Vụ Bản xây dựng các mô hình điển hình trong công tác bảo vệ môi trường

07:55, 09/03/2023

Những năm qua, huyện Vụ Bản luôn quan tâm đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường (BVMT) thông qua việc xây dựng những mô hình điển hình, cách làm sáng tạo của các cấp, ngành, tổ chức hội, đoàn thể và nâng cao ý thức của người dân. Qua đó,  tạo những chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần tích cực vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, môi trường nông thôn huyện Vụ Bản luôn đảm bảo các tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, môi trường nông thôn huyện Vụ Bản luôn đảm bảo các tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hàng năm, UBND huyện Vụ Bản đã ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo đẩy mạnh công tác BVMT. Trên cơ sở kế hoạch của huyện, UBND các xã, thị trấn đã triển khai tổ chức ký cam kết với các ngành, đoàn thể, các thôn, xóm yêu cầu mỗi đơn vị thực hiện ít nhất một mô hình cụ thể trong công tác BVMT; gắn công tác BVMT với phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu… Uỷ ban MTTQ các cấp và các tổ chức hội, đoàn thể với vai trò là lực lượng nòng cốt đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền; nhân rộng các mô hình BVMT hiệu quả; khuyến khích người dân tham gia các dự án về BVMT; đưa công tác BVMT vào nội dung bình xét, chấm thi đua… Theo đó, Hội LHPN huyện phát động cán bộ, hội viên đẩy mạnh phong trào xây dựng tuyến đường phụ nữ tự quản; tuyến đường hoa do phụ nữ trồng, chăm sóc; dùng làn đi chợ giảm thiểu rác thải từ túi ni lông; phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Hàng năm, Hội LHPN huyện phối hợp với Hội Phụ nữ các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia BVMT, lồng ghép nội dung BVMT vào các buổi sinh hoạt định kỳ, nói chuyện chuyên đề, giao lưu, tọa đàm, vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10), Ngày Môi trường thế giới (5-6)... Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp tập huấn cho chị em nâng cao nhận thức về nước sạch và vệ sinh môi trường, quản lý và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên; phát động các chiến dịch ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thực hiện phân loại rác thải tại hộ gia đình; hạn chế sử dụng túi ni-lông; thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV); vận động hội viên và bà con nông dân không đốt rơm rạ, không xả thải rác bừa bãi… Bên cạnh đó, từ năm 2021, Hội LHPN huyện phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các lớp tập huấn về “Kỹ thuật sử dụng các chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gia súc gia cầm” cho hội viên và người dân ở cả 18 xã, thị trấn. Nhiều xã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường; lồng ghép với tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… Đặc biệt, mô hình “Phân loại xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ tại hộ gia đình” được triển khai từ năm 2018 đến nay đã thu hút gần 11 nghìn hộ gia đình tham gia. Hội Phụ nữ huyện phối hợp với Quỹ TYM (chi nhánh Ý Yên - Vụ Bản) hỗ trợ các xã, thị trấn có Quỹ TYM đứng chân 140 nắp đậy hố xử lý rác và 30 thùng ủ rác hữu cơ. Hưởng ứng phong trào “Xây dựng tuyến đường hoa”, “Tuyến đường kiểu mẫu”, hội viên phụ nữ trong huyện thường xuyên tìm hiểu cách trồng và chăm sóc các giống hoa phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, hình thành những tuyến đường hoa vừa đẹp, vừa đa dạng đã làm thay đổi diện mạo, cảnh quan nông thôn.

Tích cực tham gia BVMT, Hội Nông dân xây dựng các mô hình: Tuyến đường nông dân tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp; thu gom vỏ thuốc BVTV trên các cánh đồng; thu gom rác thải trên đường dong ngõ; phát quang bụi rậm… Các cấp Hội Nông dân trong huyện thành lập tổ tự quản BVMT, đẩy mạnh tuyên truyền về việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Đến nay, 100% các chi Hội Nông dân ở các thôn, xóm đã thành lập tổ tự quản, với gần 1.600 hội viên tham gia. Toàn huyện đã xây dựng hơn 300 tuyến đường nông dân tự quản BVMT. Hội Nông dân các xã Hiển Khánh, Trung Thành, Hợp Hưng vận động hội viên trồng 4 tuyến đường cây xanh, dài 5,5km. Hội Nông dân xã Cộng Hòa đăng ký xây dựng 12 tuyến đường nông dân tự quản BVMT, thành lập tổ thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV trên các cánh đồng ở cả 12 chi Hội.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp BVMT, đến nay trên địa bàn huyện Vụ Bản có 100% số hộ dân thực hiện mô hình phân loại rác thải hữu cơ tại nguồn. Năm 2022, đã có hơn 18 nghìn hộ dân tham gia thực hiện mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại hộ, đạt gần 40% tổng số hộ, tăng gần 50% số hộ so với năm 2021. Bên cạnh công tác huy động người dân tham gia BVMT, trong quá trình đầu tư phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, các địa phương trong huyện đã đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và vận động người dân các thôn, xóm đóng góp kinh phí nâng cấp đường dong ngõ, xây dựng rãnh thoát nước, hệ thống tiêu nước trong khu dân cư, xử lý triệt để tình trạng nước thải sinh hoạt ứ đọng, gây mất vệ sinh môi trường. Để đảm bảo mọi người dân đều được sử dụng nước sạch, huyện chỉ đạo hoàn thành việc chuyển nguồn nước thô từ sông Đào cấp cho các nhà máy nước sạch, đáp ứng yêu cầu sản xuất và phục vụ sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Hiện nay, 100% dân số trên địa bàn huyện được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, trong đó khoảng 99,7% số hộ dân được sử dụng nước sạch từ các nhà máy cấp nước sạch trong và ngoài huyện. 100% số xã, thị trấn đều đã đầu tư kinh phí xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt; các tổ thu gom, xử lý rác thải ở các thôn, xóm sau khi được kiện toàn đã tăng tần suất thu gom từ 3-4 lần/tuần, khối lượng thu gom đạt trên 96%. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn thực hiện lồng ghép nội dung BVMT trong các hội nghị, lớp tập huấn, buổi sinh hoạt khu dân cư; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6); Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, bằng các hoạt động như ra quân vệ sinh môi trường tại khu dân cư, khơi thông dòng chảy, trồng cây xanh. Từ đó, nhiều phong trào, mô hình BVMT trên địa bàn huyện được duy trì hiệu quả. Điển hình như ở thị trấn Gôi để đảm bảo thực hiện công tác vệ sinh môi trường được thường xuyên, liên tục, UBND thị trấn đã ra nghị quyết chuyên đề; hàng năm, UBND thị trấn tổ chức ký cam kết với các ngành, đoàn thể, các tổ dân phố thực hiện mô hình “Phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn”, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công tác BVMT. Các tổ dân phố đã tổ chức ký cam kết thực hiện mô hình đạt 99,9% và đã có 60% số hộ đăng ký đã thực hiện mô hình phân loại rác thải hữu cơ tại hộ, góp phần giảm thiểu lượng rác thải thu gom về khu xử lý tập trung.

Nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp BVMT, đến nay, môi trường nông thôn ở huyện Vụ Bản luôn đảm bảo các tiêu chí xanh - sạch - đẹp. Thời gian tới, UBND các cấp huyện Vụ Bản tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn và chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, vận động và hướng dẫn các hộ dân cách thực hiện mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường sống sạch, đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Ngọc Linh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com