Thế giới gửi lời chia buồn tới lãnh đạo nước ta

08:10, 10/10/2013

Sau khi thông tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, nhiều nhà lãnh đạo các nước trên thế giới đã gửi lời chia buồn tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam cũng như gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp và toàn thể nhân dân Việt Nam.

Người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Ngày 7-10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và Ủy ban Quốc phòng - An ninh Trung ương đã có Điện gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương. Bức điện nêu rõ:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và Ủy ban Quốc phòng - An ninh Trung ương vô cùng xúc động và thương tiếc nhận được tin đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII, Anh hùng của dân tộc Việt Nam đã từ trần.

Trong suốt hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã cống hiến mọi trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng để giải phóng dân tộc thoát khỏi áp bức bóc lột của chế độ thực dân cũ và mới. Đồng chí là chiến sĩ cách mạng dũng cảm, kiên cường, trung kiên với sự nghiệp cách mạng của đất nước và nhân dân Việt Nam, là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đồng chí Võ Nguyên Giáp là Đại tướng đầu tiên của Việt Nam, Tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng. Đồng chí được nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế yêu mến, kính trọng vì sự lãnh đạo tài tình trong chỉ huy chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược, giành độc lập hoàn toàn cho nhân dân Việt Nam anh em. Đồng chí cũng là một người có nhiều đóng góp tích cực, to lớn vào việc xây dựng, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tổng thống An-giê-ri Áp-đê-la-dít Bu-tơ-phli-ca gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội ngày 16-10-2000. Ảnh: TL
Tổng thống An-giê-ri Áp-đê-la-dít Bu-tơ-phli-ca gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội ngày 16-10-2000. Ảnh: TL

Đồng chí Võ Nguyên Giáp mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam anh em, đồng thời Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em cũng mất đi một người bạn lớn, vô cùng thân thiết và gần gũi.

Trong giờ phút đau thương này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và Ủy ban Quốc phòng - An ninh Trung ương xin chia sẻ và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương và nhân dân Việt Nam anh em cùng toàn thể gia quyến, bạn bè của đồng chí Võ Nguyên Giáp.

Chúng tôi tin tưởng rằng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ biến những mất mát to lớn trên thành sức mạnh để tiếp tục sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực

Ngày 6-10, đồng chí Chia-xim, Chủ tịch Đảng Nhân dân Căm-pu-chia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Căm-pu-chia đã gửi Điện chia buồn tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta. Nội dung bức điện có đoạn viết:

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực trong cuộc đấu tranh đánh đuổi thực dân và đế quốc, giành độc lập dân tộc và tiến trình xây dựng nước Việt Nam tiến lên xã hội chủ nghĩa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đi là sự tổn thất to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Căm-pu-chia, nhân dân Căm-pu-chia và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới Ngài Tổng Bí thư, tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam và gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp lời chia buồn sâu sắc nhất và xin cầu nguyện cho linh hồn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng.

Biểu tượng của lòng dũng cảm và cương trực

Trong bức điện chia buồn gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp và toàn thể nhân dân Việt Nam, Tổng thống Cộng hòa An-giê-ri Áp-đê-la-dít Bu-tơ-phli-ca khẳng định, Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ sống mãi trong ký ức của nhân dân An-giê-ri. “Một sự mất mát to lớn, không chỉ đối với nhân dân Việt Nam mà cả nhân dân An-giê-ri. Sự đóng góp to lớn của Đại tướng trong cuộc chiến giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước là một di sản quý mà các thế hệ Việt Nam hiện nay và sau này cần bảo vệ”, Tổng thống A.Bu-tơ-phli-ca bày tỏ.

Tổng thống A.Bu-tơ-phli-ca cũng khẳng định, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi vào lịch sử Việt Nam và thế giới bởi số mệnh ông gắn liền với dấu mốc lịch sử của đất nước. Đại tướng mãi mãi là biểu tượng của lòng dũng cảm và cương trực.

Một nhà yêu nước, một chiến sĩ vĩ đại

Trong một bản thông cáo đặc biệt đề ngày 5-10-2013, 24 giờ sau khi thông tin về Tướng Giáp từ trần được đưa ra, Ngoại trưởng Pháp Lô-răng Pha-bi-út ngỏ lời chia buồn với gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp và toàn thể nhân dân Việt Nam.

Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh, ông rất xúc động khi hay tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần. “Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà yêu nước vĩ đại của Việt Nam, được cả dân tộc Việt Nam yêu mến và kính trọng trong vai trò nổi bật trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cho đất nước”, Ngoại trưởng L.Pha-bi-út viết. Ngoại trưởng L.Pha-bi-út cũng nhắc lại rằng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một người “gắn bó sâu sắc với văn hóa Pháp, sử dụng thông thạo tiếng Pháp”. Đại tướng vừa là một nhà yêu nước, vừa là một chiến sĩ vĩ đại.

Bản thông cáo kết luận: “Vào lúc Pháp và Việt Nam đã trở thành những đối tác chiến lược, tôi xin nghiêng mình trước một nhân vật phi thường và gửi đến gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhân dân Việt Nam những lời chia buồn sâu sắc”.

Tấm gương về sự uyên bác

Khẳng định việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi là một tổn thất đối với người dân Việt Nam và Vê-nê-xu-ê-la, thông cáo của Bộ Ngoại giao Vê-nê-xu-ê-la cho biết, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la Ni-cô-lát Ma-đu-rô bày tỏ những lời chia buồn sâu sắc nhất trước “sự mất mát vô giá” của nhân dân Việt Nam anh em trước việc Người anh hùng dân tộc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần.

Thông cáo nhấn mạnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà chiến lược tầm cỡ thế giới, cống hiến cho các dân tộc bị áp bức một học thuyết quân sự được chứng minh bằng những chiến thắng lịch sử như Chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến thắng trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Thông qua mạng xã hội, Tổng thống Ni-cô-lát Ma-đu-rô đã ca ngợi "vị tướng anh hùng của chiến thắng của nhân dân Việt Nam trước chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc". Nhà lãnh đạo Vê-nê-xu-ê-la khẳng định, Đại tướng ra đi nhưng để lại một tấm gương về sự uyên bác và lòng quả cảm.

Nguồn cảm hứng tự do toàn thế giới

Ngày 6-10, Bộ Ngoại giao U-ru-goay công bố bức điện do Tổng thống nước này Hô-xê Mu-hi-ca gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trong đó Tổng thống H.Mu-hi-ca bày tỏ lời chia buồn chân thành nhất trước việc “vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp” từ trần; khẳng định Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người thúc đẩy nền độc lập của Việt Nam, một chiến lược gia kiệt xuất và là người tạo nguồn cảm hứng cho tự do trên toàn thế giới khi “gieo niềm tin vào yếu tố con người như là chìa khóa của thắng lợi”. Nhà lãnh đạo U-ru-goay cũng nêu rõ nỗi đau trước sự ra đi của Đại tướng không làm giảm niềm tin chắc chắn của ông rằng, sự nghiệp của Đại tướng sẽ sống mãi và trên thực tế đã trở thành một trong những di sản lớn nhất mà Đại tướng để lại cho toàn nhân loại. Các tư tưởng quân sự của ông sẽ tiếp tục "là kim chỉ nam để xây dựng các lực lượng du kích trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, vì tự do và công bằng tại Mỹ La-tinh".

Chiến lược gia lỗi lạc

Trong khi đó, Tổng thư ký Đảng Phong trào Cánh tả Đoàn kết Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na, Mi-goen Mu-hi-ca cũng đã gửi điện chia buồn và bày tỏ tình đoàn kết tới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam trước sự kiện Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần. Trong điện, ông Mi-goen Mu-hi-ca cho biết, vị tướng huyền thoại của nhân dân Việt Nam sẽ luôn được nhớ tới như là một chiến lược gia lỗi lạc dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh giành độc lập cho dân tộc Việt Nam năm 1945; đồng thời, nhấn mạnh sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại nỗi đau lớn lao không chỉ cho nhân dân Việt Nam mà cả với phong trào cách mạng trên thế giới. Tuy nhiên, những cống hiến, hy sinh của vị tướng tài ba này luôn là nguồn cảm hứng, ngay cả khi ông đã về cõi vĩnh hằng, đối với tất cả những ai đang trên con đường đấu tranh vì tự do, hạnh phúc và hòa bình thực sự cho các dân tộc./.

Theo qdnd.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com