Các mô hình hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế hiệu quả

17:59, 03/12/2023

Phát huy vai trò trong các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều cách làm hay, mô hình trợ giúp thiết thực, tạo điều kiện cho hội viên đẩy mạnh sản xuất, từng bước cải thiện đời sống, nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Sản phẩm hoa, cây cảnh của các thành viên “Tổ phụ nữ liên kết trồng hoa cây cảnh Điền Xá”, xã Điền Xá (Nam Trực) thu hút đông khách tham quan tại Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức.
Sản phẩm hoa, cây cảnh của các thành viên “Tổ phụ nữ liên kết trồng hoa cây cảnh Điền Xá”, xã Điền Xá (Nam Trực) thu hút đông khách tham quan tại Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức.

Kế thừa nghề trồng hoa, cây cảnh truyền thống của gia đình nên khi được Hội Phụ nữ xã Điền Xá (Nam Trực) vận động tham gia “Tổ phụ nữ liên kết trồng hoa cây cảnh Điền Xá”, chị Lưu Thị Toàn hăng hái tham gia. Chị cho biết: “Tham gia vào tổ, tôi đã học hỏi được nhiều kiến thức có ích; được tổ, Hội Phụ nữ xã tạo điều kiện cho tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi; chia sẻ kinh nghiệm trồng, cách cắt tỉa hoa, cây cảnh cho đến các phương thức sản xuất an toàn. Đặc biệt, các thành viên được hướng dẫn kỹ quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sao cho đỡ tốn tiền thuốc, công phun mà vẫn hiệu quả lại không gây ô nhiễm môi trường... Vì thế chất lượng hoa, cây cảnh, thu nhập của gia đình tôi ngày càng tăng lên. “Tổ phụ nữ liên kết trồng hoa, cây cảnh Điền Xá” được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Điền Xá thành lập từ năm 2019, hiện có 104 thành viên. Tổ trưởng Vũ Thị Tính cho biết: “Tổ được thành lập nhằm giúp hội viên phụ nữ trong xã nâng cao tay nghề trồng, cắt tỉa hoa, cây cảnh; nhân rộng, phát triển nghề truyền thống, từ đó tạo điều kiện cho chị em phụ nữ có việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống”. Tham gia tổ, các thành viên được truyền thông kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm trong trồng trọt; trao đổi, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, vật tư phân bón trong sản xuất; chia sẻ các ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới để nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm hàng hóa theo hướng sản xuất tập trung, an toàn và hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm... Để hỗ trợ các thành viên trong tổ ngoài đứng ra tín chấp hỗ trợ cho những gia đình hội viên, thành viên còn khó khăn về vốn được vay qua các kênh: Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ TYM, Quỹ Nước sạch, Ngân hàng Bưu điện…, Hội LHPN xã còn tìm kiếm, giới thiệu đầu ra cho sản phẩm. Theo đó, hầu hết các thành viên trong tổ được hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi từ các kênh ngân hàng. Hàng năm, từ việc phát triển nghề truyền thống các thành viên trong tổ có thu nhập từ 150 triệu đồng/năm trở lên.

“Câu lạc bộ (CLB) Nữ doanh nhân” huyện Xuân Trường được Hội LHPN huyện thành lập từ năm 2005. Năm 2020, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện kiện toàn lại CLB, thu hút 24 thành viên tham gia. Chị Vũ Thị Nhung, Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhung, Chủ nhiệm CLB cho biết: “CLB là “sân chơi” để các chị em hoạt động trong nhiều ngành nghề như: thương mại, dịch vụ, may mặc… chia sẻ thông tin hỗ trợ lẫn nhau về kinh tế, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý. Tham gia CLB còn giúp thành viên hợp tác kinh doanh, ưu tiên sử dụng sản phẩm và kết nối chéo khách hàng cho nhau. Từ đó, xây dựng mạng lưới khách hàng cho thành viên, tạo sự đoàn kết, gắn bó, giúp nhau cùng phát triển và xây dựng CLB”. Hàng quý, CLB duy trì sinh hoạt định kỳ, tập trung vào các nội dung: tuyên truyền chính sách, pháp luật và những quy định liên quan đến thuế, vay vốn tín dụng, hoạt động của doanh nghiệp và CLB; chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ hội viên mở rộng sản xuất, kinh doanh; đề ra hoạt động hỗ trợ doanh nhân nữ về chính sách đối với hoạt động của doanh nghiệp… Trung bình hàng năm, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh do các nữ doanh nhân CLB làm chủ có thu nhập hàng trăm triệu đồng trở lên, tạo việc làm và thu nhập khá cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng.

“Tổ phụ nữ liên kết trồng hoa cây cảnh Điền Xá”, “CLB Nữ doanh nhân huyện Xuân Trường” chỉ là 2 trong số nhiều mô hình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế hiệu quả mà các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã thành lập, duy trì được trong thời gian qua. Theo đó, để giúp chị em sản xuất, kinh doanh vươn lên làm giàu bền vững, Hội Phụ nữ các cấp đã phối hợp với ngành chức năng thành lập các mô hình hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác, tổ phụ nữ liên kết phát triển sản xuất như: tư vấn, hỗ trợ và thành lập HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thiềm Trang, xã Xuân Thượng (Xuân Trường); Tổ phụ nữ liên kết trồng hoa ở các xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc), Điền Xá (Nam Trực); “Tổ phụ nữ sản xuất lúa chất lượng cao” ở xã Giao Hà (Giao Thủy), gồm 30 thành viên, liên kết trồng lúa chất lượng cao trên cánh đồng mẫu lớn theo phương thức “3 cùng”, góp phần thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn thí điểm của huyện Giao Thủy; Tổ phụ nữ liên kết thêu ren, đan lát, đan ró cói ở các huyện Ý Yên, Xuân Trường… Hội LHPN huyện Hải Hậu, thành phố Nam Định xây dựng kế hoạch phương án sản xuất, kinh doanh của các HTX trồng cây dược liệu xã Hải Lộc (Hải Hậu) và HTX trồng hoa và cây cảnh Nam Phong (thành phố Nam Định) được Trung ương Hội phê duyệt hỗ trợ kinh phí hoạt động với số tiền trên 490 triệu đồng. Hội LHPN tỉnh phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông -  lâm -  thủy sản tỉnh tư vấn, hỗ trợ 2 HTX trên đăng ký nhãn mác và công bố tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm… Từ các hoạt động hỗ trợ, đồng hành giúp hội viên phát triển kinh tế của Hội Phụ nữ các cấp đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi được các cấp, ngành ghi nhận, biểu dương như các chị: Doãn Thị Thoa, Chủ nhiệm HTX Khang Tường (Giao Thủy); Bùi Thị Thúy Mẫn, Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm nông sản Green (Vụ Bản); Bùi Thị Mơ, Giám đốc Công ty Chế biến và Kinh doanh thực phẩm Đông Nam Á, thôn Bồi Tây, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc); Hoàng Thị Oanh, chủ cơ sở đan ró cói, xóm 3, xã Xuân Phương (Xuân Trường); Bùi Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Nhân Dậu, xã Việt Hùng (Trực Ninh); Trần Thị Tùng Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Vina HTC, KCN An Xá (thành phố Nam Định); Đào Thị Hà, Giám đốc Công ty Nấm đông trùng hạ thảo Huy Cương, chi nhánh Nam Định; Phạm Thị Hoa, Chủ nhiệm HTX hoa, cây cảnh Nam Phong…

Với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt trong hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội LHPN các cấp đã và đang khẳng định vai trò “bà đỡ” giúp chị em phụ nữ phát huy khả năng sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com