Hội Phụ nữ Mỹ Lộc biểu dương 41 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

06:10, 18/10/2020

* Gặp mặt cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh

Ngày 16-10, Hội LHPN huyện Mỹ Lộc tổ chức hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ tiêu biểu giai đoạn 2015-2020.

5 năm qua Hội Phụ nữ huyện Mỹ Lộc đã triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Đặc biệt phong trào “Phụ nữ Mỹ Lộc chung sức xây dựng NTM”, đã có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo được nhân rộng. Nổi bật là mô hình trồng cây xanh, trồng hoa ven đường với chiều dài 42km, 62 mô hình “Tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT - Vì sức khỏe gia đình”, thành lập 11 đại lý BHYT, vận động tuyên truyền 13.530 hội viên phụ nữ và người dân tham gia mua thẻ BHYT, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT của huyện đạt gần 90%. Duy trì hiệu quả 103 mô hình “Chi Hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM”. Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực tuyên truyền vận động, hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ thoát nghèo, phát triển kinh tế, tích cực tham gia các cuộc vận động, ủng hộ nhân đạo từ thiện. Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã trao 220 suất quà trị giá 102 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết, giúp đỡ 165 phụ nữ thoát nghèo; hỗ trợ xây mới 5 nhà mái ấm tình thương trị giá 100 triệu đồng; tặng 44 xe lăn và 7 khung tập đi cho người khuyết tật; tặng 250 suất học bổng Hoàng Ngân trị giá 130 triệu đồng cho học sinh là con cán bộ hội viên có thành tích cao trong học tập. Trong phòng chống dịch COVID-19, phụ nữ toàn huyện đã huy động nguồn lực tại chỗ, may và phát miễn phí trên 12 nghìn chiếc khẩu trang, 2.500 chai nước sát khuẩn, 3.000 bánh xà phòng trị giá 120 triệu đồng. 

Tại hội nghị, UBND huyện, Hội LHPN huyện đã biểu dương 41 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2020), chiều 16-10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Phát huy truyền thống “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam, những năm qua, cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang và các phong trào thi đua do tổ chức Hội Phụ nữ phát động như: “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Gia đình văn hóa”, cuộc vận động “5 không, 3 sạch”… Các cấp Hội Phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho hội viên, triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”. 100% hội viên phụ nữ trong lực lượng vũ trang tỉnh chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao, có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa, luôn “giỏi việc nước, đảm việc nhà”./.

Văn HuỳnhHoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com