Với tinh thần "tương thân, tương ái”, thời gian qua, các nhóm thiện nguyện, các tình nguyện viên trong tỉnh đã phối hợp với các đoàn thể, địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, nhân văn hướng đến người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, qua đó lan tỏa tình yêu thương, góp phần cùng cộng đồng sẻ chia khó khăn, giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống.
![]() |
Nhóm thiện nguyện những người con Hải Hậu Nam Định trao kinh phí giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. |
Gặp chị Nguyễn Thị Hảo, Phó Chủ nhiệm Nhóm thiện nguyện những người con Hải Hậu Nam Định đúng vào dịp chị cùng các thành viên trong nhóm đến trao tiền hỗ trợ giúp đỡ học sinh Trường THCS Hải Xuân, xã Hải Xuân (Hải Hậu) có hoàn cảnh khó khăn. Chị Hảo cho biết, Nhóm thiện nguyện những người con Hải Hậu Nam Định được thành lập từ năm 2021 với 4 thành viên, đến nay có hơn 10 thành viên và các cộng tác viên ở các địa phương trong tỉnh, hoạt động theo hình thức tự nguyện, chủ yếu giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Tất cả các thành viên trong nhóm đều làm từ thiện xuất phát từ tâm, từ trách nhiệm của mình. Tùy vào từng hoàn cảnh, nhóm có hình thức giúp đỡ phù hợp, như: hỗ trợ trao tiền mặt đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, tặng chăn và áo ấm cho người già không nơi nương tựa... giúp họ giảm bớt khó khăn, áp lực và vững tin vào cuộc sống. Hơn 4 năm qua, đã có hàng trăm những quà tặng có giá trị nhỏ như chai nước mắm, mì chính, gạo, quần áo, sách vở đến những khoản tiền hỗ trợ viện phí, xây nhà ở từ vài triệu đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng được các nhà hảo tâm tin tưởng, gửi gắm đã đem lại nụ cười, niềm vui cho nhiều người khuyết tật, trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn, là nguồn động viên giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Các hoạt động như: Phát cơm miễn phí tại cơ sở y tế; hỗ trợ đồ dùng học tập cho học sinh vượt khó; chi phí điều trị cho bệnh nhân nghèo; xây nhà tình nghĩa… được nhóm triển khai thường xuyên. Từ năm 2024 đến nay, nhóm đã kêu gọi giúp đỡ 9 trường hợp trong và ngoài huyện với tổng số tiền trên 443 triệu đồng; tặng nhiều phần quà, với tổng trị giá trên 10 triệu đồng.
Dù còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, song anh Bùi Đăng Tú, xã Yên Mỹ (Ý Yên) luôn tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện. Chia sẻ về hành động của mình, anh Tú cho biết: “Với tôi, thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại” thật thấm thía, ý nghĩa. Vậy nên còn sức khỏe là tôi còn đi hiến máu. Tôi cũng mong sẽ tiếp tục vận động được nhiều người tham gia hiến máu để giúp đỡ những bệnh nhân cần máu lúc nguy cấp”. Khi còn là sinh viên Trường Cao đẳng điện tử điện lạnh Hà Nội, anh Tú đã tích cực tham gia phong trào tình nguyện, trong đó có phong trào hiến máu cứu người. Sau lần hiến máu đầu tiên, anh Tú đã tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan đến hiến máu nhân đạo, tác dụng của việc hiến máu đối với sức khỏe, ý nghĩa xã hội của việc hiến máu… Và càng tìm hiểu, anh càng cảm nhận được ý nghĩa tích cực, nhân văn của việc hiến máu, mong muốn được hiến máu nhiều lần hơn. Trung bình mỗi năm anh Tú đều đặn tham gia hiến máu từ 3-4 lần, đến nay đã có trên 20 lần hiến máu, trở thành người hiến máu tình nguyện tiêu biểu của tỉnh. Ngoài việc trực tiếp tham gia hiến máu nhân đạo, anh Bùi Đăng Tú còn là một tuyên truyền viên tích cực đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp… cùng tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện. Mỗi đợt hiến máu, anh thường vận động được từ 3-4 người thân, bạn bè đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng… Hăng hái tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện, từ năm 2020, anh Tú là thành viên Đội tình nguyện viên chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, năm 2023 anh được bầu là đội phó tình nguyện viên CTĐ tỉnh. Dưới sự dẫn dắt của anh, đội đã tổ chức nhiều hoạt động cứu trợ nhân đạo thiết thực, thành lập “Ngân hàng máu sống”, sẵn sàng hiến máu khi người bệnh cần gấp. Để hoạt động của đội lan tỏa đến nhiều người hơn, anh Tú cùng các thành viên đã nghĩ ra các hình thức tuyên truyền, vận động đa dạng như: đăng tải trên mạng xã hội facebook, zalo; thành lập một số trang, nhóm về hiến máu nhân đạo nhằm đăng tải kịp thời thông tin, lịch trình hiến máu cũng như giải đáp mọi thắc mắc của người dân về hoạt động hiến máu nhân đạo; phát tờ rơi ở các tuyến đường đông người qua lại; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của một số phường, xã… Hàng tháng, đội đều đặn tổ chức ít nhất 1 buổi hiến máu nhân đạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, lượng máu thu về đạt từ 50 đến hơn 100 đơn vị máu. Vào các dịp Hội CTĐ tỉnh, Hội CTĐ huyện tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện, anh cùng các thành viên trong đội vừa trực tiếp tham gia hiến máu vừa phục vụ công tác hiến máu. Vừa là người trực tiếp hiến máu, vừa là người tích cực cổ vũ tuyên truyền, vận động mọi người tham gia hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, anh Bùi Đăng Tú trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu nhân đạo được các cấp khen thưởng. Năm 2023, anh được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện.
Mỗi bước chân trên hành trình thiện nguyện của các nhóm thiện nguyện, các tình nguyện viên trong tỉnh đi qua đã để lại nụ cười, niềm vui cho những mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Từ đó lan tỏa yêu thương, nhân lên những nghĩa cử cao đẹp "lá lành đùm lá rách", khẳng định cuộc sống sẽ luôn có những điều tốt đẹp xuất phát từ những trái tim giàu lòng nhân ái.
Bài và ảnh: Văn Huỳnh
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin