Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Nông dân xã Yên Lương làm theo Bác

08:49, 20/05/2024

Thiết thực làm theo Bác bằng những hoạt động cụ thể, cán bộ, hội viên nông dân xã Yên Lương (Ý Yên) đã phát huy truyền thống lao động cần cù sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng 3 phong trào thi đua trọng tâm của Hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu của địa phương.

Mô hình tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn ở thôn Thụy Nội, xã Yên Lương (Ý Yên).
Mô hình tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn ở thôn Thụy Nội, xã Yên Lương (Ý Yên).

Đồng chí Trần Thị Toan, Chủ tịch HND xã Yên Lương cho biết: Hàng năm, Ban Thường vụ HND xã triển khai hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng, giao chỉ tiêu phong trào thi đua tới các chi hội để cuối năm bầu ra tập thể chi hội, cá nhân xuất sắc đề nghị cấp trên khen thưởng. Thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, các chi hội đều tổ chức cho hội viên đăng ký hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; tuyên truyền, vận động hội viên tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đầu tư cải tạo xây dựng trang trại, gia trại, mở rộng các ngành nghề dịch vụ. Để tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng, HND xã đã có nhiều hình thức hỗ trợ như cho hội viên vay vốn, hướng dẫn nông dân xây dựng các mô hình kinh tế tập thể; tổ chức các buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; khơi dậy và phát huy nội lực trong tổ chức Hội, chủ động phối hợp khai thác các nguồn lực giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất nâng cao đời sống. Được sự quan tâm của các cấp, HND xã đã làm hồ sơ dự án nuôi cá nước ngọt cho 10 hộ vay vốn với số tiền 500 triệu đồng đầu tư phát triển sản xuất trong 2 năm (2022, 2023) từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh. Nhiều hội viên đã khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, mạnh dạn đầu tư nguồn vốn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, xây dựng được các mô hình sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu như ông Đỗ Văn Bổng, thôn Nhân Nghĩa xây dựng trang trại nuôi thỏ và cá luồn lúa. Năm 2009, khi UBND xã có chủ trương khuyến khích người dân nhận những khu đất trũng bỏ hoang để cải tạo sản xuất, ông Bổng đã mạnh dạn đấu thầu 3ha. Với số vốn tích cóp của gia đình và vốn vay từ các ngân hàng, Quỹ hỗ trợ nông dân, ông Bổng đã quy hoạch lại trang trại, tổ chức sản xuất tổng hợp đa cây, đa con. Trải qua nhiều khó khăn, vất vả và cả quá trình tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, đến nay, ông đã xây dựng được trang trại nuôi thỏ thương phẩm quy mô trên 1.000 con và nuôi cá truyền thống trên gần 2ha diện tích mặt nước. Mỗi năm, gia đình ông xuất bán từ 4-5 tấn thịt thỏ và khoảng 70 tấn cá các loại. Tới đây, ông dự tính sẽ mở rộng trang trại thỏ quy mô lớn, ký hợp đồng với Nhật để tiêu thụ sản phẩm. Còn ở thôn Thụy Nội, gia đình anh Phạm Văn Cảnh - chị Phạm Thị Loan đã thành công với mô hình tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn, tạo thuận lợi cho việc đưa máy móc vào sản xuất. Qua 12 năm sản xuất, đến nay, gia đình anh chị đang trồng 40 mẫu lúa Bắc thơm và PC, 5 mẫu lạc. Năng suất lúa đạt 1,8 tạ/sào, mỗi vụ sau khi trừ chi phí cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Ngoài ra phải kể đến một số mô hình điểm của hội viên trong sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao như: mô hình cánh đồng mẫu lớn của anh Nghị ở thôn Nam Vinh, anh Thành ở thôn Hoàng Mẫu; mô hình lúa cá của chị Xanh, chị Hai ở thôn Nhân Nghĩa; mô hình trang trại của anh Nghĩa ở thôn Nam Vinh, anh Lập ở thôn Nhân Nghĩa… Không chỉ thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, cán bộ, hội viên nông dân xã Yên Lương còn đẩy mạnh phong trào tương trợ giúp nhau giảm nghèo, nâng cao mức sống. Ngay từ đầu năm, BCH HND xã đã xây dựng chỉ tiêu, giao cho mỗi chi hội giúp đỡ từ 1 đến 2 hội viên nghèo bằng nhiều hình thức như hỗ trợ tiền, con giống sản xuất, ngày công lao động. Nhờ đó, đời sống của hội viên ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Phong trào “Toàn dân xây dựng NTM, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình nông dân văn hoá, thôn NTM thông minh được đông đảo hội viên nông dân trong xã tham gia. Ở 2 mô hình thôn thông minh tại thôn Tử Vinh và thôn Thụy Nội có tổ công nghệ số cộng đồng, nhà văn hóa được trang bị các nền tảng hạ tầng kỹ thuật số như truyền hình, loa thông minh, mạng wifi miễn phí và 100% người dân được tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng số, sử dụng nền tảng số, ứng dụng di động, dịch vụ trực tuyến. Đồng thời, các sản phẩm OCOP của các thôn như gạo 888, cà chua Toản Xuân, cải bó xôi Toản Xuân, gạo sạch Toản Xuân, gạo 999; nấm đông trùng hạ thảo Thành Nam được giới thiệu và bán trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, trên sàn thương mại điện tử. Việc xây dựng quy chế, quy ước, tiêu chuẩn nếp sống văn hóa mới trong nông thôn ngày càng được chú trọng. 100% chi hội triển khai thực hiện xây dựng gia đình nông dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa do Trung ương Hội phát động; qua tổng hợp có 1.917/2.018 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 95%. Nông dân còn phát huy vai trò chủ thể, đóng góp sức người, sức của xây dựng, nâng cấp các công trình hạ tầng của địa phương; mua dụng cụ thể thao đặt tại nhà văn hóa; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn… Nhờ đó, đường làng ngõ xóm ngày càng khang trang, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. 100% đường dong, ngõ, các khu dân cư đã có hệ thống đèn đường thắp sáng về ban đêm với 465 cột đèn điện quanh xã góp phần tạo cảnh quan môi trường luôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Từ việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, cán bộ, hội viên nông dân xã Yên Lương đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng NTM kiểu mẫu của địa phương. Hiện xã đã xây dựng được vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP với nhiều sản phẩm đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Năm 2023, xã đã được công nhận NTM kiểu mẫu nổi trội về lĩnh vực chuyển đổi số. HND xã có 1 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi vinh dự được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Xác định việc học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, thời gian tới, HND xã Yên Lương tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng, xây dựng vững chắc NTM nâng cao, kiểu mẫu, xứng đáng là trung tâm nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn./.

Bài và ảnh: Lam Hồng
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com