Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cu-ba

08:10, 02/10/2015

Như tin đã đưa, nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-ba Ra-un Cát-xtơ-rô Ru-dơ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước ta thăm chính thức nước Cộng hòa Cu-ba từ ngày 28 đến 30-9-2015.

Chiều tối ngày 29-9 giờ La Ha-ba-na tức sáng sớm 30-9 giờ Hà Nội, lễ đón trọng thể Chủ tịch nước và đoàn cấp cao nước ta đã diễn ra tại Cung Cách mạng ở Thủ đô La Ha-ba-na. Sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiến hành hội đàm với Chủ tịch Ra-un Cát-xtơ-rô Ru-dơ.

Đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch R.Cát-xtơ-rô nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Cu-ba, chuyến thăm góp phần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và hoàn toàn tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch nước Cu-ba Ra-un Cát-xtơ-rô Ru-dơ duyệt đội danh dự.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch nước Cu-ba Ra-un Cát-xtơ-rô Ru-dơ duyệt đội danh dự.

Chủ tịch R.Cát-xtơ-rô khẳng định Cu-ba trân trọng tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của Việt Nam đối với sự nghiệp Cách mạng Cu-ba từ trước tới nay, nổi bật gần đây là “Hội nghị khu vực châu Á - Thái Bình Dương đoàn kết với Cu-ba lần thứ 7” vừa được tổ chức thành công tại Hà Nội từ ngày 8 và 9-9 vừa qua.

Chủ tịch R.Cát-xtơ-rô cũng chúc mừng Việt Nam về những thành tựu Đổi mới to lớn và toàn diện đạt được trong gần ba thập kỷ qua, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, cũng như nâng cao vị thế quốc tế của đất nước; đồng thời, bày tỏ Cu-ba coi trọng kinh nghiệm và các bài học của Việt Nam đúc kết được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của các vị lãnh đạo cấp cao khác của Đảng và Nhà nước ta tới Chủ tịch R.Cát-xtơ-rô, Lãnh tụ Phi-đen Cát-xtơ-rô và các lãnh đạo cấp cao khác của Cu-ba; nhiệt liệt chúc mừng nhân dân Cu-ba anh em về những thành tựu to lớn đạt được trong công cuộc “Cập nhật hóa mô hình kinh tế” và những thắng lợi trên mặt trận đối ngoại thời gian qua, góp phần tạo thế và lực mới, cũng như tiếp tục nâng cao uy tín và vai trò của Cu-ba ở khu vực và trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng bày tỏ vui mừng được thăm đất nước Cu-ba anh em vào dịp hai nước đang tiến hành nhiều hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (2-12-1960 - 2-12-2015); cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Cu-ba về sự đón tiếp trọng thị, thân tình dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam và đặc biệt là tình đoàn kết, sự ủng hộ quý báu dành cho nhân dân Việt Nam trong suốt hơn 50 năm qua.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Ra-un Cát-xtơ-rô đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước gần đây, trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cu-ba, cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cu-ba thời gian qua tiếp tục đạt được những bước phát triển mới và tích cực trên tất cả các lĩnh vực, thể hiện qua việc trao đổi đoàn các cấp/ngành hai bên gia tăng, các cơ chế hợp tác song phương được duy trì thường xuyên và ngày càng hiệu quả, việc triển khai “Chương trình nghị sự kinh tế song phương” ký kết vào tháng 3-2014 và nhất là dự án Việt Nam hỗ trợ Cu-ba sản xuất lúa gạo giai đoạn 2010-2015 đạt nhiều kết quả tích cực, quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực an ninh - quốc phòng và đối ngoại tiếp tục được củng cố.

Tuy vậy, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cho rằng hai nước còn rất nhiều tiềm năng hợp tác có thể khai thác, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến, năng lượng, y - dược và GD và ĐT, nhằm phục vụ ngày càng đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch R.Cát-xtơ-rô nhất trí thời gian tới hai bên cần tiếp tục duy trì thường xuyên, linh hoạt và nâng cao hiệu quả các cơ chế Ủy ban liên Chính phủ, Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Quốc phòng và Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao; rà soát và từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, trong đó ưu tiên đẩy nhanh đàm phán và sớm ký kết Hiệp định Thương mại mới, thay thế cho Hiệp định ký năm 1996, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho các hoạt động hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư.

