Mỹ Tân gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội

07:03, 25/03/2011

Do được sông Hồng quanh năm bồi đắp phù sa nên đồng đất của xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) màu mỡ, phù hợp với việc sản xuất các loại cây rau màu. Từ năm 1995 trở về trước, người dân trong xã chủ yếu trồng bắp cải, su hào, ngô, khoai và một số diện tích là đất 2 vụ lúa nên thu nhập không cao. Với quyết tâm xoá thế độc canh, đa dạng hoá các loại cây trồng, đầu những năm 2000, Đảng uỷ xã đã có chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ, vận động nhân dân đưa các giống cây mới có giá trị kinh tế cao và phù hợp với đồng đất vào trồng nhằm tăng thu nhập trên 1 diện tích canh tác cho nông dân. Bên cạnh đó, xã chủ trương cho thuê những diện tích đất công ích còn bỏ hoang để sản xuất, xây dựng các mô hình trang trại, đồng thời chỉ đạo chuyển đổi phần lớn diện tích đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng hoa, cây màu và nuôi thuỷ sản. Đây cũng là thời điểm tỉnh ta đang thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp nhằm xoá bỏ tình trạng ruộng đất manh mún. Đảng uỷ xã ra nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời chỉ đạo các chi bộ thôn, xóm  tổ chức tuyên truyền, lấy ý kiến của nhân dân sau đó xây dựng kế hoạch triển khai xuống các hộ dân, vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu làm trước. Đến nay, trên địa bàn xã đã có hàng chục trang trại đang làm ăn có hiệu quả  tiêu biểu như trang trại của đồng chí Phan Văn Thôn, Bí thư chi bộ thôn Thượng Trang; mô hình VAC của thương binh nặng Trần Quang Lập (bãi Hồng Hà); mô hình trồng cây cảnh, cây giống của đảng viên Vũ Viết Chính (thôn Hồng Phong 1) hay mô hình chuyển đổi từ đất cấy lúa sang trồng hoa của đảng viên Trần Hữu Hưởng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã… Chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng đã phát huy hiệu quả. Năm 2003 toàn xã có khoảng 300ha, sau khi một số diện tích đất bị thu hồi phục vụ cho quá trình đô thị hoá, còn lại xã đã vận động chuyển đổi 18ha sang trồng các loại cây hoa, rau màu và khoảng 3ha sang nuôi thuỷ sản cho thu nhập cao gấp 3-4 lần cấy lúa. Đối với diện tích đất bãi ven sông, trước đây chủ yếu trồng rau màu, nay đã chuyển dần sang trồng các loại hoa như hoa cúc, hoa hồng, gần đây trồng thêm hoa ly cung cấp hoa cho Thành phố Nam Định và các vùng lân cận. Toàn xã hiện đã mở rộng khoảng 180ha đất trồng hoa, mang lại giá trị thu nhập 80-100 triệu đồng/ha đất canh tác. Những năm tới, xã Mỹ Tân phấn đấu diện tích trồng hoa sẽ chiếm từ 60 đến 70% diện tích đất màu. Với những vùng đất ven khu dân cư, đất chuyển đổi, xã khuyến khích các hộ dân quy hoạch thành vùng sản xuất chuyên canh, cung ứng rau sạch cho Thành phố Nam Định. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, cơ sở hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường, trạm được đầu tư nâng cấp. 5 năm qua, xã đã đầu tư xây dựng một khu nhà 2 tầng của trường tiểu học, lập hồ sơ xây mới Trường Mầm non khu A miền Tân Tiến, xây dựng trụ sở UBND xã… với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Công tác làm đường giao thông nông thôn tiếp tục được duy trì. Thời gian qua, xã đã trích trên 500 triệu đồng từ ngân sách xã hỗ trợ các gia đình xây kè bờ ao chống sạt lở đường và duy tu, bảo dưỡng đường giao thông. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã đã đầu tư gần 10 tỷ đồng xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch, đến nay đã có 16/18 xóm được sử dụng nguồn nước sạch của thành phố. Tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm xuống còn 3,3%.

Bên cạnh nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ xã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền vững mạnh. Đội ngũ cán bộ xã từng bước được chuẩn hoá, đến nay đã có 8 đồng chí tốt nghiệp đại học, trong đó có 3 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại xã, 100% cán bộ công chức có trình độ trung cấp lý luận chính trị, quản lý Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân luôn được củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng bộ xã hiện có 22 chi bộ, với 352 đảng viên. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã đã kết nạp 44 đảng viên mới. Kết quả bình xét phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm có từ 80 đến 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém. Nhiều năm liền Đảng bộ xã được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tổng kết 5 năm phong trào xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh (2005-2010), Đảng bộ xã Mỹ Tân là Đảng bộ cấp xã duy nhất của huyện Mỹ Lộc được đề nghị Ban TVTU tặng Cờ thi đua xuất sắc./.

Hoài Phương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com