Xây dựng thế trận toàn dân trên tuyến biên phòng

07:08, 06/08/2013

Người dân ở Thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy) không thể quên hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Quất Lâm “dầm” mình trong mưa gió trong cơn bão số 2-2013 để hàn khẩu đoạn kè bị sạt lở và kịp thời giúp 4 hộ kinh doanh nhà nghỉ sơ tán khi nước biển đã ngập đến ngôi nhà của họ. Trước tình huống khẩn cấp, Đồn Biên phòng Quất Lâm đã huy động CBCS nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khẩn trương huy động vật tư tại chỗ cùng với nhân dân kịp thời hàn khẩu khu vực sạt lở, ngăn chặn dòng nước đang xối xả tràn qua mặt đê. Vừa huy động nhân lực khắc phục tuyến đê bị sạt lở, đơn vị vừa cắt cử lực lượng giúp đỡ nhanh chóng sơ tán người dân ở 4 nhà nghỉ vào nơi an toàn.

CBCS Đồn Biên phòng Ngọc Lâm phối hợp với Công an xã Nam Điền (Nghĩa Hưng) tuần tra giữ gìn ANTT.
CBCS Đồn Biên phòng Ngọc Lâm phối hợp với Công an xã Nam Điền (Nghĩa Hưng) tuần tra giữ gìn ANTT.

Từ lâu CBCS Đồn Biên phòng Quất Lâm đã trở thành “chỗ dựa” vững chắc, tin cậy cho nhân dân trên địa bàn đơn vị đứng chân trong những tình huống thiên tai đột xuất. Trung tá Phạm Thái Cương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quất Lâm, chia sẻ: Từ nhiều năm nay, CBCS của đơn vị đã xây dựng được mối quan hệ quân, dân thắm thiết, là cơ sở quan trọng góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, là điểm tựa vững chắc để CBCS hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh tuyến biển trong thế trận quốc phòng toàn dân. Ngoài những tình huống đột xuất, trong nhiệm vụ thường xuyên, hằng ngày, những người lính "quân hàm xanh" cũng luôn làm “sáng đẹp” hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng người dân. Một ngày nắng nóng giữa hạ, chúng tôi có dịp đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng (CKC) Hải Thịnh và được chứng kiến tình cảm quân dân gắn bó trên “công trường” cải tạo đường giao thông ở tổ dân phố số 3 Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu). Những việc làm thiết thực, thắm thiết nghĩa tình của CBCS Đồn Biên phòng CKC Hải Thịnh càng gắn kết bền chặt nghĩa tình quân, dân nơi đầu sóng. Trên suốt dọc tuyến biên phòng tỉnh, từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy, các đồn biên phòng đều để lại ấn tượng đậm sâu về tình quân dân khăng khít, là nền móng vững chắc góp phần xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Trong mỗi chiến công của những người lính biên phòng trên trận tuyến bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển của tỉnh, đều có sự hỗ trợ đắc lực của nhân dân trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn tuyến biên phòng của tỉnh đã thành lập được 39 tổ an ninh tự quản khu vực đầm bãi, trên biển và bến neo đậu tàu thuyền với trên 800 thành viên tham gia và 223 tổ ANTT thôn, xóm, tổ dân phố. Đây là hạt nhân nòng cốt để các đồn biên phòng đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Mọi thông tin quan trọng liên quan đến tình hình ANTT, hoạt động của các loại tội phạm, những hành vi xâm hại ngư trường hay những hành vi xâm phạm chủ quyền vùng biển của các tàu cá nước ngoài đều được bà con ngư dân, thành viên của các tổ tự quản nhanh chóng thông báo và phối hợp tích cực với CBCS các đơn vị biên phòng xử lý, giải quyết, đảm bảo an toàn địa bàn vùng biển. Trong 6 tháng đầu năm 2013, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng biên phòng 18 nguồn tin có giá trị. Từ nguồn tin của nhân dân, các đơn vị BĐBP tỉnh đã xác lập và đấu tranh thành công 12 chuyên án ma túy, bắt, khởi tố 12 vụ (12 đối tượng) mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 3,698 gam hê-rô-in, 12 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội; bắt 12 vụ (12 đối tượng) mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ, thu 62,9kg pháo các loại, vận động 7 trường hợp tự giác giao nộp 13,5kg pháo; bắt, xử lý 14 vụ (38 đối tượng) đánh bạc, môi giới chứa mại dâm; bắt giữ, xử phạt 14 lượt phương tiện sử dụng xung điện khai thác hải sản; xử phạt vi phạm hành chính 53 vụ (98 đối tượng), phạt 235,8 triệu đồng; tổ chức tìm kiếm cứu nạn 6 vụ, 5 phương tiện (14 thuyền viên) gặp nạn trên biển…

Thế trận toàn dân trên tuyến biên phòng của tỉnh ngày càng được xây dựng và củng cố vững chắc, tạo được sức mạnh tổng hợp, toàn diện góp phần đảm bảo ANTT, chủ quyền vùng biển của tỉnh, là cơ sở thuận lợi tạo đà phát triển về kinh tế, văn hoá, xã hội, ổn định về quốc phòng - an ninh cho các xã, thị trấn ven biển của tỉnh./.

Bài và ảnh: Thu Thuỷ



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com