Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu, MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần làm cho diện mạo các khu dân cư ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp.
![]() |
Giáo dân xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng) thực hiện sản xuất nông sản đạt tiêu chuẩn OCOP, góp phần bảo vệ môi trường. |
Xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng) có 99,97% đồng bào theo đạo công giáo, được lựa chọn triển khai mô hình điểm “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường”. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) và các tổ chức tôn giáo tỉnh về thực hiện công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ ĐKCG xã đã chủ động phối hợp với các chức sắc, ban hành giáo các giáo xứ, giáo họ thường xuyên tuyên truyền, vận động giáo dân thực hiện tốt các thông điệp, thư chung, các chương trình của Hội đồng Giám mục Việt Nam và giáo phận Bùi Chu về giữ gìn, bảo vệ môi trường. Cùng với đó, tổ ĐKCG cũng phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường; vận động bà con tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng”. Tổ ĐKCG còn phối hợp với các cha xứ, ban hành giáo các giáo xứ, giáo họ thường xuyên tổ chức tập huấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; tuyên truyền giáo dân nêu cao ý thức bảo quản, giữ gìn nguồn nước sạch, không xả, vứt rác thải bừa bãi, sử dụng túi ni lông đúng quy định; thường xuyên tham gia trồng và chăm sóc hàng cây xanh, cây bóng mát, các tuyến đường hoa trên các trục đường; ra quân dọn vệ sinh các đường xóm, khu dân cư, nơi công cộng; khơi thông dòng chảy, cống rãnh, thu gom và xử lý rác thải… Hàng năm, các giáo xứ, giáo họ đăng ký không có người vi phạm gây ô nhiễm môi trường, không có hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản không an toàn. Thông qua các mô hình, trên địa bàn xã có 1 xe chở rác và 1 tổ chuyên vận chuyển rác thải đưa đến nơi tập kết để phân loại, xử lý theo quy trình, đảm bảo xây dựng môi trường thân thiện sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn theo tiêu chí NTM kiểu mẫu. Đặc biệt, Cha Quản hạt, Chánh xứ Lạc Đạo Phạm Văn Dược luôn rao giảng nhắc nhở giáo dân tham gia bảo vệ môi trường trong gia đình, khu dân cư, đồng thời ông còn mua các thùng đựng rác đặt tại các đường dong, xóm để tuyên truyền giáo dân phân loại rác thải và bỏ rác đúng nơi quy định. Vào sáng thứ Bảy hàng tuần, cha xứ cùng ban hành giáo các giáo xứ, giáo họ, các chức việc đều tổ chức làm vệ sinh, thu gom rác thải tại nơi công cộng, trên các dòng sông…
Để thực hiện tiêu chí cảnh quan môi trường trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, hàng năm, MTTQ các cấp phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức mít tinh và triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới; hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường tiếp tục được đẩy mạnh gắn với các phong trào như “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lông”; “Chống rác thải nhựa”; “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần, từ chối sản phẩm không thể tái sử dụng”…đã góp phần từng bước thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần sang các sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái. Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường, MTTQ các cấp còn đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; vận động nhân dân xây dựng các tuyến phố, khu dân cư kiểu mẫu xanh - sạch - đẹp; bổ sung những nội dung về bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước để mọi người dân cùng thực hiện. MTTQ các huyện, thành phố phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường. MTTQ các cấp còn chủ động phối hợp triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và vận động nhân dân giữ gìn vệ môi trường; đưa nội dung bảo vệ môi trường vào tiêu chuẩn thi đua, bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, “Khu dân cư 5 không”, “Xứ, họ đạo tiên tiến”, “Gia đình công giáo gương mẫu”. Đặc biệt, việc xây dựng các mô hình tự quản về môi trường như “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường”, “Tổ thu gom rác thải”, “Tổ tự quản bảo vệ môi trường”… đã huy động tối đa các nguồn lực của xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. Tại nhiều khu dân cư, nhân dân cùng nhau bàn bạc, xây dựng các chỉ tiêu cụ thể về xây dựng môi trường, cảnh quan, đưa vào quy ước chung để cùng nhau thực hiện. Người dân còn tích cực tham gia cùng với chính quyền xây dựng, bảo vệ, cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp thoát nước, các điểm thu gom, xử lý rác thải, trồng cây xanh; thực hiện không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không đổ phế thải sai quy định; duy trì các hoạt động giữ gìn vệ sinh, làm sạch, đẹp, khang trang phố phường, đường làng, ngõ xóm.
Cùng với đó, công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp được các các tổ chức thành viên của Mặt trận, nhất là các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh triển khai hiệu quả. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đăng ký thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng NTM”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch”; chỉ đạo Hội Phụ nữ cơ sở đảm nhận công tác vệ sinh môi trường; trồng và chăm sóc hoa trên các tuyến đường, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, thay đổi diện mạo NTM... Các cấp Hội Nông dân đảm nhận các mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình”, “Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng”, “Vườn kiểu mẫu”; phát động hội viên tích cực tham gia phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” bằng các việc làm cụ thể như tích cực vệ sinh đường làng, ngõ, xóm tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; nạo vét khơi thông dòng chảy các kênh mương thủy lợi nội đồng… Đoàn Thanh niên với phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”; đảm nhận các tuyến đường tự quản; xây dựng và nhân rộng mô hình, công trình, phần việc thanh niên bảo vệ môi trường. Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn truyền thông kiến thức cơ bản về môi trường cho cán bộ và hội viên CCB ở cơ sở; xây dựng các mô hình “Tổ, đội CCB tự quản thu gom rác thải”. LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với cơ quan chuyên môn đẩy mạnh phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động“; triển khai xây dựng mô hình về bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp; tổ chức giám sát, hướng dẫn về công tác bảo vệ môi trường tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh...
Thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư; tổ chức duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, tạo chuyển biến tích cực về môi trường ở từng khu dân cư.
Bài và ảnh: Lam Hồng
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin