Minh Thuận - Nơi đảng viên đi trước

08:06, 15/06/2012

Xã Minh Thuận (Vụ Bản) là vùng quê thuần nông, bình quân ruộng đất thấp, chỉ có 0,5 sào/người. Những năm trước, ruộng đất còn manh mún, giao thông thuỷ lợi nội đồng chưa phát triển nên sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, do ngành nghề chưa phát triển, hàng nghìn lao động, trong đó có trên 100 đảng viên thường xuyên đi làm ăn xa nên công tác quản lý đảng viên gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng này, Đảng ủy xã đã xác định phải phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, từ đó góp phần ổn định đời sống nhân dân, tạo tiền đề ổn định chính trị, xã hội.

Nâng cấp tuyến đường từ xã Hiển Khánh đến xã Minh Thuận.
Nâng cấp tuyến đường từ xã Hiển Khánh đến xã Minh Thuận.

Thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, từ năm 2006, Đảng uỷ xã đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về mở rộng diện tích cây vụ đông trên đất 2 vụ lúa, phát triển mô hình gia trại, trang trại, đưa các giống lúa cao sản vào sản xuất. UBND xã xây dựng đề án, kế hoạch triển khai thực hiện, giao cho Ban quản trị các HTX xây dựng phương án cụ thể. Các chi bộ mở đợt sinh hoạt chuyên đề, đồng thời tổ chức các buổi họp xóm để nhân dân bàn bạc, triển khai thực hiện. Chủ trương được thông qua và người dân nhiệt tình hưởng ứng, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên là những người đi tiên phong. Từ một vài hộ ban đầu với khoảng 10ha, đến nay, xã Minh Thuận đã mở rộng trên 100ha trồng cây rau màu vụ đông, trong đó có khoảng 10ha trồng dưa chuột bao tử xuất khẩu, trên 30ha trồng khoai tây, bí xanh, gần 40ha trồng rau màu các loại. Trong sản xuất lúa, xã đã vận động nông dân đưa vào đồng ruộng những giống lúa cao sản có giá trị kinh tế cao. Đến nay, giống Bắc thơm đã chiếm 50% diện tích cấy lúa, còn lại là các giống lúa tạp giao và lúa thuần chất lượng cao, đưa giá trị thu nhập trên 1ha canh tác đạt trên 70 triệu đồng/năm, tăng gấp 2 lần so với 5 năm trước đây, trong đó có hàng chục ha cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Đến nay, trên địa bàn xã có 146 hộ chăn nuôi theo mô hình gia trại, trang trại với tổng doanh thu trên 35 tỷ đồng mỗi năm. Trong phát triển mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi, nhiều đảng viên là người đi tiên phong như đảng viên Lê Quang Huy, chi bộ thôn Duyên Hạ phát triển gia trại chăn nuôi lợn, đảng viên Đỗ Vạn Hãnh, chi bộ thôn Phú Vinh với mô hình chăn nuôi cá kết hợp với nuôi lợn, ngan, vịt, đảng viên Nguyễn Công Sửu, chi bộ thôn Bịch với mô hình nuôi cá cảnh. Chúng tôi đến thăm trang trại nuôi gà của đảng viên Trần Đăng Khôi, chi bộ thôn Phú Cốc khi anh vừa đi dự hội nghị gặp mặt điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện về. Trên diện tích 8.000m2, anh nuôi gần 10.000 con gà kết hợp với đào ao thả cá, trồng cây cảnh ven bờ. Do đầu tư xây dựng chuồng trại thoáng mát, có hệ thống quạt thông gió về mùa hè, sưởi ấm về mùa đông và kỹ thuật chăn nuôi khoa học nên từ khi mở trang trại đến nay đã 5 năm, đàn gia cầm của gia đình anh không bị dịch bệnh. Trung bình mỗi năm trang trại của anh xuất chuồng 5 đến 6 lứa, mỗi lứa 2,5 tấn gà thịt và hàng tấn cá, mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. Ngoài việc đẩy mạnh trồng trọt, chăn nuôi, xã còn mở mang các ngành nghề phụ như nghề thêu ren, móc hộp sợi xuất khẩu, nghề may công nghiệp, nghề mộc, nghề cơ khí, chế biến nông sản… tạo việc làm cho gần 2.000 lao động tại địa phương. Ngoài ra, cấp uỷ, chính quyền địa phương còn chủ động phối hợp, mở rộng mối quan hệ với các doanh nghiệp để tư vấn, giới thiệu, tạo điều kiện cho trên 1.000 lao động đi xuất khẩu lao động hoặc làm trong các Cty, xí nghiệp trong nước mang lại nguồn thu nhập hằng năm trên 15 tỷ đồng. Bài toán việc làm, thu nhập cho người dân nhờ đó đã từng bước được giải quyết, người dân trong xã phấn khởi, tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, từ đó tạo ra sự đồng thuận trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm còn 6,6%, 100% hộ dân trong xã được sử dụng nước sạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng/năm. Hệ thống đường liên thôn, liên xã đã được nhựa hoá, bê tông hoá, trên 60% thôn xóm có hệ thống thoát nước, các trường học, trạm y tế, trụ sở UBND xã được đầu tư xây dựng với tổng nguồn vốn trên 15 tỷ đồng…

Những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Minh Thuận đạt được là thành quả của sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ xã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đội ngũ cán bộ xã từng bước được chuẩn hoá, đến nay đã có 5 cán bộ tốt nghiệp đại học trong đó có 2 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại xã, 100% cán bộ công chức có trình độ trung cấp lý luận chính trị, quản lý Nhà nước. MTTQ và các đoàn thể nhân dân luôn được củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bài học rút ra từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền ở đây là làm việc gì cũng phải từ lợi ích của nhân dân, dựa vào sức dân, được người dân đồng lòng ủng hộ thì sẽ đi tới thành công./.

Phương Mai



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com