Phụ nữ Nam Trực thi đua học và làm theo Bác

07:47, 30/05/2024

Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Nam Trực đã triển khai nhiều phong trào thi đua, hoạt động thiết thực, hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác. Qua đó khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội, góp phần thúc đẩy phong trào của phụ nữ huyện và củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Trực bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hội viên phụ nữ nghèo xã Hồng Quang.
Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Trực bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hội viên phụ nữ nghèo xã Hồng Quang.

Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Đồng chí Lưu Thị Nhàn, Chủ tịch Hội LHPN huyện Nam Trực cho biết: Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, Ban thường vụ Hội LHPN huyện đã chỉ đạo Hội Phụ nữ các cấp trong huyện tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên về Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp, với các hình thức: tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, hội thi, triển lãm, sân khấu hóa, biên soạn tài liệu, trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội… Phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền về những điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Hội LHPN huyện còn chỉ đạo 20/20 cơ sở Hội thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thông qua tuyên truyền, vận động, cán bộ, hội viên phụ nữ đã nâng cao ý thức, tự giác thay đổi phương pháp làm việc, tạo sự chuyển biến nhận thức từ “học tập” sang “làm theo” Bác, trở thành việc làm thường xuyên  trong công tác và cuộc sống hàng ngày. Trong đó, chú trọng xây dựng các mô hình “làm theo Bác” gắn với các phong trào: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Rèn luyện phẩm chất phụ nữ Việt Nam: “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”, tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM); duy trì và nhân rộng mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Chi Hội Phụ nữ tiết kiệm tham gia mua bảo hiểm y tế”... Cụ thể, trong thực hiện công tác an sinh xã hội, năm 2023, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã vận động quyên góp và tổ chức thăm tặng 1.080 suất quà với tổng trị giá 398 triệu đồng. Trong đó, vận động xây dựng quỹ học bổng Hoàng Ngân 80,1 triệu đồng, trao tặng 171 suất học bổng cho con cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập; trao tặng 529 suất quà hỗ trợ cho phụ nữ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm và tặng 51 suất quà trị giá 18 triệu đồng cho gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7); khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Lâm, xã Hồng Quang... Tiếp tục thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đến tháng 5-2024, các cấp Hội, các tổ chức, nhà hảo tâm đã nhận đỡ đầu 15 trẻ mồ côi và 9 phụ nữ nghèo neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ từ 200 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/người/tháng, tổng số tiền hỗ trợ 74,7 triệu đồng; tổ chức thăm, tặng 375 suất quà trị giá 44,3 triệu đồng cho các tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024. Các cấp Hội Phụ nữ đã hỗ trợ xây dựng 6 ngôi nhà trị giá 429 triệu đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Nam Hồng, Nam Thanh, Nam Tiến, Nam Cường, Hồng Quang. Tích cực tham gia xây dựng NTM, hưởng ứng cuộc thi “Các công trình/phần việc tiêu biểu, sáng tạo của phụ nữ Nam Định tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và đô thị văn minh” giai đoạn 2022-2026, 20/20 cơ sở Hội lựa chọn xây dựng 53 công trình, phần việc thiết thực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu...

Một trong những hoạt động nổi bật của Hội LHPN huyện là hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập. Hiện nay, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đang nhận uỷ thác nguồn vốn vay từ các kênh ngân hàng, tổ chức tài chính... với tổng dư nợ trên 347 tỷ đồng cho hàng nghìn lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Trước kia, chị Đặng Thị Nhàn, xóm Điện An, xã Nam Hùng rất vất vả khi tìm việc làm tại địa phương, nhất là thời điểm sau dịch COVID-19. Năm 2022, được Hội Phụ nữ xã giới thiệu, chị Nhàn vay 100 triệu đồng nguồn từ Chương trình vốn vay hỗ trợ tạo việc làm để mở xưởng sản xuất hàng song mây. Hiện nay, cơ sở của chị đang hoạt động hiệu quả, không chỉ mang lại kinh tế ổn định cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn. Gia đình chị Vũ Thị Nhung, tổ dân phố 7, thị trấn Nam Giang trước đây thuộc diện hộ nghèo, đời sống gặp nhiều khó khăn. Được sự giới thiệu của Hội Phụ nữ xã, năm 2021, chị vay 90 triệu đồng để đầu tư mua máy đột sắt về sản xuất kéo. Đến nay, cơ sở của gia đình chị đã phát triển ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động... Được sự giới thiệu của các cấp Hội, nhiều hội viên phụ nữ trong huyện đã mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương; trở thành tấm gương nỗ lực vượt khó, vươn lên phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương.
Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác” được cán bộ hội viên, phụ nữ trong huyện tích cực tham gia thực hiện linh hoạt, phù hợp với từng lứa tuổi, điều kiện kinh tế, thời gian. Đến nay, toàn huyện đã duy trì, nhân rộng mô hình câu lạc bộ (CLB) văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao đa dạng như: dân vũ, bóng chuyền, bơi chải, đá bóng, cầu lông... Các CLB thu hút hàng trăm lượt hội viên tham gia tập luyện thường xuyên, sinh hoạt có nền nếp. Ngoài luyện tập nâng cao sức khoẻ, các CLB còn tích cực tổ chức giao lưu giữa các CLB, tham gia biểu diễn trong các sự kiện chính trị, văn hoá, thể thao trong huyện. Thông qua các hoạt động đã thường xuyên lồng ghép tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và Hội cấp trên; phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khoẻ sinh sản - kế hoạch hoá gia đình, vệ sinh môi trường đến đông đảo hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ huyện Nam Trực tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay, những việc làm cụ thể, thiết thực; kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu nhằm đưa việc học và làm theo Bác ngày càng lan tỏa mạnh mẽ./.

Diệu Linh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com