Lòng dân và sức dân

08:08, 13/08/2012

Tháng trước, một nhà nghiên cứu lịch sử của nước ta đã công bố và hiến tặng Nhà nước tấm bản đồ lãnh thổ Trung Quốc, do Trung Quốc xuất bản năm 1904, trong đó không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Sự kiện này được dư luận trong nước và quốc tế hết sức quan tâm.

Trước đó, một nhà khoa học người Việt tại Mỹ đã dày công sưu tầm, sao chụp và gửi về Tổ quốc 56 tấm bản đồ Trung Quốc xuất bản từ nhiều thế kỷ trước, trong đó đều không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đây là những tài liệu do chính người Trung Quốc và các nhà khoa học phương Tây thực hiện từ nhiều thế kỷ trước, hiện đang được lưu giữ tại nhiều thư viện lớn trên thế giới.
Trước đó nữa, một số gia đình và họ tộc ở Lý Sơn - Quảng Ngãi đã hiến tặng Nhà nước những sắc phong, chỉ dụ, tờ lệnh... của triều đình nhà Nguyễn về việc điều động cha ông họ ra làm ăn và canh giữ ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa...

Các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU: Đoàn Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Quang Tiến, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân cắt băng khánh thành Tượng đài Trần Hưng Đạo trên đảo Song Tử Tây (Trường Sa). Ảnh: Duy Khoa
Các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU: Đoàn Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Quang Tiến, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân cắt băng khánh thành Tượng đài Trần Hưng Đạo trên đảo Song Tử Tây (Trường Sa). Ảnh: Duy Khoa

Những việc làm trên đây, cùng với rất nhiều nghĩa cử khác trong phong trào cả nước Hướng về biển, đảo thân yêu, đều xuất phát từ lòng yêu nước của nhân dân ta, nhằm chứng minh chủ quyền thiêng liêng không thể chối cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu...

Dân tộc Việt Nam có những phẩm chất truyền thống vô cùng quý giá, trong đó nổi bật là truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc, ý chí tự lập tự cường. Lòng yêu nước ấy là sản phẩm của lịch sử, được hun đúc bởi chính lịch sử của dân tộc để trở thành một giá trị, một động lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ, thúc đẩy biết bao nhiêu thế hệ nhân dân kiên cường và dũng cảm hy sinh để giành lại và bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Hơn 500 năm trước, Anh hùng dân tộc - Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi đã đúc kết: “Làm lật thuyền mới biết sức dân như nước”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn; nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn...".

Truyền thống yêu nước là hạt nhân của tình yêu hòa bình và ước nguyện đất nước được bình yên, phát triển trong thời đại mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, dân tộc Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước trên thế giới. Mọi tranh chấp về chủ quyền biển, đảo cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và lợi ích chính đáng của các quốc gia. Đây là nhiệm vụ to lớn, nặng nề, nhưng dựa vào lòng dân và sức dân thì chắc chắn sẽ thực hiện được!

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com