Khai giảng Lớp Cao cấp Lý luận chính trị K71.B07 hệ không tập trung

07:11, 23/11/2020

Ngày 21-11, Tỉnh ủy Nam Định phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức khai giảng Lớp Cao cấp Lý luận chính trị K71.B07 hệ không tập trung, khóa học 2020-2022. Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Trường Chính trị Trường Chinh đã đến dự.

Lớp Cao cấp Lý luận chính trị K71.B07 hệ không tập trung, khóa học 2020-2022 có 60 học viên là cán bộ trong diện quy hoạch của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố của tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian gần 2 năm, các học viên sẽ được nghiên cứu 19 môn học, 6 chuyên đề ngoại khóa liên quan đến những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê-nin; tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; các vấn đề khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý; những kiến thức mới về kinh tế - xã hội, chính trị trong nước, quốc tế…

Phát biểu tại lễ khai giảng, các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh trước yêu cầu, nhiệm vụ mới theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), Nghị quyết số 09 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIX). Các đồng chí lãnh đạo yêu cầu học viên nghiêm túc thực hiện quy chế học tập; tích cực nghiên cứu, nâng cao kiến thức, gắn lý luận với thực tiễn để phục vụ tốt cho quá trình công tác tại địa phương, đơn vị. Ban Chỉ đạo lớp học và Trường Chính trị Trường Chinh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thường xuyên theo dõi quá trình học tập của lớp học, định hướng hoạt động học tập, rèn luyện của học viên; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cùng các điều kiện cần thiết để lớp học tổ chức theo đúng quy định, việc học tập đạt kết quả tốt góp phần xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh vững về tư tưởng, chính trị, có kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn, xây dựng tỉnh Nam Định ngày càng phát triển./.

Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com