Gặp thủ khoa "kép" khối A và khối B - Học tập cần phải đam mê

05:08, 08/08/2015
Đến thời điểm hiện tại, dù cái tin đỗ thủ khoa của Nguyễn Hoàng Hải, học sinh lớp 12A1, Trường THPT B Xuân Trường không còn “nóng” nhưng trong căn nhà nhỏ của em ở xóm 5, xã Xuân Bắc (Xuân Trường) thì niềm vui vẫn ánh lên trong nụ cười, ánh mắt của mỗi thành viên trong gia đình. Không vui sao được khi Hải đã trở thành niềm tự hào của gia đình, nhà trường và địa phương khi trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, em đã là một trong 3 học sinh có số điểm thi vào khối B cao nhất trong cả nước, với 29,75 điểm, trong đó môn Toán đạt 10 điểm, môn Hóa đạt 10 điểm và môn Sinh đạt 9,75 điểm. Ngoài ra, Hải còn xếp thứ 5/10 học sinh của cả nước đỗ thủ khoa khối A với tổng số 29 điểm. 
 
Thầy giáo Bùi Đức Quang, giáo viên dạy môn Toán đồng thời là chủ nhiệm lớp suốt 3 năm học THPT hướng dẫn Nguyễn Hoàng Hải tra cứu tài liệu học tập trên mạng internet.
Thầy giáo Bùi Đức Quang, giáo viên dạy môn Toán đồng thời là chủ nhiệm lớp suốt 3 năm học THPT hướng dẫn Nguyễn Hoàng Hải tra cứu tài liệu học tập trên mạng internet.
Điều đặc biệt là Hải không phải là học sinh trường chuyên hay trường chất lượng cao. Em cũng chưa từng một lần đến lớp học thêm. Kết quả đạt được trong kỳ thi và trong suốt 12 năm học tập vừa qua của Hải là thành quả của quá trình tự học và tiếp thu những gì thầy cô giảng dạy trên lớp. Nguyễn Hoàng Hải chia sẻ: “Trong học tập muốn học tốt nhất định phải đam mê. Ngoài thời gian học ở trường, em dành thời gian để tự học, có khi là học nhóm cùng bạn bè chứ chưa bao giờ đi học thêm. Em cũng rất mê các môn thể thao, mỗi ngày em đều dành ít nhất một tiếng vào buổi chiều để chơi các môn bóng đá, bóng bàn, tập tạ và bơi. Tập luyện thể thao cũng là cách để em có một tinh thần và sức khỏe thoải mái trong học tập”. Đối với các thầy, cô giáo, bạn bè và gia đình, Hải luôn là cậu học trò, là người con chăm ngoan, học giỏi. 12 năm liên tục, Hải đều là học sinh giỏi. Từ khi còn là học sinh Trường Tiểu học Xuân Bắc, trong kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh em đã đoạt giải Ba môn Toán, Văn - Tiếng Việt lớp 5. Khi học lớp 9 tại Trường THCS Xuân Trường, Hải có mặt trong đội tuyển học sinh giỏi Toán tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, nhưng do sơ suất trong lúc làm bài, Hải đã không đạt được thành tích như mong muốn. Tuy nhiên, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT B Xuân Trường, em đã là một trong những học sinh đỗ với số điểm cao nhất trường, 44,5 điểm. Thầy giáo Bùi Đức Quang, giáo viên dạy Toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm suốt 3 năm liền của Hải tâm sự: “Trong số những học sinh trúng tuyển vào lớp 10, qua nghiên cứu học bạ những năm học THCS của Hải, tôi thấy em cũng không có gì đặc biệt nổi trội so với nhiều bạn trong lớp. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy trên lớp tôi thấy em có sự quyết tâm rất cao trong học tập, thể hiện ở việc em rất chăm chỉ phát biểu, luôn muốn vươn lên đạt được thành tích cao nhất và đặc biệt em có tinh thần tự nghiên cứu, tự học rất tốt. Em luôn là “trụ cột” của đội tuyển học sinh giỏi Toán tham dự các kỳ thi học sinh giỏi, trong đó 2 năm học lớp 10 và lớp 11 em đều xếp thứ nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp trường. Năm lớp 12, trong kỳ thi học sinh giỏi Toán toàn tỉnh, Hải là thí sinh đạt điểm số cao nhất trong số 3 thí sinh giành giải nhất của kỳ thi. Bên cạnh đó, em còn là học sinh rất năng nổ trong các phong trào của lớp và của Đoàn trường. Nhiều lần, đang trong thời gian ôn tập trong đội tuyển chuẩn bị bước vào kỳ thi học sinh giỏi, Hải vẫn xin nghỉ ôn luyện để tham gia các hoạt động phong trào. Dù biết rõ năng lực học tập của em nhưng tôi vẫn luôn lo lắng về sức khỏe của em. Đến nay, những kết quả học tập, rèn luyện của em đã khiến tôi và các thầy, cô giáo bộ môn khác hết sức hài lòng”. Dù là học sinh giỏi nổi trội ở các môn khối A, thế nhưng nhìn vào bảng điểm tổng kết của Hải ở năm học lớp 12, với 9,8 điểm mới thấy hết năng lực học tập đồng đều trong tất cả các môn của em. Hải cho biết, ngoài việc đam mê học tập, luôn cố gắng ở tất cả các môn học thì em may mắn luôn được các thầy cô quan tâm, động viên, trong đó phải kể đến công sức của thầy Quang, người đã truyền cảm hứng môn học cho em và nâng bước em trong suốt 3 năm học tại trường, để em có thể luôn dẫn đầu toàn trường và của tỉnh ở bộ môn Toán. Em cũng may mắn có mẹ là cô giáo dạy môn Hóa học tại trường. Mẹ em cũng là giáo viên giỏi cấp tỉnh, từng được Bộ GD và ĐT, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Chính mẹ đã là người dạy trực tiếp môn Hóa cho con trai, để em có được những thành tích đáng tự hào. Bên cạnh đó, là con trai duy nhất trong nhà, Hải cho rằng em đã may mắn được sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học. Hai bên ông bà nội, ngoại và mẹ em đều là giáo viên nên em có được môi trường tốt nhất để học tập. Chưa một lần có ý định thi vào trường chuyên nào trong tỉnh, từ nhỏ cậu học trò Nguyễn Hoàng Hải đã gắn bó với những ngôi trường làng nơi em được sinh ra và lớn lên. Bản thân em cũng không phải dành quá nhiều thời gian và đặt mục tiêu quá cao trong việc học. Với em, điều quan trọng là có được niềm cảm hứng trong học tập và có được cách sắp xếp khoa học, hiệu quả quỹ thời gian trong ngày. Em cũng chia sẻ thêm niềm vui về những bạn bè của lớp mình, trong đó có 2 người bạn thân cùng đỗ thủ khoa khối A như em và cả lớp hiện tại các bạn dự thi khối A chưa tính điểm cộng khu vực, đã đạt trung bình 24,93 điểm, khối B đỗ với số điểm 25,16 điểm.
 
Với điểm số cao nhất khối B, Hải có dự định sẽ nộp hồ sơ vào Trường Đại học Y Hà Nội, ngành Bác sĩ đa khoa với mong muốn trở thành một bác sĩ giỏi chữa bệnh, cứu người./.
 
Bài và ảnh:  Hồng Minh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com