Trong phong trào "Người Công giáo chung tay xây dựng nông thôn mới"

08:12, 24/12/2013

Thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, thời gian qua đồng bào Công giáo trong tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại các địa phương. Để cụ thể hoá phong trào, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) tỉnh đã phát động phong trào “Người Công giáo chung tay xây dựng NTM: với các mục tiêu cụ thể “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng” tới bà con giáo dân ở các xứ họ đạo trong tỉnh.

Công cuộc xây dựng NTM ở các địa phương đã được đông đảo bà con giáo dân tích cực hưởng ứng. Cùng với nông dân các địa phương, bà con giáo dân đã tham gia góp 2.361,3ha đất nông nghiệp, ủng hộ kinh phí, ngày công xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi nội đồng… Tiêu biểu như linh mục Đỗ Văn Thực (Hải Hậu) ủng hộ 200 triệu đồng, ông Đinh Văn Đáng, giáo xứ Phú Thọ (Giao Thủy) ủng hộ 500 triệu đồng; giáo dân họ Thất Sự (Giao Thủy) đóng góp 695 triệu đồng xây dựng các NVH xóm; giáo họ Lạc Nam (Giao Thủy) đóng góp 330 triệu đồng đổ 2km đường bê tông… Trong sản xuất nông nghiệp, bà con giáo dân đã tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, sản lượng lúa và các loại cây trồng, vật nuôi. Sản xuất CN-TTCN mặc dù gặp khó khăn chung do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nhưng trên 300 Cty, tổ hợp HTX và doanh nghiệp tư nhân do người Công giáo tổ chức sản xuất vẫn tiếp tục duy trì. Nhiều làng nghề truyền thống ở các vùng có đông đồng bào Công giáo vẫn phát triển như làng nghề cơ khí của giáo xứ Thanh Danh, giáo xứ Kiên Lao (Xuân Trường); nghề dệt cói ở các giáo họ Đông Biên, Đông Cường, giáo xứ Ninh Sa, Ninh Mỹ (Hải Hậu); nghề mây tre đan ở giáo xứ Đại Lại (Vụ Bản); nghề chạm kiệu tòa và sơn son thếp vàng ở giáo họ Thánh Tâm - Phú Nhai (Xuân Trường)…

Giáo dân giáo họ Đất Vượt, xã Hải Phương (Hải Hậu) đóng góp kinh phí, ngày công làm đường giao thông nông thôn.
Giáo dân giáo họ Đất Vượt, xã Hải Phương (Hải Hậu) đóng góp kinh phí, ngày công làm đường giao thông nông thôn.

Được Ủy ban ĐKCG tỉnh chọn là đơn vị điểm của tỉnh trong phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng”, Ban ĐKCG huyện Hải Hậu đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ các cấp thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện tới các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân về đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng NTM, nhất là đề án xây dựng gia đình NTM, xóm NTM, động viên bà con giáo dân đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và xây dựng NTM, Ban ĐKCG huyện đã vận động bà con giáo dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, tích cực tiếp thu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật khoa học vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Bên cạnh đó, nhiều gia đình Công giáo đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng lúa, sản xuất muối hiệu quả thấp sang nuôi trồng thủy sản và mở rộng diện tích trồng màu, trồng cây vụ đông trên chân ruộng hai lúa, cho thu nhập cao gấp 2-2,5 lần so với trồng lúa. Nhiều hộ người Công giáo đã đầu tư mở rộng ngành nghề thu hút lao động trong lúc nông nhàn, nâng cao đời sống. Đến nay có 14.314 hộ giáo dân trong huyện có mức sống khá trở lên, nhiều hộ có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, 90% số hộ có nhà xây kiên cố, 98,5% số hộ có phương tiện nghe nhìn, 98% số hộ dùng nước hợp vệ sinh, 100% xứ họ có điện thắp sáng; đường trục xã, đường liên thôn, liên xóm khang trang, sạch đẹp. Qua 3 năm triển khai xây dựng NTM, bà con giáo dân cùng nhân dân huyện Hải Hậu tự nguyện hiến gần 400ha đất, tháo dỡ, di chuyển hàng nghìn công trình, đóng góp hàng trăm tỷ đồng, hàng vạn ngày công để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như: NVH, đường giao thông, thuỷ lợi nội đồng; nâng cấp 537,15km đường giao thông dân cư với tổng giá trị trên 170 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 136 tỷ đồng; làm mới và cải tạo nâng cấp 290,93km đường giao thông nội đồng với tổng trị giá trên 130 tỷ đồng; xây dựng 46 NVH xóm với kinh phí trên 11 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 534/546 xóm, tổ dân phố có NVH. Tham gia phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng” bà con giáo dân huyện Hải Hậu tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Sống tốt đời, đẹp đạo”, gia đình giáo dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa theo hương ước, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh bài trừ các tệ nạn, hủ tục lạc hậu, chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa… Toàn huyện có 25.950/35.374 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình Công giáo gương mẫu”, 76 xứ, họ đạt tiêu chuẩn “Xứ, họ tiên tiến”, 68 khu dân cư có đông đồng bào Công giáo đạt tiêu chuẩn nếp sống văn hóa, 119/143 xứ, họ không có người nghiện ma túy.

Những kết quả đạt được trong phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng” của đồng bào Công giáo trong tỉnh đã tích cực góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, làm khởi sắc diện mạo nông thôn ở các vùng quê./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com