Mặt trận Tổ quốc Vụ Bản chăm lo đời sống nhân dân

08:10, 28/06/2024

Nhằm chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, những năm qua, MTTQ các cấp huyện Vụ Bản luôn quan tâm, thực hiện các hoạt động chăm lo mọi mặt đời sống cho các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo bền vững của huyện.

Mặt trận Tổ quốc huyện Vụ Bản phối hợp với các tổ chức, cá nhân tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
Mặt trận Tổ quốc huyện Vụ Bản phối hợp với các tổ chức, cá nhân tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

Nhiệm kỳ 2019-2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng MTTQ các cấp trong huyện đã tổ chức thực hiện các chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Đặc biệt, việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, công tác chăm lo đời sống nhân dân được quan tâm, tăng cường với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, trong 5 năm qua, MTTQ các cấp trong huyện đã vận động xây dựng “Quỹ Vì người nghèo” được 3 tỷ 397 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 76 nhà Đại đoàn kết. Hàng năm, MTTQ huyện phát động chương trình “Xuân đoàn kết - Tết sẻ chia”; phối hợp trao 3.250 suất quà, tổng trị giá trên 3 tỷ đồng; phối hợp tổ chức các điểm gói bánh chưng xanh, trao 2.500 bánh chưng, 10 tấn gạo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi; trao 185 suất học bổng bằng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. MTTQ huyện còn phối hợp với các thành viên vận động ủng hộ 132,9 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Điện Biên; kêu gọi ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 được 1 tỷ 321 triệu đồng…

Các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống hội viên, đoàn viên và nhân dân. Tiêu biểu như Hội Nông dân huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân và hộ sản xuất, kinh doanh giỏi tham gia tương trợ giúp đỡ trong nội bộ nông dân, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gặp khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững. 5 năm qua đã vận động được gần 500 triệu đồng và trên 2.000 ngày công giúp 1.735 hội viên thoát nghèo; hỗ trợ 18 hộ nghèo gặp khó khăn nâng cao mức sống; phối hợp vận động ủng hộ xây mới 2 nhà “Mái ấm nông dân”, 1 nhà Đại đoàn kết và sửa chữa 1 nhà Đại đoàn kết cho hội viên với kinh phí gần 700 triệu đồng. Hội Nông dân xã Đại An còn tặng gà giống cho 30 hội viên nghèo nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Các cấp Hội Cựu chiến binh đã phối hợp vận động mạnh thường quân và nhà hảo tâm xây dựng được 3 căn nhà đồng đội, 6 căn nhà tình thương với tổng trị giá khoảng 450 triệu đồng, hỗ trợ hội viên khó khăn về nhà ở; tặng 216 suất học bổng với tổng số tiền 64,8 triệu đồng cho học sinh là con, cháu cán bộ, hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên, tạo động lực cho các cháu tiếp tục vươn lên trong học tập. Tổ chức thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau, gặp khó khăn, tặng quà mừng thọ hội viên với số tiền trên 182 triệu đồng…

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức đoàn thể - xã hội còn vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân. Từ đó nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả đã được nhân rộng ở các địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân. Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, bình quân hàng năm toàn huyện có từ 7.000 đến 10 nghìn hộ nông dân đạt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Tiêu biểu như hộ ông Trần Văn Rụ, xã Kim Thái với mô hình “Nuôi gà trắng thương phẩm theo tiêu chuẩn VIETGAP” quy mô từ 35-40 nghìn con. Ông Trần Đăng Khôi, xã Minh Thuận với mô hình “Nuôi gà sạch”. Ông Mai Công Chính, xã Hợp Hưng đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời, mua 10 máy ấp trứng, hàng tháng đưa ra thị trường từ 12-15 vạn con giống. Ông Trần Quang Huy, xã Trung Thành với mô hình trồng trọt, dịch vụ máy nông nghiệp. Ông Phạm Đức Thuần, xã Tân Khánh với mô hình nuôi cá Koi… Trung bình các hộ đã tạo công ăn việc làm ổn định từ 7-15 lao động, thu nhập từ 5-7 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, ông Triệu Đình Hợi, xã Hợp Hưng với mô hình nuôi thỏ giống New Zealand được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, giai đoạn 2015-2020. Ngoài ra, có nhiều hộ đã mạnh dạn tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hội Cựu chiến binh huyện đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu, giúp nhau phát triển kinh tế”, chủ động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Thông qua phong trào đã có nhiều tập thể, cá nhân hội viên xây dựng được nhiều mô hình hay, làm ăn có hiệu quả, làm giàu cho gia đình và xã hội. Hội còn thành lập câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân sản xuất, kinh doanh giỏi với 45 thành viên. Các thành viên luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực lao động sản xuất, làm ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng, mang lại thu nhập cao cho gia đình, đồng thời tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn con em cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân với thu nhập bình quân từ 8-10 triệu đồng/người/tháng. Nhờ vậy, đời sống của các cựu chiến binh trong huyện ngày một nâng cao, toàn huyện chỉ còn 4 hội viên thuộc diện hộ nghèo.

Việc quan tâm chăm lo đời sống nhân dân của MTTQ các cấp huyện Vụ Bản đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tin, sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, từ đó tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nổi bật là, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, nhân dân tự nguyện đóng góp 209,4 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng; hiến trên 18 nghìn m2 đất; góp trên 20 nghìn ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi. Đến nay, 100% các xã, thị trấn trong huyện đã được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao; có 3 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; 51 khu dân cư được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 0,87%; trên 94% số người dân tham gia bảo hiểm y tế. Huyện có 100% khu dân cư đạt tiêu chuẩn nếp sống văn hóa; 97% số gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”, toàn huyện đã có 103 tập thể, 1.452 cá nhân được biểu dương, khen thưởng...

Thời gian tới, MTTQ và các tổ chức thành viên huyện Vụ Bản tiếp tục phối hợp tổ chức những hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, địa bàn dân cư, quan tâm chăm lo đời sống hội viên và nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo và các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện an sinh xã hội, trong đó tập trung tổ chức tốt các hoạt động nhân “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2024.

Bài và ảnh: Lam Hồng         
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com