Tiếp tục phát huy vai trò của người cao tuổi, hiến kế, hiến công vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước

08:06, 03/06/2011

Cách đây 70 năm, vừa về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, ngày 6-6-1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư “Kính cáo đồng bào”, kêu gọi cả nước đứng lên giải phóng dân tộc. Trong đó Người đặc biệt trân trọng vai trò của lớp người cao tuổi. Người kêu gọi: “Hỡi các bậc phụ huynh! Hỡi các bậc hiền huynh chí sỹ! Mong các ngài noi gương phụ lão đời nhà Trần trước hoạ giặc Nguyên xâm lấn, đã nhiệt liệt hô hào con em tham gia sự nghiệp cứu quốc”. Tiếp đó, trong Lời hiệu triệu đoàn kết các bậc phụ lão, Người khẳng định: “Trách nhiệm của các bậc phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước bị mất phụ lão cứu. Nước suy sụp phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn vong phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề”… Tỏ lòng biết ơn tấm lòng, sự trân trọng lớp người cao tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã lấy ngày 6-6-1941, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Kính cáo đồng bào” làm ngày truyền thống của Người cao tuổi Việt Nam…

Nhìn lại chặng đường lịch sử 70 năm làm theo lời kêu gọi của Người, cùng với cả nước, người cao tuổi Nam Định tự hào là lớp người đã đứng trong đội quân hùng mạnh, làm nên chiến thắng vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; tự hào là lớp người đi đầu khai phá con đường đổi mới, làm tiền đề cho những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước hôm nay. Trong cách mạng giành độc lập cho dân tộc, người cao tuổi Nam Định đã hăng hái tham gia Hội Phụ lão cứu quốc, tuyên truyền ủng hộ Việt Minh. Nước nhà giành độc lập, người cao tuổi Nam Định tích cực tham gia phong trào diệt “giặc đói”, “giặc dốt”, ủng hộ “Quỹ độc lập” trong “Tuần lễ vàng”. Kháng chiến chống Pháp nổ ra, người cao tuổi Nam Định gửi những người con ra mặt trận; tích cực lao động, sản xuất, góp gạo nuôi quân, thực hiện rào làng kháng chiến… Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ gian khổ, ác liệt, với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, người cao tuổi Nam Định không chỉ tiếp tục gửi những người con, người cháu ưu tú nhất ra mặt trận mà còn vừa sản xuất, vừa tham gia chiến đấu với khẩu hiệu “Tay cày, tay súng”, “Tay búa, tay súng”, “Tất cả cho tiền tuyến”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”… Bước vào thời kỳ đổi mới, tuy tuổi đã cao, nhiều người vẫn tiếp tục mang tài năng, trí tuệ, kinh nghiệm tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước. Hưởng ứng Phong trào “Tuổi cao chí càng cao”, nhiều người cao tuổi trong tỉnh vẫn tiếp tục hăng say lao động, sản xuất, làm ra nhiều của cải, vật chất, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Nhiều người cao tuổi đi đầu trong các hoạt động phát triển kinh tế VAC, kinh tế trang trại, sản xuất các mặt hàng thủ công, mỹ nghệ… Sau 10 năm thực hiện phong trào “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi”, toàn tỉnh có gần 16.500 người cao tuổi làm kinh tế giỏi trên mọi lĩnh vực, ngành nghề. Hầu hết người cao tuổi ở các khu dân cư trong tỉnh đều là những người gương mẫu trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước thôn xóm; tích cực tham gia bảo vệ, phát huy những “thuần phong, mỹ tục”; chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài; đấu tranh bài trừ các loại tệ nạn, tiêu cực xã hội… Nhiều người cao tuổi giàu nhiệt huyết, sức khoẻ còn tốt được các cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng giao nhiệm vụ luôn tận tuỵ, hết lòng vì công việc. Trong đó, toàn tỉnh hiện có hơn 3.500 người cao tuổi làm chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi ở các thôn, xóm, tổ dân phố; gần 700 người cao tuổi giữ chức vụ bí thư chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố, gần 2.600 người làm trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư và chi hội trưởng chi hội các đoàn thể, hơn 10.000 người tham gia tổ hoà giải, gần 3.000 người tham gia tổ an ninh nhân dân và ban thanh tra nhân dân. Đặc biệt, toàn tỉnh hiện có gần 50 nghìn người cao tuổi trực tiếp làm công tác khuyến học, khuyến tài. Trong đó, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, đa số Chủ tịch Hội Khuyến học các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều là người cao tuổi. Thông qua các hoạt động khuyến học, khuyến tài sôi nổi, rộng khắp ở các địa phương, đông đảo người cao tuổi trong tỉnh đã và đang góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập. Có thể nói, đông đảo người cao tuổi tỉnh nhà đang là những hạt nhân tích cực, đồng thời là những người hàng ngày trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào, các cuộc vận động tại địa bàn khu dân cư, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn tỉnh. Phong trào “Tuổi cao gương sáng” của người cao tuổi tỉnh ta những năm qua đã bình chọn được gần 69 nghìn hội viên hội người cao tuổi, hơn 1.600 tổ chức hội cơ sở đạt danh hiệu “Tuổi cao gương sáng”; gần 89 nghìn gia đình người cao tuổi đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, hơn 30 nghìn gia đình người cao tuổi đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học”. Cùng với các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh, trong những năm qua, Hội Người cao tuổi các cấp trong tỉnh luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, chăm lo, không ngừng được củng cố, mở rộng, phát triển cả về tổ chức và số lượng hội viên. Toàn tỉnh hiện có 229 hội cơ sở, 3.543 chi hội, 4.576 tổ hội thu hút 234.000/239.250 người cao tuổi tham gia sinh hoạt. Hoạt động của các cấp hội ngày càng đổi mới, hoạt động phong phú, thiết thực. Trong đó, Hội Người cao tuổi các địa phương trong tỉnh đã thành lập, duy trì hoạt động hơn 900 câu lạc bộ của người cao tuổi với các hoạt động phong phú, thiết thực như sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nói chuyện thời sự, chính sách mới, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi tham gia sinh hoạt, thiết thực chăm lo đời sống tinh thần cho ngươi cao tuổi…

Phát huy truyền thống “Tuổi cao gương sáng” trong giai đoạn tiếp theo, Hội Người cao tuổi các cấp trong tỉnh tập trung xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, thực sự là nơi tập hợp, đoàn kết, chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lên tầm cao mới, sâu rộng hơn, hiệu quả hơn. Hướng mọi hoạt động vào việc tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hội viên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm đối với gia đình, cộng đồng khu dân cư, với đất nước, sống mẫu mực; nêu gương sáng trong các hoạt động giảm nghèo, làm giàu chính đáng; xây dựng con người, gia đình hiếu học, dòng họ, thôn làng khuyến học, xây dựng xã hội học tập; xây dựng nếp sống văn hoá; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia đấu tranh phòng chống các loại tệ nạn xã hội, tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt chức năng làm cầu nối, kiến nghị với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của người cao tuổi; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để cán bộ, hội viên và toàn xã hội hiểu, thực hiện tốt Luật Người cao tuổi, góp phần đưa Luật Người cao tuổi đi vào cuộc sống…

Bùi Tân Tiến
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh
Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com