Đổi thay trên quê hương Liên Minh anh hùng

09:21, 01/09/2023

Là địa phương có lịch sử giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, xã Liên Minh (Vụ Bản) vinh dự 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và 15 năm xây dựng đổi mới. Tự hào về khí thế đấu tranh cách mạng quật cường của thế hệ ông cha, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã không ngừng nỗ lực xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. 

Diện mạo nông thôn mới đội 2 Hổ Sơn, xã Liên Minh.
Diện mạo nông thôn mới đội 2 Hổ Sơn, xã Liên Minh.

Liên Minh nằm bên Quốc lộ 10 - tuyến đường giao thông chiến lược nối ba tỉnh Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình. Từ những ngày khởi đầu cách mạng, đồng chí Nguyễn Phúc - người đảng viên Cộng sản đầu tiên của xã đã khởi xướng phong trào đọc sách báo, truyền bá tư tưởng yêu nước, giác ngộ cách mạng cho thanh, thiếu niên và phát triển phong trào quần chúng trong nhân dân. Nhiều hình thức tổ chức hội được hình thành như Đoàn thanh niên dân chủ, Hội tương tế, Hội cứu hỏa; duy trì các hoạt động thể thao, tập võ, đá bóng… nhằm đoàn kết lực lượng, vận động dân làng tham gia đấu tranh xóa bỏ hủ tục lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh. Với tinh thần đó, đầu năm 1939, thôn Trung Nghĩa xã Liên Minh được Tỉnh uỷ Nam Định chọn làm nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương đầu tiên của huyện Vụ Bản. Đây là “mắt xích” quan trọng trong hệ thống liên lạc của Đảng, nâng cao giác ngộ cách mạng, khối liên minh công - nông được củng cố vững chắc, lực lượng chính trị được mở rộng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám. Chiều 19-8, tổ chức Đảng ở Liên Minh nhanh chóng họp bàn thống nhất lập Ủy ban khởi nghĩa để lãnh đạo chung cả 2 chi bộ Lương Kiệt và Hào Kiệt, phân công nhiệm vụ cho nhân dân may cờ đỏ sao vàng, sửa soạn vũ khí. Sáng 20-8, Ủy ban khởi nghĩa tổ chức biểu tình tuần hành thị uy với đông đảo quần chúng tham gia. Đồng chí Phạm Văn Cương (tức Nguyễn Cơ Thạch) thay mặt Ủy ban khởi nghĩa phát biểu nêu rõ chủ trương, đường lối của Mặt trận Việt Minh và phát động khởi nghĩa, tuyên bố xóa chính quyền đế quốc phát xít và phong kiến Nam Triều ở Liên Minh. Trong đêm 21-8, với sự góp sức của tổ chức Đảng ở Liên Minh, nhân dân đã giành được chính quyền. Những ngày tiếp sau đó với khí thế cách mạng hào hùng, Ủy ban cách mạng lâm thời phối hợp với huyện Vụ Bản tổ chức cho quần chúng nhân dân các xã trong huyện nổi dậy giành chính quyền về tay nhân dân.

Cách mạng thành công, trong tình hình mới, Liên Minh ra sức phát huy truyền thống anh hùng kháng chiến chống ngoại xâm, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, lãnh đạo nhân dân xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Đồng chí Phạm Xuân Tuyến, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, những năm qua, Đảng ủy, UBND xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác tiềm năng, phát huy nội lực của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt, Đảng ủy xã đã xây dựng các nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, đa dạng hóa ngành nghề; xây dựng nông thôn mới; giao UBND xã xây dựng quy hoạch nâng cấp hạ tầng kinh tế - xã hội. Đồng thời tập trung lãnh đạo và huy động các nguồn lực đầu tư một số hạng mục trọng yếu về trường học, trạm y tế, giao thông và các thiết chế văn hóa, thể thao. Trong phát triển kinh tế, Đảng ủy, chính quyền xã Liên Minh đã khai thác lợi thế về giao thông và Khu công nghiệp Bảo Minh nằm trên địa bàn để tập trung lãnh đạo công tác tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, hầu hết lao động trong xã đều vào làm việc trong khu công nghiệp. Nhiều hộ dân của xã còn đẩy mạnh phát triển kinh doanh dịch vụ vừa và nhỏ, mang lại thu nhập cao cho gia đình. Theo thống kê, toàn xã có khoảng 250 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, tạp hóa, trang trí nội thất, vật liệu xây dựng. Các ngành nghề thủ công truyền thống ở địa phương như: sơn mài, mộc mỹ nghệ và các ngành nghề khác như: may mặc, xây dựng, cơ khí, dịch vụ cũng phát triển mạnh, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 200 lao động địa phương với mức thu nhập từ 5-7 triệu đồng/người/tháng.

Gia công sản phẩm tại cơ sở sơn mài của anh Nguyễn Phú Hào, đội 2 Hổ Sơn.
Gia công sản phẩm tại cơ sở sơn mài của anh Nguyễn Phú Hào, đội 2 Hổ Sơn.

Bên cạnh đó, xã tiếp tục triển khai hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Năm 2022, xã triển khai xây dựng được 2 mô hình sản xuất giống lúa chất lượng cao, gồm giống lúa LT2, giống lúa Gia Lộc 516, với diện tích 50,7ha và mô hình cấy lúa bằng máy ở cả 3 hợp tác xã nông nghiệp, với tổng diện tích áp dụng của toàn xã là 90 mẫu. Xã cũng dành nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đáp ứng các yêu cầu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài việc vận động nhân dân ở các thôn xóm đóng góp được hàng trăm triệu đồng để mở rộng, nâng cấp đường dong ngõ, đường trục thôn xóm, làm hệ thống rãnh thoát nước và đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa thôn, như nhà văn hóa, sân vui chơi, UBND xã đã tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên và dành một phần ngân sách đầu tư nâng cấp toàn bộ hệ thống đường trục xã, đường liên thôn và nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường học, trạm y tế trên địa bàn. Đến nay 100% tuyến đường giao thông trục xã, đường liên thôn, đường dong ngõ của xã đều được cứng hóa và mở rộng, 70% đường giao thông nội đồng được đổ bê tông, cơ sở vật chất văn hóa khang trang, với đầy đủ các thiết chế văn hóa, hệ thống trường học, trạm y tế đảm bảo theo tiêu chí đạt chuẩn quốc gia và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục cũng như công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Đặc biệt, xã đã tiệm cận với tiêu chí đạt nông thôn mới kiểu mẫu với 100% cán bộ sử dụng máy tính kết nối mạng internet để điều hành, xử lý công việc; 100% hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện giải quyết trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh và trên các phương tiện truy cập, kể cả điện thoại di động; có phòng họp trực tuyến; sử dụng nền tảng số để chỉ đạo, điều hành từ cấp ủy, chính quyền xã đến 100% cán bộ thôn, xóm; thành lập tổ công nghệ cộng đồng; 70% người dân được tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng thành công xóm nông thôn mới thông minh tại thôn Ngõ Trang.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ xã quan tâm, đổi mới về nội dung, phương thức theo hướng hiệu quả, thiết thực, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, Đảng ủy triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), gắn với những nội dung của việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình. Đảng ủy, chính quyền xã tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhiều năm liền, Đảng bộ, các đoàn thể của xã được công nhận trong sạch, vững mạnh, chính quyền đạt danh hiệu vững mạnh.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, thời gian tới, Đảng uỷ xã Liên Minh sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Bài và ảnh: Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com