Phường Trường Thi chăm lo đời sống nhân dân

08:02, 23/02/2021

Phường Trường Thi (thành phố Nam Định) có gần 14.600 khẩu, trong đó phần đông là công nhân, người lao động đời sống khó khăn. Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể và các tổ dân phố quan tâm nâng cao đời sống cán bộ, nhất là các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, cận nghèo, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…, giúp họ vươn lên, ổn định cuộc sống.

Các ngành, đoàn thể, khu dân cư số 3 phường Trường Thi thăm hỏi, tặng quà cho bà Tống Thị Yêm có hoàn cảnh khó khăn.
Các ngành, đoàn thể, khu dân cư số 3 phường Trường Thi thăm hỏi, tặng quà cho bà Tống Thị Yêm có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Phan Tuấn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trường Thi cho biết: Trên địa bàn phường có trên 600 đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, thuộc diện bảo trợ xã hội. Những năm qua, Đảng ủy đã ban hành các nghị quyết, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, nhân dân đẩy mạnh quan tâm chăm lo đối tượng chính sách, người có công, người nghèo thông qua các hình thức đa dạng như tạo thuận lợi để họ vay vốn sản xuất, kinh doanh; sửa chữa nhà cửa; thăm hỏi, động viên, tặng quà... Các ngành, đoàn thể, các tổ dân phố tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân chủ động tìm và tạo việc làm, mở rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh để tăng thu nhập. Những đối tượng khó khăn được chính quyền, các ngành đoàn thể đứng ra bảo lãnh, đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tạo điều kiện về thủ tục pháp lý để được vay vốn giải quyết việc làm, cải thiện đời sống, đồng thời quản lý, giám sát đảm bảo vốn vay đúng mục đích, hiệu quả. Trong năm 2020, phường đã giải ngân các nguồn vốn cho 14 hộ nghèo và cận nghèo vay 660 triệu đồng; cho 17 hộ vay giải quyết việc làm 705 triệu đồng; cho 40 hộ khó khăn có con em đang là học sinh, sinh viên vay 453 triệu đồng. Đến nay, tổng số vốn dư nợ cho người dân vay các ngân hàng trên địa bàn phường là 5,76 tỷ đồng. Cùng với tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân, phường luôn đảm bảo thực hiện tốt chế độ thường xuyên cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội. Người dân trong phường dù đa phần điều kiện còn khó khăn nhưng vẫn phát huy tinh thần “tương thân tương ái” tích cực ủng hộ các quỹ để hỗ trợ, giúp đỡ những người khó khăn hơn. Trong năm 2020, phường đã xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được trên 62 triệu đồng, Quỹ chăm sóc Người Cao tuổi được trên 50 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” khoảng 67 triệu đồng, Quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt gần 150 triệu đồng, vận động nhân dân ủng hộ các hộ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trên 81 triệu đồng. Trong việc xây dựng các quỹ, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và các ngành, đoàn thể đều dành nhiều ngày lương để ủng hộ; đội ngũ đảng viên ở dưới cơ sở cũng tích cực vận động nhân dân hưởng ứng. Trên cơ sở nguồn ngân sách và các phong trào ủng hộ, phường đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa cho các đối tượng chính sách xã hội. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Đảng ủy, HĐND, UBND phường, các ban, ngành, tổ dân phố tặng 1.845 suất quà, trong đó quỹ “Vì người nghèo” và ngân sách địa phương tặng 130 suất cho các gia đình đối tượng chính sách với tổng trị giá 438 triệu đồng, tặng quà cho 393 người cao tuổi trị giá 96,2 triệu đồng. Các đoàn thể của phường tổ chức tiếp nhận và chuyển quà các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đến các đối tượng chính sách và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 594 suất quà gồm 4.870kg gạo, nhu yếu phẩm với tổng số tiền trên 50 triệu đồng. Bên cạnh việc chi trả, hỗ trợ thường kỳ cho các đối tượng, UBND phường thực hiện tốt việc hỗ trợ cho các hộ khó khăn đột xuất. Trong đó, thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố, phường đã tiến hành rà soát, lập danh sách, thành lập hội đồng thẩm định tổ chức duyệt danh sách, thực hiện chi trả hỗ trợ 1.071 trường hợp người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Tất cả 341 người lao động trên địa bàn phường không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm bởi dịch bệnh cũng được chi trả hỗ trợ 341 triệu đồng.

Việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng ủy phường trong việc chăm sóc đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, cận nghèo có sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể. Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hằng, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Trường Thi cho biết: Hội Phụ nữ phường hiện có 33 chi hội, 44 tổ phụ nữ với 2.962 hội viên. Hội viên, phụ nữ đa số là nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ chế độ, lao động phổ thông và nội trợ. Trong năm 2020, các chi hội phụ nữ trong phường đã tích cực chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 với nhiều hình thức đa dạng như phối hợp phát tặng 1.390 khẩu trang, 60 chai nước rửa tay sát khuẩn, 2,2 tấn gạo trị giá 33 triệu đồng để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ 59 triệu đồng cho quỹ MTTQ thành phố. Các chi hội phụ nữ tổ chức thăm hỏi, động viên 483 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhằm giúp hội viên vươn lên vượt khó, 33 chi hội vận động hội viên tham gia Quỹ tiết kiệm tín dụng với mức 10 nghìn đồng/hội viên/tháng đã thu được 312 triệu đồng; duy trì 54 nhóm tiết kiệm quay vòng không lãi, quay vòng cho 635 lượt hội viên vay phát triển kinh tế. Hội Phụ nữ phường đã chủ động khai thác gần 6,7 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Quỹ TYM chi nhánh thành phố, Quỹ hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cho 554 chị có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhiều hội viên được vay vốn đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống tốt hơn như các chị: Trần Thị Thúy tổ 6, Nguyễn Thị Ý tổ 12, Dương Thị Kim Thuê tổ 18, Nguyễn Thị Bình tổ 23, Đặng Thị Chuộng tổ 24… Cùng với Hội Phụ nữ, Ủy ban MTTQ phường thường xuyên tham mưu cho ban vận động phường thực hiện khảo sát, hỗ trợ cho các hộ nghèo sửa nhà ở; phát động các cuộc ủng hộ. Hội Cựu chiến binh phối hợp với UBND phường quản lý tốt các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Đoàn Thanh niên phường tích cực tham gia cùng Thành Đoàn hoạt động “thắp nến tri ân” ở Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7).

Với sự quan tâm, chung tay của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân phường Trường Thi, đời sống người dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo trên địa bàn ngày càng cải thiện. Nhiều năm liền, phường Trường Thi được UBND thành phố Nam Định biểu dương về công tác chăm lo đối tượng chính sách, người có công. Đây là động lực để Đảng ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể của phường làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, trước mắt để các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, cận nghèo trên địa bàn được đón Tết, vui Xuân đầm ấm, hạnh phúc./.

Bài và ảnh: Đức Thiện



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com