Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khoá XIX, nhiệm kỳ 2021–2026 bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh

06:06, 25/06/2021

* Đồng chí Lê Quốc Chỉnh tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIX

* Đồng chí Phạm Đình Nghị tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XIX

Chiều 25-6, HĐND tỉnh Khoá XIX, nhiệm kỳ 2021–2026 đã tổ chức trọng thể kỳ họp thứ nhất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh tham dự kỳ họp.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh tham dự kỳ họp.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội gửi lẵng hoa chúc mừng kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có 61 vị đại biểu vừa được cử tri trong tỉnh tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh Khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, Uỷ ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021–2026 và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021–2026.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trao tặng kỳ họp lẵng hoa của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trao tặng kỳ họp lẵng hoa của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc ghi nhận, đánh giá cao sự tích cực, chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh góp phần vào thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu tại kỳ họp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu tại kỳ họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ chúc mừng 61 vị đại biểu vừa được bầu vào HĐND tỉnh Khóa XIX nhiệm kỳ 2021–2026 và nhấn mạnh, kỳ họp HĐND tỉnh lần này có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề quan trọng để HĐND, UBND tỉnh Khóa XIX lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn trong các vị đại biểu HĐND tỉnh bầu vào các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND tỉnh. Thường trực HĐND, UBND và các Ban HĐND tỉnh sớm ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; trước mắt, cần tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 vừa phòng chống dịch Covid-19 làm tiền đề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh trước cử tri, thường xuyên lắng nghe, phản ánh ý kiến của cử tri, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh bỏ phiếu bầu cử.
Lãnh đạo UBND tỉnh bỏ phiếu bầu cử.

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XIX đã thực hiện bầu các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVIII, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021–2026; đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XVIII, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021–2026.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị phát biểu tại kỳ họp.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị phát biểu tại kỳ họp.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021–2026. Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Uỷ viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Khóa XVIII tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIX, đồng chí Mai Thanh Long, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XIX; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Lê Đoài, Trần Anh Dũng, Hà Lan Anh tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021–2026.

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng lãnh đạo chủ chốt của HĐND tỉnh Khóa XIX.
Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng lãnh đạo chủ chốt của HĐND tỉnh Khóa XIX.

Cũng tại kỳ họp đã tiến hành bầu Trưởng Ban và Phó trưởng các Ban của HĐND tỉnh, bầu 16 Uỷ viên UBND tỉnh Khóa XIX và 20 vị hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021–2026 biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết gồm: Quy định số lượng Ủy viên các Ban HĐND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 HĐND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo về việc thành lập Tổ đại biểu HĐND tỉnh và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa mới.

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Thường trực UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh.
Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Thường trực UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh nhấn mạnh: Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Với trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã lựa chọn và bầu Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND tỉnh và bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Việc bầu các chức vụ trên được tiến hành dân chủ, đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc theo quy định của pháp luật; với số phiếu bầu rất tập trung, đã thể hiện sự tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh đối với các đồng chí được bầu giữ các trọng trách trong bộ máy chính quyền của tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo hoàn tất các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn các chức vụ của HĐND, UBND tỉnh theo quy định. Nhanh chóng ổn định về mặt tổ chức, sớm ban hành Quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh sớm triển khai các hoạt động, trước mắt là tổ chức tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ hai với cử tri trên địa bàn. Tích cực chuẩn bị các Đề án, dự thảo Nghị quyết, nhất là những Nghị quyết nhằm thực hiện các chủ trương, giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Tin, ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com