Đẩy mạnh công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ

07:12, 24/12/2020

Ngày 24-12, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND  tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác Hội và phong trào CTĐ trong tỉnh được triển khai sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực. Trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Canh Tý, các cấp Hội đã thăm hỏi tặng quà cho 40.429 người nghèo, cận nghèo, nạn nhân CĐDC, gia đình chính sách, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người già cô đơn, học sinh nghèo vượt khó… với tổng trị giá trên 15 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã lập được 705 địa chỉ nhân đạo, trợ giúp thường xuyên hàng tháng, hàng quý cho 588 địa chỉ; trợ giúp xã hội cho 53.047 lượt người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng khác… với tổng trị giá 22 tỷ 922 triệu đồng. Trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, các cấp Hội đã tổ chức khám bệnh nhân đạo cho 997 người, trị giá 934 triệu đồng; tổ chức 35 đợt hiến máu nhân đạo, tiếp nhận 14.088 đơn vị máu toàn phần, đạt 140,9% kế hoạch giao...

Năm 2021, các cấp Hội CTĐ đẩy mạnh thực hiện các phong trào, cuộc vận động của Hội, các hoạt động phòng ngừa ứng phó thảm họa, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, khám chữa bệnh nhân đạo, sơ cấp cứu an toàn giao thông. Phổ biến kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho hội viên CTĐ. Vận động hiến máu tình nguyện, phấn đấu tiếp nhận 13 nghìn đơn vị máu trở lên…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những thành tích đạt được của các cấp Hội CTĐ trong năm 2020 và nhấn mạnh: Năm 2021 các cấp Hội CTĐ trong tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, thực hiện tốt phong trào CTĐ. Triển khai hiệu quả phong trào hiến máu nhân đạo, phân bổ chỉ tiêu hợp lý cho các đơn vị; phát triển đội tình nguyện viên giúp gắn kết giữa Hội CTĐ với các tổ chức, cá nhân. Quan tâm công tác cứu trợ nhân đạo, trợ giúp xã hội hướng tới những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đối với công tác chuẩn bị cho đại hội CTĐ các cấp nhiệm kỳ mới, Hội CTĐ tỉnh cần quan tâm chỉ đạo đại hội từ cấp cơ sở; tập trung tuyên truyền về đại hội; chuẩn bị kỹ công tác nhân sự để kiện toàn bộ máy làm công tác CTĐ./.

Tin, ảnh: Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com