Phát huy hiệu quả tuyên truyền của các cơ quan báo chí

09:36, 21/06/2024

Trên địa bàn tỉnh Nam Định hiện có 2 cơ quan báo chí địa phương và 16 cơ quan báo chí Trung ương đặt cơ quan, văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú, phóng viên theo dõi hoạt động trên địa bàn. Thời gian qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng; thông tin tuyên truyền toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện chính trị, văn hoá quan trọng; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh; góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, hành động trong cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong triển khai nhiệm vụ chính trị; quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người Nam Định tới người dân cả nước và bạn bè quốc tế; từ đó tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Nam Định tác nghiệp.
Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Nam Định tác nghiệp.

Để tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí, định kỳ hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông duy trì tổ chức giao ban báo chí; mời lãnh đạo các đơn vị tới cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trước những sự kiện chính trị quan trọng, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chủ động cung cấp các văn bản, tài liệu tuyên truyền gửi các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo của tỉnh, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu giúp Tỉnh uỷ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023-2025 với Báo Nhân Dân và triển khai ký kết hợp đồng tuyên truyền hàng năm với 9 cơ quan báo chí Trung ương. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình truyền thông về tỉnh gồm trên 70 phóng sự chuyên đề, tập trung nêu bật những kết quả trong thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế biển, du lịch, văn hoá, giáo dục… Nhân dịp đầu năm mới và kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị gặp mặt Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh và văn phòng đại diện, thường trú các báo Trung ương trên địa bàn, qua đó động viên, khích lệ đội ngũ những người làm báo phát huy truyền thống, thực sự là những chiến sĩ xung kích, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Ngoài ra, công tác theo dõi, nắm bắt, tổng hợp thông tin tuyên truyền về tỉnh thông qua báo chí, mạng xã hội (facebook, zalo) được quan tâm đẩy mạnh. Hàng ngày, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chủ động theo dõi thông tin viết về tỉnh trên các cơ quan báo chí Trung ương; tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh và phối hợp với các cơ quan giúp việc của Tỉnh ủy trong tham mưu chỉ đạo xử lý thông tin báo chí phản ánh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề được nêu trên báo chí hoặc phản hồi đối với thông tin chưa chính xác, đặc biệt là các thông tin về việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương tuyên truyền toàn diện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh. Trong công tác tuyên truyền về lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí luôn chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Theo đó, đã có hàng nghìn tin, bài thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh; hoạt động thăm và làm việc tại tỉnh của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương; kết quả sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết chuyên đề toàn khoá của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XX; việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030… Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở mới, duy trì các chuyên mục, tiểu mục, tạp chí như: “Đảng trong cuộc sống”, “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, “Xây dựng Đảng”, “Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XX (nhiệm kỳ 2020-2025)”, “Sắp xếp đơn vị hành chính”, “Đại đoàn kết”… đăng tải nhiều tin, bài, phóng sự, video clip trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Hay công tác tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội đã được các cơ quan báo chí dành nhiều dung lượng, thời lượng tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là hoạt động thu hút đầu tư. Trong đó, nêu bật nỗ lực, quyết tâm của tỉnh trong triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh; thông tin đầy đủ, kịp thời về các hoạt động gặp gỡ, làm việc với các nhà đầu tư trong và ngoài nước; các chuyến công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Nhiều bài báo tập trung phân tích những đổi mới tạo chuyển biến tích cực, đột phá trong hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh. Đáng chú ý là các bài viết như: Nam Định: Đột phá trong thu hút đầu tư (Đài Truyền hình Việt Nam); Tỉnh Nam Định thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế nông thôn (Tạp chí Cộng sản); Xây dựng Nam Định là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư (Báo Nhân Dân); Rộng cửa đón nhà đầu tư (Thông tấn xã Việt Nam); Nam Định hoàn thiện cơ sở hạ tầng thu hút nhà đầu tư (Báo Tin tức); Nam Định điểm đến của nhiều doanh nghiệp lớn (Báo Đại biểu nhân dân); Tư duy đột phá trong thu hút đầu tư của Nam Định (Báo Vietnamnet); Nam Định: Đón sóng đầu tư nước ngoài trong phát triển công nghiệp (Báo Công thương); Nam Định: Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp có tính đột phá để thu hút đầu tư (Tạp chí Việt Nam hội nhập)… Đồng thời, các cơ quan báo chí Trung ương và của tỉnh đã kịp thời thông tin về các dự án mới thu hút đầu tư, có quy mô lớn vào tỉnh; nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và nhà đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng, góp phần tạo khí thế mới, sự đồng thuận, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự bứt phá tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn sắp tới. Ngoài ra, trước thông tin về một số vụ việc trên địa bàn tỉnh được dư luận quan tâm như: Bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ phải tạm dừng chạy thận trong 2-3 tháng; 4 thí sinh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đạt 0 điểm môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; Tình trạng khai thác cát trái phép, chặt phá cây tại Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ; ô nhiễm môi trường, thiếu nước sạch; bờ kè biển sạt lở, xuống cấp; nhân viên bưu điện làm giả sổ tiết kiệm; bạo lực học đường, đuối nước ở trẻ em; chậm trả lương cho giáo viên, công nhân..., các cơ quan báo chí đã kịp thời có các tin, bài phân tích, lý giải, làm rõ nguyên nhân; qua đó cung cấp thông tin chính xác từ các cơ quan quản lý Nhà nước của tỉnh đến người dân, trấn an dư luận xã hội, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Từ năm 2023 đến nay, các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh đã có khoảng trên 24 nghìn tin, bài trên tất cả các loại hình: Phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trên báo chí, thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, văn bản chỉ đạo của tỉnh về báo chí nhằm nâng cao nhận thức của lãnh đạo các địa phương, đơn vị về tầm quan trọng của báo chí trong tình hình hiện nay; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong nhiệm vụ thông tin tuyên truyền. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cung cấp, tiếp nhận và xử lý thông tin báo chí. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hội nghị giao ban báo chí; thường xuyên theo dõi thông tin báo chí phản ánh về tỉnh; kịp thời chỉ đạo xử lý nội dung báo chí phản ánh về những tồn tại hạn chế, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, nhân dân quan tâm. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tiếp tục triển khai ký kết hợp đồng tuyên truyền hàng năm với các cơ quan báo chí Trung ương; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tác nghiệp của phóng viên, nhà báo trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động báo chí; nâng cao chất lượng quản lý văn phòng đại diện, thường trú các báo Trung ương đóng trên địa bàn; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; kiên quyết xử lý các cơ quan báo chí, người làm báo hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về báo chí./.

Bài và ảnh: Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com