Thời gian qua, việc xây dựng, nhân rộng, duy trì hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải” trên tất cả các tuyến, địa bàn, lĩnh vực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú ở huyện Xuân Trường đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.
![]() |
Làng quê bình yên, phát triển ở xứ đạo Phú Nhai, xã Trà Lũ, huyện Xuân Trường. |
Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp từ hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Ban Chỉ đạo 138 các cấp trên địa bàn huyện Xuân Trường luôn chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương áp dụng đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp phù hợp. Trong đó, từ năm 2024 đến nay, công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương liên quan đến lĩnh vực ANTT được tăng cường với hình thức đa dạng, nội dung phong phú trên hệ thống đài phát thanh huyện, đài truyền thanh cấp xã, trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội Zalo, Facebook, thông qua kẻ vẽ, căng treo pa-nô, khẩu hiệu, áp phích tại những địa điểm đông dân cư. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, ý thức và nhận thức của người dân không ngừng được nâng cao, tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Trong năm 2024, Ban Chỉ đạo 138 huyện phối hợp với các cấp, các ngành đã vận động, thuyết phục được 117 hộ dân, 2 chủ từ đường dòng họ thuộc xã Xuân Phúc đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển.
Song song với hoạt động tuyên truyền, vận động, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở được chú trọng; từ đó kịp thời nắm chắc tình hình, sớm phát hiện các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, chủ động giải quyết ngay từ cơ sở, không để phức tạp kéo dài. Đến nay, các mô hình phong trào tự quản về ANTT đang thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia như: “Tổ tuần tra nhân dân”, “Tổ hoà giải ở cơ sở”, “Tổ Cựu chiến binh tự quản về ANTT”. Với địa bàn có đông tín đồ theo đạo Công giáo, Phật giáo, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Xuân Trường thường xuyên gặp gỡ, vận động chức sắc, chức việc và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm ANTT và sinh hoạt tôn giáo; thực hiện tốt phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Tâm sáng, hướng thiện”, “Đồng hành cùng dân tộc”. Vào dịp lễ, Tết Nguyên đán, những ngày lễ trọng đại của các tôn giáo, cấp uỷ, chính quyền các cấp tổ chức gặp gỡ, chúc mừng, tiến hành giao lưu văn nghệ, thể thao, xây dựng mối đại đoàn kết, gắn bó toàn dân tộc.
Điểm nhấn trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Xuân Trường, từ tháng 4/2024, Ban Chỉ đạo 138 huyện đã triển khai xây dựng mô hình “Nắm chắc, quản chặt, ngăn chặn pháp luật trên không gian mạng” phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Đến nay, mô hình được nhân rộng đến hơn 80% cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn với khoảng 170 nghìn thành viên tham gia tương tác. Trong đó tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về quản lý môi trường mạng; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động chống phá Đảng, Nhà nước; các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng những dấu hiệu mất an toàn của hệ thống mạng; cung cấp thông tin cho lực lượng Công an về các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm; chủ động phản bác các thông tin xấu độc, lan toả thông tin tích cực về công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT, an toàn giao thông…
Hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ do Ban Chỉ đạo 138 huyện phát động, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Xuân Trường có những giải pháp thực hiện sáng tạo, phù hợp. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương, Bí thư Huyện đoàn cho biết, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các cấp bộ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên trên địa bàn đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, tinh thần xung kích của thanh niên tham gia các hoạt động bảo vệ ANTT; nhân rộng các phong trào “Tuổi trẻ Xuân Trường xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ Xuân Trường tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào hoạt động đúng hướng, hiệu quả… Nhằm xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xã Xuân Hồng đã tăng cường củng cố lực lượng nòng cốt. Đến nay, tổ chức Công an xã Xuân Hồng biên chế 8 đồng chí và 51 thành viên tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Văn Kế, Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thường xuyên thực hiện nhiều phong trào, hoạt động xung kích, tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đóng góp tích cực vào thành tích chung ở địa phương… Tại xã Xuân Phú, công tác bảo đảm ổn định tình hình ANTT góp phần giữ vững ổn định tình hình, duy trì tốc độ phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đưa thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt mức gần 90 triệu đồng/năm. Đồng chí Vũ Thị Khuyến, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã cho biết: phát huy sức mạnh tổng hợp của MTTQ và các thành viên, thời gian qua Xuân Phú đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, duy trì xây dựng nhiều mô hình “Camera an ninh”, “Khu dân cư 5 không”, “Cơ sở tôn giáo, nơi thờ tự an toàn, đoàn kết góp phần xây dựng nông thôn mới”.
Bằng những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, thế trận an ninh nhân dân ở huyện Xuân Trường đang được củng cố vững chắc. Từ phong trào, góp phần hỗ trợ lực lượng Công an điều tra, khám phá nhiều vụ án quan trọng, đồng thời kiềm chế, làm giảm hơn 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm trước; không để xảy ra tội phạm hoạt động “kiểu xã hội đen”, côn đồ lộng hành, hình thành băng nhóm mới nguy hiểm. Trong năm 2024, Công an huyện đã đưa 19 đối tượng hình sự vào diện giáo dục tại xã, thị trấn; 3 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc; khởi tố 4 vụ phạm tội công nghệ cao; xử lý hành chính 79 vụ vi phạm trật tự xã hội; bắt, khởi tố 4 vụ và xử lý hành chính 17 vụ về hành vi đánh bạc, thu giữ số tiền gần 50 triệu đồng. Về tội phạm ma tuý, trong năm đã phát hiện, xử lý 190 vụ mua bán, tàng trữ, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma tuý; thu giữ 725,408 gam heroin, 1,021 gam cần sa, 0,342 gam ma tuý tổng hợp và 368,378 gam ma tuý khác; lập hồ sơ đưa 54 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 41 hồ sơ đưa đối tượng vào giáo dục tại xã, thị trấn. Đối với tội phạm kinh tế, trong năm đã có 9 vụ liên quan đến vận chuyển pháo, tín dụng đen, làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức; đồng thời xử lý hành chính 57 vụ vi phạm, tổng tiền phạt gần 50 triệu đồng…
Đồng chí Phạm Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 huyện cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2025 cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp nhằm huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tập trung xây dựng, mở rộng cơ chế “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải” ngay từ cơ sở; chú trọng thực hiện trong các cụm công nghiệp, nơi có đông đồng bào theo các tôn giáo, trên không gian mạng, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng được củng cố, phát triển vững mạnh.
Bài và ảnh: Xuân Thu
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin