Thành phố Nam Định biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2006-2010, phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015

02:08, 25/08/2010

Ngày 23-8-2010, UBND thành phố Nam Định đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II (giai đoạn 2006-2010) và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015. Các đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Hưng, Uỷ viên Ban TVTU, Bí thư Thành uỷ tới dự.

Thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến" 5 năm qua, thành phố Nam Định đã phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, quân và dân thành phố ra sức thi đua lao động sản xuất và công tác, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội hàng năm. Nhiều đợt thi đua sôi nổi được tổ chức như thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố, 10 năm thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Các phong trào thi đua được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, sâu rộng, động viên được đông đảo các tổ chức, cá nhân thi đua lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt bình quân 13,11%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn năm 2009 chiếm tỷ trọng 53,84% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá. Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị cũng như điện, đường, trường, trạm, bưu điện, nhà văn hoá ở các xã ngoại thành được đầu tư, phát huy hiệu quả. Sự nghiệp văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển. Các chính sách xã hội, chính sách đối với người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" được quan tâm chăm lo thường xuyên. Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh hàng năm chiếm trên 90%, số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 90%; năm 2009 không còn tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

Trong 5 năm qua, thành phố đã xét duyệt, đề nghị và được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 4 tập thể: Huân chương Độc lập hạng Ba cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhất cho 4 tập thể; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 6 tập thể; Huân chương Lao động hạng Ba cho 25 tập thể và cá nhân; danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 5 cá nhân; 120 cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Với những thành tích đạt được, 5 năm qua, thành phố luôn được công nhận là đơn vị thi đua xuất sắc khối huyện và thành phố. 3 năm liền (2007, 2008, 2009) được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua. Năm 2009 được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Giai đoạn 2011-2015 phong trào thi đua của thành phố Nam Định tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV đã đề ra là: Tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng làm hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố. Phát huy tối đa các nguồn lực, đặc biệt là nhân tố con người trong nền kinh tế tri thức. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Giữ gìn bản sắc văn hoá quê hương, xây dựng văn minh đô thị trong thời kỳ hội nhập. Củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong mọi tình huống, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển, phấn đấu trở thành đô thị loại I trước năm 2015 và tiếp tục đầu tư xây dựng thành phố trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Tại hội nghị, UBND thành phố đã công bố Quyết định khen thưởng cho 63 tập thể và 100 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006-2010.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân thành phố cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị về việc đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Xây dựng chương trình hoạt động, hướng phong trào thi đua vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua. Gắn phong trào thi đua yêu nước với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; trong đó, đẩy mạnh việc "làm theo", đồng thời thực hiện tốt lời Bác dạy: "Thi đua là yêu nước, những người thi đua là những người yêu nước". Các sở, ban, ngành của tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án theo Quyết định 1079 ngày 14-5-2007 của UBND tỉnh xây dựng thành phố Nam Định từng bước trở thành trung tâm vùng Nam Đồng bằng sông Hồng theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và Quyết định 109 của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu đưa thành phố Nam Định trở thành đô thị loại I trước năm 2013, xứng đáng là trung tâm chính trị, văn hoá, kinh tế của tỉnh và là trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng./.

Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com