Thực hiện Quyết định số 677/QĐ-TTg, ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”, thời gian qua các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh...
Giáo dục mầm non (GDMN) là bậc học nền tảng đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Việc trẻ được chăm sóc, giáo dục bài bản từ giai đoạn đầu đời có vai trò quan trọng, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của trẻ trong tương lai.
Trong hơn một thập kỷ qua, công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD và ĐT) theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW đã trở thành “kim chỉ nam” định hướng cho mọi hoạt động giáo dục trên cả nước, trong đó có tỉnh ta.
Kỳ tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra từ ngày 25 đến 27/6. Để đồng hành cùng các em học sinh trong kỳ thi, các lực lượng đoàn viên, thanh niên, phụ huynh đã "tiếp sức" cho các em bằng nhiều hình thức tại các điểm tổ chức thi trên địa bàn tỉnh...
Ngày mai 26/6, cùng với thí sinh cả nước, hơn 23.500 thí sinh toàn tỉnh chính thức bước vào hai môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Tại 39 điểm thi toàn tỉnh, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất.
Phong trào “Bình dân học vụ” do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng từ năm 1945 không chỉ là lời hiệu triệu toàn dân xóa mù chữ, mà còn khởi đầu cho hành trình học tập suốt đời, nâng cao dân trí. Thực hiện phong trào này, tại Nam Định, phong trào này sớm lan tỏa rộng khắp, trở thành điểm sáng trong cả nước về giáo dục quần chúng.
Thành phố Nam Định hiện có 28 trường mầm non công lập, tất cả các nhà trường đều đã và đang nỗ lực xây dựng và phát triển theo định hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Trường THCS Trực Thái (Trực Ninh) nhiều năm qua luôn chú trọng đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động giáo dục, nhất là chuyển đổi số để nâng cao chất lượng quản lý, giảng dạy và học tập.
Những năm qua, chương trình đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp đã được các cấp bộ đoàn trong tỉnh quan tâm triển khai sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng cơ hội học tập, làm việc và phát triển của mỗi học sinh.
Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào sâu rộng, ngày càng lan tỏa trong tuổi trẻ học đường.
Cùng với nhiệm vụ hoạt động chuyên môn, nhiều trường học trong tỉnh đã tích cực tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, góp phần khơi gợi sự hứng thú, niềm vui học tập và giúp học sinh phát triển một cách toàn diện hơn về trí tuệ, kỹ năng và nhân cách.
Bắt đầu từ năm 2023, Hội Khuyến học tỉnh đã phát động phong trào “Học không bao giờ cùng” - một hoạt động về loại hình học bổng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng xã hội học tập.
Trong bối cảnh toàn ngành Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đang chuyển mình mạnh mẽ để thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT...
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - kỳ thi đầu tiên tổ chức thi theo chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 với nhiều điểm mới.
Tại kỳ thi Olympic Sinh học Hoa Kỳ (USABO) vừa được tổ chức bởi The Center for Excellence in Education (CEE) - tổ chức phi lợi nhuận ở Hoa Kỳ, học sinh Nguyễn Quỳnh Chi, lớp 11 chuyên Toán 2, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã xuất sắc đoạt Huy chương Vàng.