Chắt lọc tinh hoa trí tuệ để sửa đổi Hiến pháp

08:11, 19/11/2013

Ngày 18-11, kỳ họp thứ sáu, QH khoá XIII, bước sang ngày làm việc thứ hai mươi ba. Các thành viên của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã làm việc cần mẫn, khiêm tốn, cầu thị, chắt lọc tinh hoa trí tuệ để bổ sung, sửa đổi Hiến pháp. Thay vì thảo luận tại hội trường vào sáng 18-11, các ĐB đã thảo luận tại Đoàn và được Chủ tịch QH đề nghị góp ý trực tiếp vào Dự thảo Hiến pháp sửa đổi và ghi phiếu xin ý kiến về một số vấn đề quan trọng còn ý kiến khác nhau.

Vào đầu giờ sáng 18-11, thay mặt Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, ông Phan Trung Lý, Trưởng Ban Biên tập, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH đã đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH thảo luận ở tổ và hội trường và chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).

Sau đó, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã dành khoảng 20 phút để bày tỏ về công việc của Ủy ban trong thời gian tiếp thu ý kiến nhân dân để sửa đổi Hiến pháp. Theo Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, các thành viên của Ủy ban đã làm việc cần mẫn, khiêm tốn, cầu thị để chắt lọc tinh hoa của nhân dân nhằm bổ sung, sửa đổi Hiến pháp tối đa. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị, những nội dung của Hiến pháp đã đạt được thống nhất cao rồi giữ nguyên.

Từ ngày 18 đến 28-11, các ĐBQH với quyền năng được nhân dân giao phó sẽ tiếp tục sửa lại Dự thảo và góp ý bằng phiếu để Ủy ban tiếp tục tiếp thu nhằm có bản Hiến pháp tốt nhất.

“Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp sẽ tiếp thu tận cùng các ý kiến để ta có thể yên tâm rằng mặc dù còn ý kiến khác nhau nhưng ta đã làm hết mình, hết trách nhiệm và thông qua theo đa số”, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

Trong phần phát biểu của mình, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng dành nhiều thời gian để nói về Chương Chính quyền địa phương - một nội dung nhận được nhiều ý kiến khác nhau của các ĐBQH trong suốt thời gian qua. Chủ tịch QH cho rằng nước ta có chính quyền nhân dân, chính quyền địa phương, chính quyền Nhà nước từ thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đến nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ năm 1946 đến nay, Hiến pháp đã thay đổi nhiều lần. Lần này đất nước đứng trước một đòi hỏi đổi mới quản lý Nhà nước nói chung và đổi mới trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà nước nói riêng, đồng thời vẫn phải giữ nguyên tắc kế thừa và không được làm mất ổn định ở địa phương.

Chủ tịch QH cũng đề nghị khi Hiến pháp được thông qua, QH khóa XIII phải khẩn trương xây dựng Luật Chính quyền địa phương để QH khóa XIV triển khai, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn./.

Theo chinhphu.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com