Cựu chiến binh Xuân Trường với công tác “Dân vận khéo”

08:50, 19/10/2023

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Xuân Trường luôn đẩy mạnh công tác dân vận gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động do địa phương và Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động. Qua đó, phát huy được vai trò của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Cựu chiến binh huyện Xuân Trường thăm, tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong huyện.
Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Cựu chiến binh huyện Xuân Trường thăm, tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong huyện.

Đồng chí Đinh Quang Lại, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: “Để làm tốt công tác “Dân vận khéo”, Hội đã quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết của cấp ủy Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tới toàn thể cán bộ, hội viên; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý các vụ, việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, vận động cán bộ, hội viên CCB gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên”… Trong công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, các cấp Hội CCB tích cực triển khai các phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; xây dựng Quỹ “Vòng tay đồng đội”, tham gia giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, hội viên… Theo đó, các cấp Hội thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực trạng đời sống hội viên. Hàng năm, Hội CCB các cấp trong huyện phối hợp với các đơn vị chức năng mở nhiều lớp tập huấn về khuyến nông, tập huấn nâng cao kiến thức về phát triển kinh tế; hướng dẫn hội viên đưa cây, con giống có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi; tổ chức cho hội viên đi tham quan các mô hình tiêu biểu và tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến. Qua đó, phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế được đẩy mạnh, khơi dậy tình đồng chí, đồng đội, tinh thần đoàn kết và ý chí nỗ lực vượt khó vươn lên trong mỗi cán bộ, hội viên. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách, chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên đến cán bộ, hội viên do CCB quản lý; tích cực tham gia với chính quyền, các đoàn thể rà soát đối tượng hộ nghèo và các đối tượng chính sách có đủ điều kiện vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay ở cơ sở, đôn đốc hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích. Vì vậy, chất lượng nguồn vốn vay luôn bảo đảm, không có nợ quá hạn. Đến nay, Hội CCB huyện đang nhận ủy thác qua các kênh với tổng số vốn trên 101 tỷ đồng, cho 3.915 hộ vay. Ngoài ra, các cấp Hội còn duy trì nguồn quỹ Hội và nội bộ cho nhau vay trên 9 tỷ đồng, cho 686 hội viên vay với lãi suất thấp hoặc không lãi suất. Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, nhiều CCB đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu, đời sống vật chất, tinh thần ngày một nâng lên. Toàn huyện có 16 trang trại, 178 gia trại, 22 công ty, 33 doanh nghiệp do CCB làm chủ, tạo việc làm cho  2.258 lao động, trong đó có 804 người là CCB, cựu quân nhân. Quan tâm đến đời sống hội viên, các cấp Hội còn tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã tổ chức tang lễ cho 116 hội viên từ trần; tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão cho 362 trường hợp; thăm, tặng 246 suất quà cho 246 cán bộ, hội viên, gia đình chính sách nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2023); thăm hỏi trên 1.000 hội viên đau ốm; mừng thọ 325 hội viên; bàn giao 2 nhà đại đoàn kết và 1 nhà nghĩa tình đồng đội… 

Triển khai công tác “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới (NTM), cán bộ, hội viên CCB huyện tích cực tham gia phong trào “CCB chung sức xây dựng NTM” thông qua các phần việc cụ thể như: vận động nhân dân, hội viên hiến đất làm đường, đóng góp kinh phí, công sức, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh...  Đến nay, các cấp Hội đã tham gia đổ bê tông trên 6.200m2 mặt đường với trị giá hơn 4,2 tỷ đồng; xây dựng 317 cột đèn; trồng, chăm sóc, bảo vệ 105 tuyến đường cây bóng mát và tuyến đường hoa với tổng chiều dài 34km… Cùng với việc tham gia tích cực vào chương trình xây dựng NTM, Hội CCB các cấp còn chú trọng đến công tác dân vận trong tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội và an toàn giao thông ở địa phương. Theo đó, các cấp Hội CCB huyện phối hợp với lực lượng Công an và các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao ý thức, thực hiện có hiệu quả các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, an toàn giao thông; chấp hành chủ trương của địa phương về giải phóng mặt bằng cho các dự án phát triển kinh tế, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố, giai đoạn 2 và sáp nhập xã, phường giai đoạn 1; xây dựng và củng cố các mô hình “Tổ hòa giải”, “Tổ nắm tin tức”, “Tổ CCB tham gia đảm bảo an toàn giao thông”, “Tổ CCB vì dân”… Toàn huyện hiện có 123 “Tổ nắm tin tức”, 318 “Tổ hòa giải”, 161 “Tổ an toàn giao thông”, thu hút trên 1.047 hội viên tham gia. Các tổ CCB trên đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên về pháp luật, ý thức bảo vệ, giữ gìn an ninh khu dân cư; thường xuyên tuần tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những đối tượng xấu xâm nhập vào địa bàn, bảo vệ bình yên cho nhân dân. Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội CCB các cấp trong huyện đã tiếp nhận và hoà giải thành công 4 vụ việc.

Tích cực thực hiện các phong trào thi đua thực hiện công tác “Dân vận khéo”, cán bộ, hội viên CCB huyện Xuân Trường đã phát huy truyền thống của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Để công tác dân vận đi vào chiều sâu, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp cán bộ, hội viên hiểu rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận; phát huy vai trò gương mẫu, tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên tham gia có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; chủ động thực hiện tốt công tác dân vận ở cơ sở; xây dựng các mô hình, điển hình tiêu biểu trên một số lĩnh vực, từ đó nhân rộng các cách làm hay, thiết thực để nâng cao hiệu quả công tác “Dân
vận khéo”./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com