Bài học từ ý Đảng, lòng dân

08:11, 14/11/2012

Ngày 11-11-2012 là một ngày vui đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Trung (Hải Hậu) - xã vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm. Cùng đi với Tổng Bí thư về thăm Hải Hậu, có các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật với nhân dân xóm 4, xã Hải Bắc (Hải Hậu).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt thân mật với nhân dân xóm 4, xã Hải Bắc (Hải Hậu). Ảnh: Xuân Thu

Ngay từ sáng sớm, mặc cho thời tiết không thuận, trời mưa khá nặng hạt do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu mùa song đông đảo người dân trong xã đã có mặt tại trụ sở UBND xã để đón chào Tổng Bí thư. Nhiều người dân mặc áo mưa, che ô đứng chờ từ rất sớm để được một lần kiến diện Tổng Bí thư. Không cờ dong trống mở, không băng cờ khẩu hiệu nhưng những tràng pháo tay không dứt khi Tổng Bí thư bước vào hội trường đã thể hiện sự đón tiếp trọng thị của người dân quê biển đối với người lãnh đạo cao nhất của Đảng. Không khí trong hội trường như lắng lại khi lời đầu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của bà con sau cơn bão số 8 vừa qua, đồng thời bày tỏ sự vui mừng trước những đổi thay của quê hương Nam Định nói chung, của huyện Hải Hậu nói riêng trên con đường đổi mới. Đi đến đâu cũng thấy sự đổi thay, đường làng ngõ xóm khang trang, nhà cao tầng mọc lên san sát. Bí thư Đảng bộ xã Hải Trung Trần Đình Sỹ đã báo cáo với Tổng Bí thư về tình hình phát triển KT-XH của địa phương trong những năm qua. Là xã thuần nông, bình quân ruộng đất thấp chỉ có 0,7 sào/đầu người, vì vậy Đảng uỷ, chính quyền xã đã xác định bên cạnh phát triển nông nghiệp cần chú trọng đến việc phát triển và mở rộng ngành nghề góp phần tạo việc làm và tăng thêm thu nhập cho người dân. Xã đã tạo điều kiện, khuyến khích người dân phát triển ngành nghề phụ, thành lập các tổ, nhóm nghề như nghề xây dựng, nghề mộc… Đến nay toàn xã đã hình thành hàng trăm nhóm thợ với trên 1.500 lao động thường xuyên đi làm ở các thành phố lớn, mỗi năm thu nhập từ 50 đến 60 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn có 25 cơ sở may công nghiệp, 200 hộ làm nghề mộc dân dụng, 2 cơ sở mây tre đan xuất khẩu, 1 cơ sở sản xuất gạch liên hoàn BFVK theo công nghệ Thuỵ Sỹ tạo việc làm thường xuyên cho 1.800 lao động trong xã. Xã cũng đã mạnh dạn chuyển đổi 16ha ruộng 2 lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thuỷ sản, trồng cây cảnh và rau màu cho hiệu quả kinh tế gấp 2 đến 3 lần so với trồng lúa. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân trong xã không ngừng được cải thiện và nâng cao, đến nay 100% hộ gia đình trong xã có điện thắp sáng và phương tiện nghe nhìn, gần 90% hộ gia đình có phương tiện xe máy, trên 80% hộ gia đình có đủ 3 công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Các công trình phúc lợi xã hội được đầu tư xây dựng, 19/19 xóm có nhà văn hóa, 4 trường học đều được kiên cố hoá, hệ thống đường giao thông, thuỷ lợi nội đồng cơ bản được kiên cố hoá. Sau gần 2 năm thực hiện xây dựng NTM, xã đã đầu tư trên 14 tỷ đồng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông nông thôn trong đó đã đầu tư xây dựng 18 phòng học cho trường mầm non và tiểu học, đổ bê tông 2 tuyến đường trục xã, đắp 15km đường giao thông nội đồng, xây dựng hệ thống rãnh thoát nước trong khu dân cư, làm một sân thể thao rộng 2.400m2… Chỉ tính riêng tiền huy động đóng góp của nhân dân đã là trên 5 tỷ đồng, mỗi hộ gia đình đóng vài triệu đồng, có những gia đình ủng hộ 20 đến 30 triệu đồng cho xây dựng NTM song người dân đều đồng tình ủng hộ. Đến nay xã đã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng NTM, có 6 xóm cơ bản đạt 11/12 tiêu chí xóm NTM. Trong không khí ấm áp của buổi gặp mặt, Tổng Bí thư đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu chân tình, thẳng thắn từ cơ sở về những vấn đề mà Tổng Bí thư quan tâm, mong muốn được tìm hiểu. Giải đáp băn khoăn của Tổng Bí thư: Vì sao cùng một nghị quyết của Đảng mà có nơi làm tốt, có nơi chưa làm tốt, có nơi