Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (28-8-2010)

09:08, 27/08/2010

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng cán bộ, công chức ngành LĐ-TB và XH lẵng hoa tươi thắm.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng cán bộ, công chức ngành LĐ-TB và XH lẵng hoa tươi thắm.
Ngày 25-8-2010, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) đã tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (28-8-1945 - 28-8-2010). Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Cách đây 65 năm, ngày 28-8-1945, trong 13 bộ đầu tiên của Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có bộ phụ trách công tác cứu tế xã hội và lao động. Cùng với sự phát triển, trưởng thành của ngành LĐ-TB và XH cả nước qua các giai đoạn lịch sử cách mạng, đội ngũ cán bộ làm công tác LĐ-TB và XH tỉnh ta cũng không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong những năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành LĐ-TB và XH đã tham mưu với UBND tỉnh triển khai hiệu quả Chương trình giải quyết việc làm và "giảm nghèo". Đến cuối năm 2009, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị trong tỉnh còn khoảng 4,1%, tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn tăng lên 84%, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, chỉ còn 6,72%. Từ năm 2000 đến nay, bình quân mỗi năm tỉnh ta tạo việc làm cho khoảng 35000 lao động. Công tác đào tạo nghề đã đạt chỉ số trên 30% tổng số lao động có nghề. Trong lĩnh vực chính sách thương binh, liệt sỹ, người có công, đã bảo đảm chế độ, chính sách cho gần 3,6 vạn liệt sỹ, 1230 Bà mẹ VNAH, gần 530 cán bộ tiền khởi nghĩa và lão thành cách mạng, trên 37000 thương, bệnh binh và 170 nghìn người hoạt động kháng chiến, giải phóng dân tộc... Phát động mạnh mẽ, sâu rộng phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", quỹ 3 cấp mỗi năm đạt từ 2 đến 3 tỷ đồng; từ nguồn quỹ tặng 202 nhà và sửa chữa 2312 nhà tình nghĩa, 13500 sổ tiết kiệm tình nghĩa... Bên cạnh đó, các mặt công tác về bảo trợ xã hội, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội được triển khai hiệu quả. Những kết quả đó đã góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Với những thành tích đã đạt được; ngành LĐ-TB và XH tỉnh đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và Huân chương Độc lập hạng Ba.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích đã đạt được của các thế hệ cán bộ, nhân viên ngành LĐ-TB và XH tỉnh đã đạt được trong 65 năm xây dựng và phát triển đồng thời mong rằng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành LĐ-TB và XH tỉnh sẽ phát huy truyền thống, nỗ lực vươn lên hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao hơn trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Hoàng Long

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com