Thiết thực chăm lo cho người lao động

08:06, 21/06/2019

Với chủ đề "Mỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên", trong Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 các cấp Công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức và người lao động.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng công nhân tại Công ty Cổ phần Dệt nhuộm Sunrise tại Khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản).
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng công nhân tại Công ty Cổ phần Dệt nhuộm Sunrise tại Khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản).

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam; phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền có những hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Trong Tháng công nhân 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh với trên 300 công nhân lao động đại diện cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; triển khai chương trình nhà ở "Mái ấm Công đoàn" tới các cấp Công đoàn trong tỉnh với số tiền vận động gần 4 tỷ đồng; phối hợp với Viện Y học phòng không không quân tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 200 nữ công nhân lao động Công ty Cổ phần May thêu Việt Phát thuộc Liên đoàn Lao động huyện Nam Trực; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành kiểm tra liên ngành việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp; giám sát 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị; tư vấn pháp luật lưu động cho 120 công nhân lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiara Garments thuộc Liên đoàn Lao động huyện Trực Ninh. Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, trong dịp Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động tỉnh còn tích cực tập trung tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập mới 4 công đoàn cơ sở, phát triển mới 1.575 đoàn viên (vượt 57,5% kế hoạch).  17/17 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tặng 600 suất quà với số tiền 300 triệu đồng, động viên công nhân, viên chức, lao động vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các hoạt động kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, nhất là việc thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, các chế độ chính sách đối với công nhân, viên chức, lao động, về tiền lương, tiền thưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, các công đoàn ngành quan tâm. Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được phổ biến đầy đủ và kịp thời, đã quan tâm hơn đến việc cải thiện điều kiện lao động, người sử dụng lao động có ý thức chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ. Nhân Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2019, Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, các công đoàn ngành đã tham gia cùng đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn phụ trách. Trong Tháng công nhân, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh, 9/17 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức giải văn hoá, văn nghệ, thể thao, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người lao động, tạo động lực cho công nhân, viên chức, lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác... Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức phát động Tháng công nhân năm 2019 tại Công ty Cổ phần Dệt nhuộm Sunrise Việt Nam, Khu công nghiệp Bảo Minh (Vụ Bản). Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 10 suất quà; Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh trao 10 suất quà; lãnh đạo công ty và công đoàn trao 20 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; phát động đợt quyên góp ủng hộ đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhằm nâng cao đời sống cho người lao động. Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Hưng đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Golden Victory Việt Nam tổ chức ngày hội "Gánh hàng rong" với các tiết mục văn nghệ, vui chơi có thưởng, cùng hơn 50 gian hàng ẩm thực, lưu niệm đa dạng vùng miền do chính công nhân lao động tự thiết kế, trình bày thu hút hàng nghìn người là đoàn viên, công nhân lao động, người thân của đoàn viên, công nhân lao động và nhân dân trên địa bàn tới tham quan, mua sắm, thưởng thức..., tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người lao động tại công ty và đã thực sự trở thành ngày hội của người lao động. Tại ngày hội, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 10 suất quà cho công nhân lao động và 10 suất quà cho con của công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 10 triệu đồng; Liên đoàn Lao động huyện trao 10 suất quà cho 10 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 5 triệu đồng...

Bằng những việc làm thiết thực của các cấp Công đoàn trong Tháng công nhân đã thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của người lao động. Qua đó góp phần động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động tăng cường tinh thần đoàn kết gắn bó với doanh nghiệp, hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com