Vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường

08:05, 15/06/2023

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tăng cường công tác phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các tôn giáo thường xuyên tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo và nhân dân tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy vai trò trong phản ánh, giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ quan Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình.

Với sự chung tay góp sức của nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, nông thôn mới xã Giao Phong (Giao Thủy) ngày càng xanh - sạch - đẹp.
Với sự chung tay góp sức của nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, nông thôn mới xã Giao Phong (Giao Thủy) ngày càng xanh - sạch - đẹp.

MTTQ tỉnh đã hướng dẫn tổ chức thành viên cùng cấp phối hợp với tổ chức tôn giáo thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến các tầng lớp nhân dân; vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các đoàn thể phát động, hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại gia đình, cơ sở thờ tự và cộng đồng dân cư. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của tín đồ các tôn giáo và nhân dân thực hiện nếp sống vệ sinh, thói quen giảm phát thải, ăn uống khoa học, hợp vệ sinh và bảo đảm sức khoẻ; hưởng ứng các phong trào “Chủ nhật xanh”, trồng và chăm sóc cây xanh, hoa, cây cảnh, sạch ngõ, sạch nhà; không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, không sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản; hạn chế rác thải nhựa; tăng cường sử dụng, khai thác các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả.

Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh duy trì phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của các tôn giáo; hỗ trợ các tổ chức tôn giáo xây dựng và nhân rộng những mô hình điểm cộng đồng tôn giáo và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ở các địa bàn dân cư phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng tôn giáo và từng địa phương. MTTQ tỉnh còn chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các huyện, thành phố cùng với Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng cấp phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tôn giáo, triển khai kế hoạch hành động bảo vệ môi trường. Đối với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức xã hội - tôn giáo, những năm qua đã tăng cường công tác tuyên truyền và lồng ghép các nội dung tuyên truyền trong hoạt động của tổ chức, nâng cao nhận thức, vận động cộng đồng tôn giáo làm tốt công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là quản lý, phân loại, xử lý chất thải và ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, góp phần thay đổi hành vi theo hướng tích cực. Kết quả, từ mô hình điểm “Xứ, họ đạo tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường” tại xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng), đến nay, trên địa bàn tỉnh đã triển khai, nhân rộng ra 89 xã, phường, thị trấn có đông đồng bào theo đạo Công giáo. Phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh khởi xướng tiếp tục được giáo dân hưởng ứng và tích cực tham gia. MTTQ các cấp, các tổ chức tôn giáo còn vận động nhân dân xây dựng, duy trì hàng nghìn mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư như “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Tổ thu gom rác thải”, “Tổ tự quản bảo vệ môi trường”, “Thu gom, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình”…

Từ những kết quả đạt được, tháng 5-2023, MTTQ tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội - tôn giáo trên địa bàn tỉnh thống nhất ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2026. Thông qua chương trình phối hợp nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội - tôn giáo, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và nhân dân, thúc đẩy phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; góp phần tích cực, chủ động trong thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ và Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 theo Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26-7-2022 của Thủ tướng Chính phủ. Khuyến khích các tổ chức tôn giáo, các tổ chức xã hội - tôn giáo và tín đồ các tôn giáo ủng hộ, tăng cường sử dụng, khai thác các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng phù hợp hiệu quả. Phấn đấu đến hết năm 2026 có 100% các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đều triển khai và tích cực hưởng ứng Chương trình phối hợp. 100% MTTQ và ngành Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố xây dựng, triển khai kế hoạch phối hợp với các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội - tôn giáo phù hợp với điều kiện thực tiễn ở mỗi địa phương, mỗi tôn giáo. Chương trình phối hợp còn nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; hướng tới cuộc sống xã hội hài hòa với thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các-bon thấp được hình thành và phát triển, hướng tới mục tiêu trung hoà các-bon vào năm 2050 và giảm thiểu ô nhiễm, suy thoái môi trường...

Việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp của MTTQ tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội - tôn giáo sẽ góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh trong thời gian tới./

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com