Xây dựng khu dân cư "sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn" ở Nam Thái

08:31, 18/07/2023

Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Nam Thái (Nam Trực) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức hội, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Nông thôn mới xã Nam Thái (Nam Trực).
Nông thôn mới xã Nam Thái (Nam Trực).

Thôn Khánh Hạ có 114 hộ dân, với 460 nhân khẩu, 100% người dân theo đạo Công giáo. Những năm qua, cán bộ, đảng viên, hội viên, nhân dân thôn đã tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Nam Thái và sự quan tâm, phối hợp của MTTQ và các tổ chức đoàn thể của xã, khu dân cư Khánh Hạ thực hiện mô hình dân vận khéo khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” vùng đồng bào có đạo năm 2023. Qua đó đã tạo diện mạo cảnh quan nông thôn mới ngày càng khởi sắc theo hướng đồng bộ, hiện đại, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Hệ thống đường thôn xóm, các dong ngõ được đầu tư, nâng cấp đảm bảo tiêu chuẩn NTM, 100% đường giao thông đều có điện thắp sáng; các nhà văn hóa xóm được đầu tư đồng bộ với trang thiết bị hiện đại; trên 90% hộ gia đình lắp đặt hệ thống camera an ninh… Kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển nhanh, bền vững; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt khoảng 60 triệu đồng/người. 

Triển khai xây dựng mô hình khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, hàng năm, Đảng uỷ, UBND xã Nam Thái  đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nói chung, chức sắc, tín đồ các tôn giáo nói riêng tích cực tham gia. Các tổ chức hội, đoàn thể tích cực thực hiện mô hình gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua. Trong đó, MTTQ đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; “Xây dựng làng văn hoá”; “Xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”. Hội Cựu chiến binh vận động hội viên phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Công tác an ninh trật tự”. Hội Phụ nữ đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, xây dựng “Tuyến đường hoa”; “Nhóm phụ nữ thực hành tiết kiệm mua bảo hiểm y tế - vì sức khỏe gia đình”. Hội Nông dân phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, “Gia đình nông dân văn hóa”; “Giữ gìn vệ sinh đồng ruộng”,“Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao”; “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi”; “Cánh đồng lớn”; Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động tháng cao điểm chiến dịch hè tình nguyện, tham gia tu sửa và bê tông hóa đường giao thông liên thôn, đẩy mạnh các phong trào “Giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư”, “5 không, 3 sạch”, phong trào xung kích của tuổi trẻ;... Các đoàn thể Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên thường xuyên phát động “Ngày chủ nhật xanh” ra quân dọn vệ sinh 2 lần/tháng tại tất cả các thôn đảm bảo xử lý triệt để rác thải phát sinh trên địa bàn, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Qua đó đã phát huy vai trò của công tác vận động quần chúng góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. 


Đại diện các tổ chức đoàn thể thôn Khánh Hạ, xã Nam Thái (Nam Trực) kiểm tra công tác giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn.ĐT
Đại diện các tổ chức đoàn thể thôn Khánh Hạ, xã Nam Thái (Nam Trực) kiểm tra công tác giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Diệu, Bí thư Đảng ủy xã Nam Thái cho biết: “Cấp ủy, chính quyền xã chú trọng huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa xây dựng các khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay xã đã có 3 nhà văn hoá được xây dựng tại các thôn: Sơn Dương, Nam Trang, Lạc Thiện bằng nguồn vốn do nhân dân đóng góp và một phần hỗ trợ của xã. Các nhà văn hóa được đầu tư đầy đủ trang thiết bị phục vụ các cuộc hội họp, sinh hoạt của các tổ chức hội, đoàn thể; tổ chức các hội nghị phổ biến kiến thức khoa học về phát triển kinh tế, phát triển sản xuất, vệ sinh môi trường…; tổ chức lễ mừng thọ đầu xuân cho các cụ cao tuổi; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên; các đợt sinh hoạt cho thiếu nhi mỗi dịp Tết Trung thu, phát thưởng vào dịp khai giảng năm học mới cho các cháu học sinh có thành tích cao trong học tập. Bên cạnh đó, trong 3 năm qua, xã đã huy động được tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt gần 14 tỷ đồng; trong đó, đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn 7 tỷ 562 triệu đồng; cải tạo trụ sở UBND xã 2 tỷ 729 triệu đồng; xây dựng, cải tạo các thiết chế văn hoá xã 2 tỷ 780 triệu đồng; đầu tư cho các hạng mục khác như đường hoa, môi trường 505 triệu đồng… Sau khi điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng NTM nâng cao, xã triển khai xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn gồm: 6 tuyến đường trục xã, liên xã có tổng chiều dài hơn 14km được nhựa hóa; 6 tuyến đường liên thôn dài hơn 8km; 17 tuyến đường trục thôn xóm (9km); 171 tuyến đường dong, ngõ xóm được bê tông hóa; 15 tuyến đường trục chính nội đồng được cứng hóa. Các tuyến đường sau khi hoàn thiện được cắm mốc giới, lắp đặt biển báo, điện chiếu sáng đảm bảo an toàn giao thông.

Thực hiện đề án phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình giai đoạn 2020-2025, xã đã triển khai nhân rộng mô hình phân loại rác có sử dụng 2 thùng chứa rác vô cơ, hữu cơ riêng biệt tại 20 thôn với 100% hộ dân tham gia. Trước đó, xã đầu tư 850 triệu đồng xây dựng thêm lò đốt rác thải sinh hoạt LOSIHO. Hàng năm, xã bổ sung, tăng cường trồng cây xanh, hoàn thiện hệ thống cây bóng mát, hoa trang trí và hệ thống điện chiếu sáng. Đến nay, toàn xã có 8 tuyến đường trong khu dân cư có hàng cây bóng mát, 14 tuyến đường trong khu dân cư được trồng hoa. Thực hiện nhóm tiêu chí về văn hóa, y tế, giáo dục, đến nay cả 3 trường học: mầm non, tiểu học, THCS của xã đều đạt chuẩn quốc gia, đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Trạm y tế xã đã được nâng cấp, xây dựng khu khám, chữa bệnh; trong đó 2 khu xây mới từ năm 2020. 

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mô hình khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” ở xã Nam Thái được triển khai đồng bộ, đem lại hiệu quả thiết thực. Đến nay toàn xã có 4/4 cơ quan, trường học, trạm y tế được UBND huyện công nhận danh hiệu cơ quan đạt chuẩn nếp sống văn hoá; tỷ lệ “Gia đình văn hóa” chiếm 95,8% số hộ dân; tất cả 20 thôn được công nhận “Xóm văn hóa”, trong đó có nhiều đơn vị đạt “Xóm văn hóa” 5 năm liên tục; 3/20 khu dân cư được UBND huyện công nhận khu dân cư văn hoá - NTM./.

Bài và ảnh: Ngọc Linh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com