làm được nhiều, nơi làm được ít, Bí thư chi bộ xóm 12 Nguyễn Văn Hạnh cho rằng: “Mọi chủ trương phải được dân chủ bàn bạc, mọi khó khăn phải được phân tích làm rõ. Khi đã thành nghị quyết thì mọi đảng viên phải nói và làm theo nghị quyết, phải tìm mọi cách để thực hiện thắng lợi nghị quyết, ý Đảng, lòng dân phải có sự thống nhất”. Đơn cử như chủ trương dồn điền đổi thửa ở xóm 12 vừa qua thực sự được coi như một cuộc cách mạng về lĩnh vực nông nghiệp. Nhờ cách làm trên với tinh thần tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, “ý Đảng hợp với lòng dân”, chỉ trong một thời gian ngắn, xóm đã hoàn thành việc dồn đổi, từ chỗ bình quân mỗi hộ có 3,9 thửa nay chỉ còn trung bình 1,4 thửa/hộ. Nghị quyết của chi bộ về xây dựng xóm NTM nhanh chóng đi vào cuộc sống và trở thành hiện thực. Hay như xóm 14 nhờ đoàn kết thống nhất cao, chỉ trong 2 năm đã hoàn thành 800m đường liên xóm, 700m đường dong xóm, hàng trăm mét đường cống thoát nước, 207/217 hộ đã đạt tiêu chuẩn “hộ gia đình NTM”.
Từ thực tiễn sinh động của Hải Trung, Tổng Bí thư cho rằng chủ trương đúng muốn đi vào cuộc sống rất cần có sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Đối với Hải Trung, xã đã có nhiều cách làm sáng tạo phát huy được sức mạnh cộng đồng. Cụ thể như trong xây dựng NTM, Đảng bộ xã đã nhanh chóng nắm bắt đúng và trúng tinh thần chỉ đạo về xây dựng NTM để tuyên truyền đến người dân, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của địa phương, lấy xóm, cụm dân cư, hộ gia đình làm hạt nhân, làm từ đồng về nhà, từ nhà ra xóm, đã phân định rõ trách nhiệm của từng cấp: xã lo đầu tư các công trình phúc lợi của xã, xóm lo huy động sự đóng góp của nhân dân làm đường trục xóm, khu dân cư lo làm đường dong ở khu dân cư, hộ gia đình thì lo chỉnh trang các công trình trong khuôn viên nhà mình, nhờ đó chủ trương xây dựng NTM nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra sự đổi thay diện mạo nông thôn. Bên cạnh đó có vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, nơi nào đội ngũ cán bộ năng động, nắm bắt và triển khai nghị quyết một cách chủ động, sáng tạo, nơi đó đời sống nhân dân sẽ có nhiều đổi thay. Tổng Bí thư cũng rất đồng cảm với những băn khoăn, đề xuất từ cơ sở như vấn đề nguồn lực trong xây dựng NTM, về vấn đề việc làm cho người dân nông thôn… Nói về công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư rất tâm đắc với ý kiến phát biểu của đảng viên Nguyễn Thanh Phán, đảng viên Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng ở Chi bộ xóm 10 xã Hải Trung: Trong thời gian qua, một số đảng viên (kể cả đảng viên có chức, có quyền) có biểu hiện xuống cấp về đạo đức, lối sống, có biểu hiện đúng không bảo vệ, sai không đấu tranh, sống thực dụng, cục bộ. Nghị quyết Trung ương 4 đang được triển khai sâu rộng trong cả nước, Trung ương đã gương mẫu kiểm điểm tự phê bình trước song nhiều đảng viên và nhân dân còn băn khoăn việc chỉnh đốn Đảng có được làm thường xuyên không, các đồng chí đảng viên có sai phạm có chuyển biến, sửa đổi khuyết điểm không hay kiểm điểm xong lại để đấy. Tổng Bí thư đã khẳng định: Công việc xây dựng chỉnh đốn Đảng là công việc thường xuyên, lâu dài, việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 thời gian qua mới chỉ là bước đầu, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải được làm một cách kiên trì, kiểm điểm xong phải sửa chữa, như vậy mới lấy được niềm tin của nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong gương mẫu, nói và làm theo nghị quyết, nói đi đôi với làm, muốn Đảng vững mạnh thì mỗi đảng viên, tổ chức Đảng cũng phải vững mạnh. Trung ương sẽ kiên quyết chỉ đạo triển khai Nghị quyết Trung ương 4 trên phạm vi cả nước một cách nghiêm túc, tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có sai phạm.

Rời Hải Trung khi đã quá trưa, đồng chí chúc đảng bộ xã Hải Trung luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, quy tụ được sức mạnh lòng dân trên con đường đổi mới, phát triển./.

Hoài Phương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com