Lào Cai:  Triển khai “cửa khẩu số” tại Kim Thành

19:05, 22/08/2023

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai vừa cho biết, đơn vị đã chính thức triển khai ứng dụng số tại cửa khẩu đường bộ Kim Thành, nhằm rút ngắn thời gian, chi phí thông quan xuất, nhập khẩu hàng hóa tại đây. Theo đó, các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành thực hiện khai báo trên hệ thống để được giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.

Theo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, đối với các cá nhân, doanh nghiệp khi tham gia xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai, thay vì việc đến từng bộ phận như trước đây, thì hiện nay chỉ phải qua Trung tâm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại cửa khẩu để nộp hồ sơ và chờ nhận kết quả. Phương thức làm việc giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành với các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu đường bộ Kim Thành sẽ thay đổi theo hướng giảm tiếp xúc trực tiếp, tăng tính công khai, minh bạch, đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu tại đây. Với việc ứng dụng công nghệ thông tin, sẽ chống vượt tuyến trong toàn bộ các hoạt động của cửa khẩu, hạn chế đến mức thấp nhất sự tác động của con người, các dữ liệu được công khai, chia sẻ với các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, giúp ngăn ngừa các tiêu cực phát sinh và sự minh bạch hóa luôn được đáp ứng; thuế, phí sẽ được thu đúng, thu đủ, không thất thoát nguồn thu của ngân sách Nhà nước.

Bình Thuận: Sản phẩm OCOP còn vướng mắc đầu ra

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, toàn tỉnh có 70 sản phẩm OCOP; trong đó có 2 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao, 34 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao và 34 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Bên cạnh các chủ thể năng động, tích cực quảng bá thương hiệu, vẫn còn rất nhiều chủ thể bị động, ít tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại dù đã được các sở, ngành, địa phương vận động, thông tin thường xuyên. Nhất là các hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất có quy mô sản xuất nhỏ. Nhiều chủ thể tự hài lòng với thị trường quen thuộc, chưa thích ứng kịp với xu hướng mới như tham gia sàn thương mại điện tử, hoặc còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Đến nay, đa số sản phẩm OCOP chưa tham gia vào chuỗi cung ứng của các nhà bán lẻ như Coopmart, BigC, Lotte, Bách hóa xanh... Vì vậy, để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP của Bình Thuận, trong thời gian tới, ngoài sự quan tâm của các cấp, ngành, sự nỗ lực của các chủ thể OCOP, cũng cần các hệ thống phân phối sản phẩm tạo điều kiện, để sản phẩm OCOP được chuẩn hóa từ đó tạo bước đi thuận lợi cho việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nông nghiệp và nông dân trên địa bàn./.

PV

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com