Đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi

03:08, 31/08/2021

Ngày 31-8, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội V Hội NCT Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Ban đại diện Hội NCT tỉnh lẵng hoa tươi thắm.
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Ban đại diện Hội NCT tỉnh lẵng hoa tươi thắm.

Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội NCT trong toàn tỉnh đã triển khai hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 chương trình công tác lớn. Tổ chức Hội các cấp từng bước được kiện toàn thu hút đông đảo hội viên tham gia. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 47.360 hội viên mới, đến nay toàn tỉnh có 262.178 hội viên, đạt tỷ lệ 96% tổng số NCT. Các cấp Hội đã có 17.964 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, thanh tra nhân dân, hòa giải ở cơ sở. Trên 50 nghìn NCT thuộc đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Các cấp Hội đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 145.241 hội viên với tổng số tiền và quà trị giá 40 tỷ 489 triệu đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe NCT được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo, chủ động phối hợp với ngành Y tế tổ chức; khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho 113.891 NCT; vận động được 9 tỷ 629 triệu đồng, trợ giúp cho 23.225 NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở cơ sở. Đến nay, có 215 xã, phường, thị trấn đã xây dựng được Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT với tổng số tiền 38 tỷ 359 triệu đồng, sau khi chi phí qua các năm, hiện số dư còn 12 tỷ 827 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội NCT tỉnh phấn đấu tập hợp trên 95% NCT vào tổ chức Hội; 100% NCT trong độ tuổi theo quy định của pháp luật được tổ chức chúc thọ, mừng thọ, được hưởng trợ cấp xã hội, có BHYT. Trên 95% xã, phường, thị trấn thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Trên 95% Hội NCT xã, phường, thị trấn có các loại hình CLB của NCT. 100% huyện, thành phố có CLB liên thế hệ tự giúp nhau…

Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” nhiệm kỳ 2016-2021.
Đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cấp Hội NCT tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội NCT tiếp tục xây dựng Hội vững mạnh về tổ chức và cán bộ, duy trì nền nếp sinh hoạt, chú trọng công tác phát triển hội viên mới, chất lượng hoạt động của các chi hội, tổ hội... Nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần cho NCT. Xây dựng và phát triển các Quỹ, tạo nguồn lực chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Tăng cường phát huy những kinh nghiệm quý báu của NCT trong quá trình hoạt động chính trị, xã hội, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; nhất là trong công tác giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng, lòng yêu nước để bồi đắp giá trị văn hóa, đạo đức cho thế hệ trẻ; công tác khuyến học, khuyến tài; tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại hội nghị, 1 tập thể, 11 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” nhiệm kỳ 2016-2021 được trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh./. 

Tin, ảnh: Lam Hồng


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com