Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

03:11, 14/11/2015

Những năm qua, với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân, đồng thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới Đảng, Nhà nước, là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhằm tập hợp, phát huy vai trò sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ các cấp đã phát động nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tới các tầng lớp nhân dân. Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (KDC)” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tiếp tục thu được nhiều kết quả quan trọng, huy động được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần giải quyết hiệu quả những vấn đề dân sinh trên địa bàn các KDC, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2015 ở khu dân cư xóm 3, xã Giao Lạc (Giao Thủy). Bài và ảnh: Văn Huỳnh
Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2015 ở khu dân cư xóm 3, xã Giao Lạc (Giao Thủy).

Qua 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức đã cụ thể hóa nội dung cuộc vận động trong phong trào thi đua của tổ chức mình như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của LĐLĐ tỉnh; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội LHPN tỉnh; phong trào “CCB học tập và làm theo lời Bác”, “CCB làm kinh tế giỏi” của Hội CCB tỉnh; phong trào “Xây dựng gia đình nông dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa”, “Nông dân thi đua đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân tỉnh; phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” của Đoàn Thanh niên tỉnh; phong trào “Tuổi cao gương sáng” của Hội Người cao tuổi... Kết quả toàn tỉnh đã huy động được gần 10 nghìn tỷ đồng, nhân dân đã góp 2.920ha đất nông nghiệp và hiến gần 200ha đất thổ cư làm đường giao thông nông thôn, giao thông, thủy lợi nội đồng; xây mới 25 NVH xã và 431 NVH thôn, 1.047 phòng học các cấp từ mầm non đến THCS, 26 trạm y tế xã, triển khai 24 dự án cấp nước sạch... Phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã được đưa vào hương ước, quy ước. Đến nay, toàn tỉnh, có 3.312 KDC xây dựng được hương ước, quy ước (trong đó 2.901 hương ước, quy ước được các cấp có thẩm quyền phê duyệt), có 1.733 KDC không có người sinh con thứ 3 trở lên, nội dung các hương ước, quy ước của các KDC đều được MTTQ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung phù hợp gắn với nội dung của cuộc vận động, tiêu chuẩn “KDC văn hóa”, “Gia đình văn hóa”. Hằng năm, MTTQ tỉnh hướng dẫn MTTQ các xã, phường, thị trấn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC gắn với kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11). Qua đó biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua ở địa phương. Các hoạt động trong ngày hội diễn ra phong phú, sinh động với nhiều hình thức như: thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, liên hoan văn nghệ, TDTT… được đông đảo các gia đình và nhân dân ở trong KDC tham gia, góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, tham gia giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, gắn nội dung bảo vệ môi trường với bình xét các danh hiệu “Gia đình Công giáo gương mẫu”, “Xứ, họ đạo tiên tiến”, “Gia đình văn hóa”, “KDC văn hóa”, “KDC 5 không”. Đặc biệt là việc xây dựng các mô hình tự quản về môi trường như: “KDC tự quản bảo vệ môi trường”, “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường”, “Tổ thu gom rác thải”, “Tổ tự quản bảo vệ môi trường”… góp phần đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, huy động tối đa các nguồn lực của xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. Đến nay, 111 xã, thị trấn đầu tư xây dựng 116 bãi chôn lấp, xử lý rác thải, 190/204 xã, thị trấn có hoạt động thu gom rác thải, 182 KDC đăng ký xây dựng tuyến phố văn minh, không có rác thải, xây dựng 41 mô hình bảo vệ môi trường tại các địa phương trong tỉnh, 2.732 KDC làm tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, trên 83% nhân dân được dùng nước sạch hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, các KDC còn tích cực duy trì tham gia công tác hòa giải, có 3.493/3.497 tổ hòa giải, đã hòa giải thành công hàng chục nghìn vụ việc mâu thuẫn trong gia đình, cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp thường xuyên chú trọng công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn đề nghị của công dân, tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp cho các ngành chức năng nhiều nguồn tin tố giác tội phạm có giá trị, tham gia cảm hóa, giáo dục những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Đến nay, toàn tỉnh có 2.370 KDC không có tội phạm và tệ nạn xã hội, 1.137 người được cai nghiện ma túy tại cộng đồng, 3.194 KDC không có người khiếu kiện trái pháp luật và nhiều KDC không có người vi phạm trật tự ATGT. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, các cấp, các ngành, các địa phương đã tích cực hỗ trợ người nghèo vốn sản xuất, chữa bệnh, trợ cấp đột xuất, thăm hỏi tết cho người nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo... với số tiền 1 tỷ 789 triệu đồng... Các tổ chức thành viên tích cực đẩy mạnh các phong trào như: LĐLĐ với phong trào “Mái ấm công đoàn”, Hội Người cao tuổi với phong trào “Một triệu áo ấm cho người cao tuổi nghèo”, “Mái ấm đồng đội”… Từ những việc làm trên góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh từ 9,9% (năm 2010) xuống còn 2,5% (năm 2015).

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục xây dựng, nhân rộng, duy trì hoạt động bền vững các mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, huy động tối đa sự vào cuộc của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, có chương trình hỗ trợ giúp đỡ người nghèo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com