Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”

20:18, 27/11/2023

Xác định vai trò quan trọng của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho tỉnh tập trung xây dựng lực lượng DQTV theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lực lượng Dân quân tự vệ biển huyện Hải Hậu thực hành tình huống tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ năm 2023.
Lực lượng Dân quân tự vệ biển huyện Hải Hậu thực hành tình huống tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ năm 2023.

Lực lượng DQTV toàn tỉnh hiện đạt 1,81% so với dân số; trong đó, tỷ lệ đảng viên đạt 21,2%, đoàn viên chiếm 61,3% so với tổng số DQTV. Để xây dựng lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp”, Bộ CHQS tỉnh tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng mô hình DQTV ở cấp huyện, xã và trong loại hình doanh nghiệp. Ở cấp xã xây dựng 466 cơ sở, gồm 226 xã, phường, thị trấn và 240 đơn vị tự vệ tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trong đó mỗi xã, phường, thị trấn 1 trung đội dân quân cơ động. Từ năm 2020 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo xây dựng 7 đơn vị làm mô hình điểm DQTV. Trong đó, Trung đội Dân quân cơ động xã Hải Hưng (Hải Hậu) được thành lập gồm 28 đồng chí, tổ chức biên chế thành 3 tiểu đội làm nhiệm vụ thường trực, sẵn sàng chiến đấu tại địa phương. Đối với đơn vị DQTV phòng không, pháo binh, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS huyện Giao Thủy xây dựng mô hình Trung đội súng máy phòng không 12,7mm tại thị trấn Quất Lâm với 31 đồng chí. Qua hơn 2 năm thành lập, các Trung đội đã đi vào hoạt động nền nếp và hiệu quả; thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong các năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của các địa phương thành lập các tổ công tác liên ngành, chốt kiểm dịch, tổ tự quản, tổ y tế cộng đồng. Qua đó, các đơn vị điểm dân quân cơ động đã huy động tổng số gần 1.200 lượt cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đặc biệt, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc và chủ trương, chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển trong giai đoạn mới, Bộ CHQS tỉnh đã chú trọng việc xây dựng, phát triển lực lượng DQTV biển. Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện ven biển xây dựng các mô hình DQTV biển “vững mạnh, rộng khắp”, chất lượng ngày càng cao, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển và tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 19 đơn vị DQTV biển; ngoài ra tổ chức xây dựng 1 điểm cấp huyện; 1 tiểu đội dân quân biển gồm 10 đồng chí thuộc xã Nam Điền (Nghĩa Hưng). Về chất lượng, lực lượng DQTV cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; 100% cán bộ, chiến sĩ DQTV có ít nhất 5 năm kinh nghiệm đi biển. Các đơn vị biên chế chủ yếu là chiến sĩ dân quân nam, độ tuổi từ 20-30 tuổi được lựa chọn từ các xã, thị trấn và được bố trí tiện huy động thực hiện nhiệm vụ, tổ chức huấn luyện, phối hợp với các lực lượng tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm nòng cốt trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh ngay từ cơ sở. Lực lượng DQTV biển cũng thường xuyên được tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao hiểu biết về luật pháp, chủ quyền pháp lý đối với biển, đảo, Luật Biển Việt Nam, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; đồng thời, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, gắn lao động sản xuất, phát triển kinh tế với giữ vững an ninh trật tự trên biển. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch huấn luyện, diễn tập sát thực tế, địa bàn và phù hợp với thời gian của ngư dân. Tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật biên đội và chỉ huy phối hợp, hiệp đồng chiến đấu của DQTV biển với các lực lượng khác trên biển. 100% chiến sĩ DQTV biển được huấn luyện các nội dung, thời gian theo quy định, tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trên biển; kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% khá, giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Qua việc xây dựng các mô hình, DQTV biển đã phát huy vai trò, chức năng vừa tham gia phát triển kinh tế, vừa phối hợp với các lực lượng hoạt động trên biển, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

Đại tá Bùi Đức Lâm, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Các đơn vị DQTV đã duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, đặc biệt các dịp nghỉ lễ, tết, thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương. Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hơn 1.200 lượt chiến sĩ dân quân cơ động của đơn vị điểm phối hợp với các lực lượng trực cao điểm và trong các ngày lễ, tết. Phối hợp với các lực lượng tuần tra, canh gác đảm bảo an toàn các mục tiêu được đảm nhiệm”. Các đơn vị DQTV còn tham gia hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng DQTV làm nòng cốt thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com