Phát huy vai trò của Hội Phụ nữ trong quản lý con em không phạm tội và mắc các TNXH

09:08, 20/08/2012

Những năm gần đây, tình hình trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Theo thống kê của Công an tỉnh, năm 2010, trên địa bàn tỉnh xảy ra 210 vụ với 310 em phạm tội, năm 2011 xảy ra 206 vụ với 245 trường hợp. Các em phạm hầu hết các loại tội, trong đó có cả những tội nghiêm trọng như giết người, cướp tài sản, lừa đảo, trộm cắp, chống người thi hành công vụ… Đặc biệt là vấn nạn chơi games đã lan truyền nhanh trong lớp trẻ, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, băng hoại đạo đức con người, gây mất trật tự an toàn xã hội. Năm 2011, toàn tỉnh có 480 thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật, tập trung ở địa bàn Thành phố Nam Định; trong đó đã xuất hiện tình trạng hình thành các ổ nhóm. Các em hầu hết đang ở độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi, đã bỏ học, thoát ly khỏi sự quản lý của gia đình, nhà trường.

Hội LHPN huyện Xuân Trường trao học bổng cho những học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.
Hội LHPN huyện Xuân Trường trao học bổng cho những học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.

Nhận thức được vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc quản lý giáo dục con em, những năm qua các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong việc quản lý, giáo dục định hướng cho con em, xây dựng mỗi gia đình trở thành một pháo đài vững chắc trước sự tấn công của các loại TNXH. Để công tác quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH trở thành một phong trào rộng khắp, những năm qua, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh xây dựng chương trình phối hợp hoạt động và ký kết triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, lồng ghép với việc thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào xây dựng “Khu dân cư 5 không”… Trong các nội dung hoạt động, các cấp Hội Phụ nữ luôn chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa các loại tội phạm ngay từ mỗi gia đình. Với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như thông qua các tiết mục văn hoá văn nghệ, tiểu phẩm, hội thi, tờ rơi, panô, áp phích, nói chuyện chuyên đề, chiếu phim, các buổi tọa đàm với chủ đề “Mẹ giúp con cai nghiện tại gia đình”, “Mẹ làm gì cho con gái tuổi vị thành niên”, “Vai trò của gia đình trong công tác phòng chống ma tuý”…, đã từng bước nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cũng như trách nhiệm quản lý, giáo dục con em trong gia đình tránh xa các TNXH. Hội LHPN các cấp đã tổ chức tập huấn cho 1.874 lượt cán bộ hội chuyên trách, báo cáo viên, tuyên truyền viên của hội về kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, vận động cảm hoá các đối tượng lầm lỡ; phát hiện, tố giác các đường dây, ổ nhóm phạm tội và tệ nạn xã hội để làm nòng cốt tuyên truyền tại cơ sở. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh còn tăng cường công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền như: Phối hợp với ngành GD và ĐT tổ chức truyền thông cho 12.837 cán bộ, hội viên phụ nữ và học sinh THCS, THPT về kiến thức cơ bản phòng chống tội phạm, nguyên nhân, tác hại của ma tuý, thủ đoạn lừa gạt, lôi kéo dụ dỗ của các loại tội phạm buôn bán người, đường dây hoạt động mại dâm; giáo dục cho các em kỹ năng sống lành mạnh để có đủ sức “đề kháng” với các TNXH, đồng thời giúp các em nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa các loại tội phạm. Các cấp hội đã xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm như thành lập CLB “Xây dựng gia đình gương mẫu” tại Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu), CLB “Phụ nữ với công tác phòng chống tội phạm” tại xã Trực Đại (Trực Ninh), CLB “Phòng chống ma tuý từ gia đình” tại phường Văn Miếu (TP Nam Định), “Nhóm phụ nữ cùng tiến” tại xã Đồng Sơn (Nam Trực); khai trương 66 CLB phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tại 13 xã, thị trấn của 4 huyện Nam Trực, Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Giao Thuỷ… thu hút 3.709 thành viên tham gia; đồng thời duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động các CLB: “Phụ nữ với pháp luật”, “Phụ nữ vì sự bình yên tuyến biển”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, xây dựng hàng trăm tủ sách pháp luật… Hội LHPN các cấp còn vận động hội viên phụ nữ phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tham gia vận động những gia đình có người thân nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Các cấp hội thường xuyên vận động chị em tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, kịp thời phát hiện, tố giác những hành vi vi phạm pháp luật, mua bán, vận chuyển tàng trữ sử dụng trái phép các chất ma tuý, hoạt động buôn bán phụ nữ trẻ em, hoạt động mại dâm trá hình… Nhiều gia đình hội viên còn tự nguyện làm cơ sở để các lực lượng trinh sát theo dõi, giám sát đối tượng trên địa bàn. Những gia đình có con em mắc nghiện ma tuý đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng của địa phương để giúp con em mình cai nghiện. Thời gian qua, Hội Phụ nữ các cấp đã phối hợp với lực lượng công an và các ngành chức năng khảo sát, quản lý 2.714 đối tượng nghiện hút ma túy, trong đó có 13 đối tượng là nữ; hỗ trợ giúp đỡ, vận động, cảm hoá 879 thanh thiếu niên chưa ngoan, đối tượng lầm lỡ tái hoà nhập cộng đồng; hỗ trợ 72 gia đình có người thân cai nghiện thành công, người bị buôn bán trở về... vay vốn với số vốn 607 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình, từng bước ổn định cuộc sống, tái hoà nhập cộng đồng.

Tuy nhiên trong thực tế hiện nay, công tác quản lý thanh thiếu niên ở một số địa phương vẫn còn bị xem nhẹ, chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và xã hội nên tình hình vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên vẫn xảy ra. Việc củng cố, xây dựng và hoạt động của các mô hình phòng chống tội phạm và TNXH, CLB phụ nữ chậm được đổi mới cả nội dung, hình thức. Công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa được thường xuyên liên tục nên chưa thu hút được đông đảo phụ nữ tham gia. Nhiều gia đình có con em mắc nghiện ma tuý chưa phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng. Để tiếp tục góp phần thực hiện hiệu quả việc quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, trong thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ tăng cường phối hợp với các lực lượng công an trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, TNXH; làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia, tạo sức mạnh tổng hợp làm chuyển biến tích cực nhận thức và hành động của từng gia đình, kết hợp chặt chẽ giữa 3 môi trường: gia đình, xã hội và nhà trường để thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình tránh xa các TNXH./.

Bài và ảnh: Hoài Phương
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com