Phát huy sức mạnh tổng hợp trong cuộc đấu tranh phòng chống ma tuý

08:06, 24/06/2011

Thời gian qua, tình hình hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn tỉnh ta diễn biến phức tạp và tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Các đường dây tội phạm ma tuý hoạt động rất tinh vi và xảo quyệt, có tổ chức chặt chẽ, không chỉ câu kết hoạt động đường dây liên tỉnh có đông đối tượng tham gia mà còn hình thành các đường dây khép kín trong gia đình, dòng họ. Nam Định vừa là địa bàn tiêu thụ, vừa là địa bàn trung chuyển ma tuý, trong đó các đối tượng ma tuý hoạt động chủ yếu trên các tuyến: Nam Định - Sơn La - Hoà Bình - Điện Biên; Nam Định - Thanh Hoá - Nghệ An; Nam Định - Hải Phòng - Quảng Ninh; Nam Định - các tỉnh phía Nam… với những thủ đoạn hoạt động ngày càng xảo quyệt và có “độ ẩn” cao. Bọn tội phạm ma tuý thường xuyên thay đổi phương thức, quy luật hoạt động và thủ đoạn cất giấu, sử dụng các phương tiện hiện đại để giao dịch. Đặc biệt thời gian gần đây bọn tội phạm ma tuý tỏ ra rất liều lĩnh, manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả khi bị lực lượng công an phát hiện, truy bắt; đối tượng hình sự chuyển sang hoạt động ma tuý ngày càng gia tăng, gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh đó, đối tượng bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép ma tuý diễn biến khá phức tạp ở một số địa bàn dân cư và khu vực giáp ranh… hình thành tụ điểm tệ nạn ma tuý, gây rối trật tự xã hội làm gia tăng một số loại án hình sự và tệ nạn xã hội; số người nghiện ma tuý có xu hướng tăng nhanh ở cả nông thôn và thành phố, làm tăng thêm các hoạt động phạm tội như: trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây bức xúc trong cộng đồng dân cư. 

Học sinh TP Nam Định hưởng ứng "Tháng hành động PCMT". Ảnh: Xuân Thu
Học sinh TP Nam Định hưởng ứng "Tháng hành động PCMT".
Ảnh: Xuân Thu

Trước thực trạng tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội, những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm và tệ nạn ma tuý. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận phòng, chống ma tuý, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng và triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ma tuý, từ đó tăng cường đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn bán, vận chuyển trái phép ma tuý hoạt động liên tỉnh; đồng thời phối hợp giải quyết các địa bàn trọng điểm và các tụ điểm phức tạp về ma tuý ở địa bàn dân cư. Cùng với công tác tấn công, trấn áp tội phạm ma tuý, Công an tỉnh đã làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, từng bước xã hội hoá công tác phòng chống, kiểm soát ma tuý ngay từ cơ sở, trong đó coi trọng công tác phát động phong trào quần chúng tham gia phòng chống, đẩy lùi tệ nạn ma tuý, đã xây dựng được nhiều mô hình, nhiều phong trào thu hút đông đảo quần chúng tham gia như: Phong trào “Quần chúng đấu tranh, tố giác tội phạm về ma tuý”, phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, phong trào “Ba không, ba có, ba giảm”, mô hình “Xây dựng thôn, xóm, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, cơ quan, trường học, doanh nghiệp không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội”, mô hình “Cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng”... Bên cạnh đó, Công an tỉnh luôn chủ động phối hợp với các ngành chức năng tham mưu với cấp uỷ, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng chống ma tuý của tỉnh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các ngành, đoàn thể đã xây dựng các chương trình, hành động cụ thể tích cực chung tay cùng lực lượng công an trong cuộc chiến phòng chống ma tuý. Ngành VH-TT và DL tăng cường công tác tuyên truyền bằng trực quan về phòng chống ma tuý, đẩy mạnh phong trào xây dựng các khu dân cư văn hoá, gia đình văn hóa. Ngành GD-ĐT xây dựng phong trào “An toàn trường học”, phòng chống ma tuý trong học đường. Uỷ ban MTTQ lồng ghép thực hiện các phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng”, phong trào “Xây dựng giáo xứ, giáo họ không ma tuý, không tội phạm, không tệ nạn xã hội”, “Xây dựng khu dân cư 5 không”, Hội LHPN tỉnh xây dựng mô hình “Phòng chống ma túy từ gia đình”. Tỉnh Đoàn phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động phòng chống ma túy với các hoạt động như: Diễu hành biểu dương lực lượng, tổ chức các diễn đàn toạ đàm “Tuổi trẻ Nam Định nói không với ma tuý”, “Tuổi trẻ sống đẹp”, “Hiểm hoạ của ma tuý, kẻ thù của chúng ta”. Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, xây dựng thôn, xóm “không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội”... Các phong trào và mô hình phòng chống ma tuý trong nhân dân và các cấp, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã tạo nên sức mạnh tổng hợp và thiết lập được thế trận bao vây rộng khắp, góp phần cùng lực lượng công an nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm ma tuý. Trong 6 tháng đầu năm 2011, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an tỉnh) đã phát hiện, bắt giữ 566 vụ (695 đối tượng) mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý, thu 3 bánh, 1.325,204 gam hê-rô-in, 1.200 viên thuốc lắc, 1.952 viên ma tuý tổng hợp, 2,07 gam thuốc phiện, 11 khẩu súng, 334 viên đạn, 4 mã tấu, 59 ĐTDĐ, 2 ô tô, 18 xe máy, 10 cân tiểu ly, hơn 700 triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan; lập hồ sơ đề nghị truy tố 253 vụ, 267 bị can.

Thời gian tới, trận tuyến đấu tranh với tội phạm ma tuý vẫn quyết liệt. Các cấp, các ngành, đoàn thể cần tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nguy cơ, tác hại và hậu quả của tệ nạn ma tuý để mỗi người tự giác tích cực tham gia vào công tác phòng chống ma tuý tạo nên phong trào hành động sâu rộng trong cộng đồng, từng bước giảm thiểu tệ nạn ma tuý. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma tuý ra khỏi đời sống xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân./.

Thu Thủy

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com