Về các lĩnh vực hợp tác cụ thể, hai nhà lãnh đạo thỏa thuận tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả các dự án hợp tác về nông nghiệp và thủy sản đang và sẽ triển khai thời gian tới; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường, cũng như triển khai các dự án hợp tác và đầu tư trên các lĩnh vực dầu khí, xây dựng hạ tầng du lịch, sản xuất vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, nghiên cứu và sản xuất phần mềm, thiết bị viễn thông...; xem xét khả năng thiết lập cơ chế phù hợp để tăng cường hợp tác nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất các loại dược phẩm thuộc thế mạnh của mỗi nước và các dòng sinh phẩm y tế thế hệ mới; tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực VH, TT và DL, GD và ĐT.

Về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng, nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước; đồng thời, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, ổn định và hợp tác ở hai khu vực và trên thế giới. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên khẳng định ủng hộ lập trường giải quyết các tranh chấp chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thông báo lãnh đạo và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cu-ba anh em món quà 5.000 tấn gạo. Chủ tịch R.Cát-xtơ-rô chân thành cảm ơn lãnh đạo và nhân dân ta về món quà hết sức có ý nghĩa này và coi đó là biểu hiện sinh động của truyền thống đoàn kết và hợp tác anh em giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.  

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng trân trọng mời Chủ tịch Ra-un Cát-xtơ-rô sớm trở lại thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch R.Cát-xtơ-rô đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Ra-un Cát-xtơ-rô đã chứng kiến lễ ký “Hiệp định về công nhận tương đương văn bằng trong giáo dục đại học” cấp Chính phủ và “Bản ghi nhớ về trao đổi thông tin thanh tra, giám sát ngân hàng” giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Cu-ba.

Tối cùng ngày, tại buổi lễ trang trọng do Hội đồng Nhà nước Cu-ba tổ chức tại Cung Cách mạng, Chủ tịch Ra-un Cát-xtơ-rô đã trao tặng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang Huân chương Hô-xê Mác-ti, phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Cu-ba dành trao tặng cho lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và danh nhân nước ngoài do có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp hòa bình và nhân loại.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô La Ha-ba-na, đặt hoa tại tượng đài Hô-xê Mác-ti, người anh hùng của nhân dân Cu-ba; thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba, nói chuyện với bạn bè Cu-ba đã từng công tác tại Việt Nam; thăm Trường Tiểu học Võ Thị Thắng và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi - biểu tượng của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cu-ba; dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Cu-ba do Phòng Thương mại Cu-ba phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba tổ chức, chứng kiến Lễ ký kết các văn bản hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Cu-ba.

Chiều 30-9 (theo giờ La Ha-ba-na, tức rạng sáng 1-10 theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao nước ta đã rời Thủ đô La Ha-ba-na lên đường về nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cu-ba theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cu-ba Ra-un Cát-xtơ-rô từ ngày 28 đến 30-9.

Chuyến thăm đã góp phần tăng cường quan hệ hợp tác và thắt chặt quan hệ hữu nghị thủy chung với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba anh em.

Trước đó, Chủ tịch nước đã đến thăm Trường Bác Hồ tại thủ đô và thăm Dự án sản xuất lúa gạo tại tỉnh Ca-li-mê-tê.

Đến thăm ngôi trường mang tên Bác Hồ tại quận Play-u, Thủ đô La Ha-ba-na, Chủ tịch nước và Đoàn cấp cao đã được đón nhận sự chào đón nồng nhiệt từ các thầy cô giáo và các em học sinh.

Trường Bác Hồ là một trong những trường nổi tiếng với nhiều thành tích xuất sắc của các học sinh thủ đô. Trường được thành lập ngày 29-4-1976, nhân dịp kỷ niệm 1 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Việt Nam. Hiện nay, trường có 14 lớp học, 22 giáo viên và gần 300 học sinh.

Vui mừng được đến thăm ngôi trường mang tên vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị đoàn kết với nhân dân Cu-ba anh em, Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tích mà nhà trường đạt được thời gian qua, chúc thầy và trò nhà trường luôn đạt thành tích cao trong dạy và học, xứng đáng với ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cu-ba.

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã đến thăm Dự án sản xuất lúa gạo tại tỉnh Ca-li-mê-tê. Đây là kết quả của sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia và doanh nghiệp Việt Nam nhằm giúp Cu-ba tự chủ về nguồn cung gạo, qua đó đã giảm dần lượng gạo mà Cu-ba nhập hằng năm từ mức 400-450 nghìn tấn trong giai đoạn 2005-2011 xuống mức 300 nghìn tấn/năm từ 2012 đến nay.

Từ mô hình này, Chủ tịch nước mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các dự án hợp tác nông nghiệp như trồng đậu tương, ngô, nuôi trồng thủy sản và các dự án hợp tác khác./.

Theo TTXVN



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com