Chung tay thực hiện các hoạt động cứu trợ nhân đạo đột xuất

07:56, 06/10/2023

Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, những năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cứu trợ nhân đạo đột xuất, trợ giúp hàng nghìn người yếu thế, gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng thiên tai, rủi ro… ổn định cuộc sống. Từ đó, khẳng định vai trò “địa chỉ đỏ” trong các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm hỏi, tặng quà các gia đình ở huyện Giao Thủy, nạn nhân trong vụ cháy chung cư mi-ni trên phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân (Hà Nội).
Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm hỏi, tặng quà các gia đình ở huyện Giao Thủy, nạn nhân trong vụ cháy chung cư mi-ni trên phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Đêm 12-9, tại chung cư mini trên phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng làm 56 người chết, 37 người bị thương. Trong vụ cháy trên, có 5 người thuộc huyện Giao Thuỷ sinh sống tại chung cư. Chia sẻ những thiệt hại, khó khăn với gia đình 5 nạn nhân trong vụ hoả hoạn, Hội CTĐ tỉnh, Hội CTĐ huyện Giao Thuỷ đã đến thăm hỏi, động viên và trích Quỹ “Cứu trợ nhân đạo” 10 triệu đồng, hỗ trợ đột xuất cho gia đình các nạn nhân. Hay trường hợp của bà Nguyễn Thị Phượng, xóm 16, xã Hải Đường (Hải Hậu) là hộ cận nghèo của xã. Chồng bà Phượng mất đã lâu, bà có 2 người con trai, trong đó người con trai cả hiện đang đi làm ăn xa. Đầu tháng 7-2023, bà Phượng bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, liệt nửa người, mất ý thức. Để có chi phí chữa trị cho mẹ, 2 người con trai của bà Phượng đã đi vay mượn khắp nơi. Chia sẻ khó khăn với mẹ con bà Phượng, Hội CTĐ tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Truyền hình nhân đạo VTV1, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB), các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân thăm hỏi, tặng quà gia đình bà với tổng trị giá trên 10 triệu đồng. Bà Phượng và các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini chỉ là một trong số hàng nghìn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gặp rủi ro được Hội CTĐ các cấp thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần trong thời gian qua.

Xác định công tác xã hội và cứu trợ nhân đạo đột xuất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội CTĐ các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy lòng nhân ái của người dân; thường xuyên khảo sát, lập danh sách các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, người gặp rủi ro, nạn nhân chất độc da cam (CĐDC), các gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn cần sự trợ giúp của cộng đồng để vận động các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai các phong trào nhân đạo, từ thiện… Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, Hội đã vận động được đông đảo nhân dân cùng tham gia các phong trào, cuộc vận động trợ giúp nhân đạo trong cộng đồng, lan toả tinh thần nhân văn “lá lành đùm lá rách”. Tiêu biểu như phong trào “Tết nhân ái” năm 2023, các cấp Hội đã trích Quỹ Nhân đạo, Quỹ Bảo trợ nạn nhân CĐDC cùng các nguồn vận động khác thăm, tặng quà cho 41.021 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân CĐDC, gia đình chính sách, người khuyết tật, trẻ mồ côi, học sinh nghèo vượt khó, người gặp rủi ro, hoạn nạn với tổng giá trị trên 15,6 tỷ đồng, đạt 210,4% chỉ tiêu Trung ương Hội giao. Triển khai Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội tiếp tục khảo sát, lập hồ sơ đối tượng khó khăn cần sự trợ giúp tại địa bàn, phối hợp trợ giúp tiền, học bổng, nhu yếu phẩm cho các đối tượng đúng tiêu chí, công khai, minh bạch. Kết quả, toàn tỉnh đã cập nhật 1 địa chỉ lên hệ thống iNhandao quốc gia, trợ giúp 800 địa chỉ, trị giá trên 1,7 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, toàn Hội đã trợ giúp 43.815 lượt người là hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân CĐDC, gia đình chính sách, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, người già cô đơn, học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, người gặp rủi ro hoạn nạn với tổng trị giá trên 18,4 tỷ đồng. Từ phong trào còn xuất hiện nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân tích cực trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện như: Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup và Cộng đồng VinFast toàn cầu trợ giúp 1.000 suất quà, trị giá 600 triệu đồng. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trợ giúp 500 triệu đồng cho 1.000 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gặp rủi ro ở các huyện Vụ Bản, Ý Yên, Nam Trực và  Mỹ Lộc. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh tỉnh Nam Định trợ giúp 405 triệu đồng cho 810 người nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người gặp rủi ro tại thành phố Nam Định, các huyện Xuân Trường, Giao Thủy. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Nam Định (Vietcombank) trợ giúp 175 triệu đồng cho 350 người nghèo ở các huyện Nghĩa Hưng, Mỹ Lộc, Vụ Bản. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trợ giúp 50 triệu đồng, hỗ trợ cho 100 người nghèo, người bị tai nạn đột xuất, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn huyện Xuân Trường. Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Long và Công ty Cổ phần Thương mại Mạnh Hải trợ giúp 62,5 triệu đồng cho 125 người nghèo ở thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc. Công ty Cổ phần Sự kiện Cường An trợ giúp 20 triệu đồng cho 40 hộ gia đình là nạn nhân CĐDC hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh…

Bên cạnh các hoạt động trợ giúp nhân đạo từ thiện thường xuyên, Hội CTĐ các cấp còn phối hợp thực hiện tốt công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa, cứu trợ khẩn cấp. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã khảo sát nhu cầu nhà ở, nhà ở mất an toàn trong mùa mưa bão tại các cơ sở và giúp xây mới, sửa chữa 19 ngôi nhà phòng, chống thiên tai, thảm hoạ, trị giá 722 triệu đồng. Đặc biệt, thực hiện Lời kêu gọi của BCH Trung ương Hội CTĐ Việt Nam và được sự nhất trí của UBND tỉnh, Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục thảm họa trong trận động đất làm hơn 50 nghìn người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người mất nhà cửa. Theo đó, trong thời gian gần 1 tháng (từ ngày 7-3 đến ngày 30-4-2023), các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã tiếp nhận sự ủng hộ từ cán bộ, hội viên, các đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm… trực tiếp bằng tiền mặt và thông qua tài khoản được 557,1 triệu đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí vận động được, Hội CTĐ tỉnh đã chuyển về Trung ương Hội CTĐ Việt Nam để báo cáo Chính phủ và chuyển ủng hộ nhân đạo cho các nước bị ảnh hưởng bởi động đất. Các đơn vị tiêu biểu trong hoạt động này có thể kể đến gồm: Hội CTĐ thành phố Nam Định, các huyện Ý Yên, Nghĩa Hưng và Giao Thuỷ.  

Triển khai nhiều hoạt động cứu trợ nhân đạo ý nghĩa thiết thực, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã kịp thời trợ giúp hiệu quả cho hàng nghìn lượt người nghèo, các đối tượng dễ bị tổn thương, người gặp rủi ro, không may mắn… vơi bớt khó khăn, được tiếp thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Từ đó khẳng định vai trò “cầu nối” trong hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần thực hiện mục tiêu lớn của Đảng, Nhà nước “để không ai bị bỏ lại phía sau”./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com