Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương làm việc tại tỉnh ta

05:12, 17/12/2021

Chiều 17-12, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng Đoàn đã làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận, công tác vận động đồng bào theo tôn giáo. Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đã báo cáo công tác dân vận, công tác vận động đồng bào theo tôn giáo từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến nay. Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến nay, công tác dân vận của tỉnh có những chuyển biến tích cực. Hệ thống Dân vận các cấp tăng cường tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận, đạt nhiều kết quả thiết thực. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác vận động đồng bào tôn giáo tiếp tục được quan tâm, góp phần củng cố sự đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân…

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân vận, công tác vận động đồng bào theo tôn giáo của tỉnh. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận thời gian tới cần tiếp tục làm tốt công tác vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương và công tác vận động đồng bào tôn giáo đặc biệt là vận động các chức sắc tôn giáo vận động các tín đồ, nhân dân tham gia xây dựng NTM, tham gia công tác giữ gìn ANTT ở địa phương và công tác phòng, chống dịch COVID-19.Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền; lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, tâm tư, vướng mắc của nhân dân trong việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Thực hiện tốt quy chế giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; tạo điều kiện thuận lợi và có cơ chế chính sách để MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia giám sát cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến trong tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Thực hiện công tác dân vận gắn với công tác kiểm tra, giám sát đặc biệt là những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Dân vận Trung ương để công tác dân vận của tỉnh Nam Định đạt được những kết quả tích cực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn  mạnh thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận đặc biệt là công tác tôn giáo, công tác kiểm tra, giám sát… sẽ đưa vào chương trình công tác của BCH Đảng bộ tỉnh và của Ban Dân vận Tỉnh ủy, góp phần tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương về công tác dân vận.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng Ban Dân vận Trung ương bức tranh Tháp Phổ Minh.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng Ban Dân vận Trung ương bức tranh Tháp Phổ Minh.

Tin: Thu Thủy 
Ảnh: Hoàng Tuấn

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com