Nghĩa Hưng đẩy mạnh công tác phối hợp trợ giúp pháp lý cho hội viên CCB

02:04, 30/04/2013

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân, góp phần giải toả những vướng mắc về pháp luật, giảm những mâu thuẫn, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân, những năm qua, Huyện uỷ, UBND huyện Nghĩa Hưng đã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền trợ giúp pháp lý (TGPL) cho nhân dân. Trong đó, sự phối hợp giữa Phòng Tư pháp và Hội CCB huyện trong công tác TGPL cho các hội viên CCB đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Phòng Tư pháp huyện Nghĩa Hưng tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ tư pháp và Hội CCB các xã, thị trấn.
Phòng Tư pháp huyện Nghĩa Hưng tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ tư pháp và Hội CCB các xã, thị trấn.

Để công tác phối hợp TGPL đạt hiệu quả, Phòng Tư pháp và Hội CCB huyện đã chọn 2 xã Nghĩa Hải và Nghĩa Thái làm điểm trước khi nhân rộng trên địa bàn huyện. Qua thực tế triển khai tại 2 xã điểm cho thấy, việc tổ chức TGPL lưu động tại cơ sở cần chọn nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của địa phương; cần lựa chọn thời gian phù hợp, tránh thời điểm mùa vụ để mọi người có thể tham gia. Bên cạnh đó, phải đảm bảo năng lực đội ngũ làm công tác TGPL để việc TGPL cho CCB đáp ứng yêu cầu cả về hình thức, nội dung trợ giúp và khả năng thuyết trình của cán bộ, vừa đảm bảo quyền được TGPL của CCB, vừa phát huy được vai trò của các CCB trong công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gia đình và cộng đồng dân cư. Từ kinh nghiệm thực tế, Phòng Tư pháp, Hội CCB huyện đã xây dựng quy trình phối hợp cụ thể như: Tiến hành khảo sát, tiếp nhận đơn đề nghị trợ giúp; cử cán bộ xuống các khu dân cư nắm bắt nhu cầu trợ giúp, tư vấn, tâm tư, nguyện vọng, những vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách để lựa chọn nội dung và hình thức TGPL phù hợp cho nhân dân. Tổ chức quán triệt kế hoạch, chương trình và quy trình thực hiện TGPL tới cán bộ tư pháp hộ tịch, chủ tịch Hội CCB các xã, thị trấn, các bí thư chi bộ, trưởng xóm và chi hội trưởng CCB để cùng phối hợp tuyên truyền cho cán bộ, hội viên CCB và nhân dân nâng cao hiểu biết về pháp luật, đặc biệt về chính sách xã hội, hạn chế các vụ việc khiếu kiện, đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương, nhằm bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân… Qua các cuộc khảo sát, nhiều thắc mắc của các hội viên CCB đặt ra như: việc xét hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam/điôxin; thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ; chế độ thờ cúng liệt sỹ; quy định về chế độ, chính sách đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ… Việc thực hiện TGPL theo đúng quy trình phối hợp đã phát huy hiệu quả thiết thực. Tại xã Nghĩa Lợi, buổi TGPL lưu động thu hút trên 100 hội viên CCB và nhân dân tham gia. Ngoài việc phổ biến các lĩnh vực pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của CCB và người dân, đoàn TGPL đã nhận được nhiều yêu cầu trợ giúp liên quan đến việc kê khai làm hồ sơ của đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, Lào; cách thu thập giấy tờ có liên quan… Các cán bộ của đoàn TGPL lưu động đã giải đáp, hướng dẫn cặn kẽ, giúp các CCB hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. CCB Vũ Đình Diệu cho biết: Khi làm hồ sơ công nhận tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia tôi gặp nhiều khó khăn do hồ sơ gốc bị mất. Được cán bộ phòng Tư pháp huyện tư vấn, hướng dẫn thủ tục xác minh hồ sơ dựa vào nhân chứng, tôi đã hoàn thiện hồ sơ và được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước. Bên cạnh đó, các vấn đề nảy sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và trong cuộc sống hằng ngày của nhân dân cũng được hỗ trợ pháp lý cụ thể. Để công tác TGPL phục vụ hữu hiệu cho công cuộc xây dựng NTM, Phòng Tư pháp và Hội CCB huyện đã tiến hành khảo sát ý kiến của 4.563 hội viên CCB. Trong số 1.073 hội viên CCB có đơn đề nghị tư vấn và được trợ giúp có 29 hội viên được trợ giúp về lĩnh vực dân sự; 127 hội viên được trợ giúp về chính sách, pháp luật đất đai; 12 hội viên được trợ giúp về lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; 6 hội viên được trợ giúp về việc làm; 873 hội viên được trợ giúp về chính sách ưu đãi người có công. Từ năm 2012 đến nay, Phòng Tư pháp, Hội CCB huyện đã phối hợp tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, chính sách, quy định về hỗ trợ, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình công cộng cho 1.500 người dân trên địa bàn. Thông qua TGPL đã góp phần tuyên truyền pháp luật động viên nhân dân chấp hành chủ trương khi Nhà nước phải thu hồi đất để thực hiện các dự án công ích như xây dựng đường giao thông tự nguyện hiến đất, khẩn trương giải toả mặt bằng đảm bảo tiến độ dự án…, góp phần giữ gìn an ninh nông thôn, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

Việc đẩy mạnh hoạt động TGPL đã góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên CCB và nhân dân nâng cao kiến thức pháp luật, đồng thời trở thành những tuyên truyền viên pháp luật ở khu dân cư và tham gia công tác hòa giải, phòng chống các tai, tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần giữ ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội./.

Bài và ảnh: Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com