Tăng cường đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong Quân đội

06:03, 25/03/2021

Chiều 25-3, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47/CT-CT ngày 8-1-2016 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong Quân đội. Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự.

5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ĐUQS tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47 (gọi tắt là Lực lượng 47); chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ nội dung Chỉ thị, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch trên không gian mạng; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ, LLVT tỉnh. Trong 5 năm, Lực lượng 47 của Bộ CHQS tỉnh đã viết và đăng hơn 7.500 tin, bài đấu tranh phản bác, chống lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội… Hàng năm, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã có hàng chục vạn lượt chia sẻ, bình luận trên các trang mạng xã hội nhằm lan tỏa những thông tin tích cực, nâng cao hiệu ứng của công tác tuyên truyền. Các đơn vị chủ động hướng dẫn cán bộ, đảng viên tích cực tham gia, sưu tầm gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong và ngoài đơn vị, gửi đăng vào các trang, nhóm trên Facebook; chia sẻ các tin, bài từ trang “Vững tin theo Đảng”, “Đất Thiên Trường” về trang cá nhân; hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia các trang nhóm của Quân khu, của tỉnh, Bộ CHQS các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu...  Bên cạnh đó, Lực lượng 47 thường xuyên phối hợp với các lực lượng khác nắm tình hình, phát hiện âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị triển khai biện pháp đấu tranh, phản bác;  Thường xuyên “bám mạng” nắm chắc tình hình và các vấn đề liên quan đến những sự kiện quan trọng của Đảng, của đất nước và địa phương, các vấn đề liên quan đến Biển Đông, công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, các vụ án tham nhũng, vấn đề về đất đai, môi trường dân sinh; tích cực bình luận đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái trên mạng xã hội; tuyên truyền lan tỏa những bài viết đấu tranh chuyên sâu đạt nhiều kết quả tích cực.

Thời gian tới, ĐUQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi các thông tin xấu trên không gian mạng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức hội thi cho đội ngũ báo cáo viên, Lực lượng 47, cán bộ phụ trách, để nâng cao trình độ, khả năng tuyên truyền, viết tin, bài tuyên truyền, nhất là các tin bài đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, phản động. Thường xuyên phối hợp với lực lượng trên địa bàn đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch. Phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Lực lượng 47; định kỳ, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức quốc phòng, chiến sĩ trong LLVT tỉnh./.

Thanh Tuấn

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com