Hội Nhà báo tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

06:03, 24/03/2021

Sáng 24-3, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác Hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức thực hiện đầy đủ, có hiệu quả chương trình công tác của Ban chấp hành và các nhiệm vụ công tác Hội, góp phần xây dựng đội ngũ những người làm báo vững về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, giữ gìn đạo đức, phong cách nghề nghiệp; nâng cao chất lượng báo chí, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức tốt việc thẩm định, xét chọn, quyết định hỗ trợ kinh phí sáng tạo cho 19 tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2020. Động viên, khích lệ, tạo điều kiện để hội viên ở 6 Chi hội nhà báo cơ sở tham gia Giải báo chí Búa liềm vàng; hưởng ứng, tham gia các giải báo chí do các bộ, ngành Trung ương phát động. Trong năm Chi hội Đài PT-TH tỉnh có nhiều tác phẩm dự Liên hoan Phát thanh, Truyền hình toàn quốc và đã có 1 tác phẩm đoạt Huy chương Đồng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc; 1 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích giải báo chí về chủ đề “Văn hoá ứng xử”; 1 tác phẩm được tặng Bằng khen tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc. Báo Nam Định có 1 tác phẩm đoạt giải B về Đề tài: “Nông nghiệp, nông dân và nông thôn”; 1 tác giả đoạt giải Khuyến khích cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Ghi nhận những thành tích trong năm, Hội Nhà báo tỉnh được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen; 1 cán bộ được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen trong dịp Đại hội Thi đua Yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2015-2020. Trong năm, có 8 Chi hội Nhà báo cơ sở, 32 cán bộ, hội viên có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được Hội Nhà báo tỉnh khen thưởng. Trong Lễ Tuyên dương điển hình tiên tiến xuất sắc 5 năm (2015-2020),  Hội Nhà báo tỉnh đã tuyên dương 1 tập thể, 14 cá nhân; trong đó có 1 tập thể, 1 cá nhân được đi dự Hội nghị Thi đua - Yêu nước cấp Hội Nhà báo Việt Nam.

Năm 2021, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nghị định, quyết định của Chính phủ về nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trước yêu cầu mới. Xây dựng kế hoạch trình Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam về việc tổ chức quán triệt, thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 8-4-2020 của Ban Bí  thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”. Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội; xây dựng Hội Nhà báo tỉnh, các Chi hội Nhà báo cơ sở là tập thể hội vững mạnh xuất sắc... Tuyển chọn, nghiệm thu, hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2021; phối hợp tổ chức Hội báo Xuân Nhâm Dần 2022 tham gia Hội Báo toàn quốc 2022. Xây dựng Đề án trình UBND tỉnh cho phép nâng cấp Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh thành Giải báo chí Trường Chinh tỉnh Nam Định. Xây dựng đề cương, xuất bản Tạp chí Người làm báo Nam Định số 21-6-2021 và số Xuân Nhâm Dần 2022./.

Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com