Tập trung phun trừ sâu bệnh cuối vụ xuân

16:45, 14/05/2024

Đến thời điểm này, diện tích lúa xuân trên địa bàn toàn tỉnh sinh trưởng phát triển tốt, đang trong giai đoạn trỗ bông. Đến ngày 14-5 lúa đã trỗ bông là 42.154ha (đạt 60% diện tích), dự kiến đến ngày 20-5 lúa cơ bản trỗ xong. Mặc dù sâu bệnh có mật độ rất cao nhưng các địa phương đã tích cực tổ chức phun trừ sâu tập trung, đạt hiệu quả cao.

Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Xuân Trường kiểm tra lúa xuân, kịp thời phát hiện các đối tượng sâu bệnh để khuyến cáo nông dân phun trừ kịp thời, đạt hiệu quả cao
Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Xuân Trường kiểm tra lúa xuân, kịp thời phát hiện các đối tượng sâu bệnh để khuyến cáo nông dân phun trừ kịp thời, đạt hiệu quả cao.

Tuy nhiên, do thời gian phun trừ có nhiều ngày mưa, mật độ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 cao gấp 5-7 lần các năm trước, lứa kéo dài đồng thời một số diện tích phun thuốc không đúng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn nên cục bộ vẫn có diện tích phun sót lỏi lá bị cuốn trắng và mật độ rầy cao. Hiện nay, thời tiết nắng, mưa xen kẽ thuận lợi cho rầy phát sinh và gia tăng mật độ trong những ngày tới. Rầy lứa 3 sẽ nở rộ từ ngày 17 đến 27-5, mật độ phổ biến 300-700 con/m2, nơi cao 3.000-5.000 con/m2, cục bộ ổ trên 1 vạn con/m2, mật độ cao gấp 5-7 lần cùng lứa năm trước, lứa kéo dài, quy mô phân bố diện rộng trên khắp các trà lúa xuân. Nếu không phát hiện, phun trừ kịp thời sẽ gây cháy rầy vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 và ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa. Ngoài ra, sâu cuốn lá nhỏ lứa 3, sâu đục thân 2 chấm sẽ gây hại trà lúa trỗ sau ngày 20-5-2024, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh đen lép hạt gây hại trên giống nhiễm khi lúa trỗ gặp mưa.

Trước tình hình trên, Sở NN và PTNT (Nông nghiệp và phát triển nông thôn) đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng NN và PTNT, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp hướng dẫn các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phát động nông dân tự kiểm tra đồng ruộng để xác định và khoanh vùng những nơi, những diện tích nhiễm rầy mật độ cao, chú ý kiểm tra ở những vùng thường xuyên bị nhiễm rầy ở các vụ trước để phun trừ kịp thời, hiệu quả. Tổ chức phun trừ rầy lứa 3 tập trung từ ngày 17 đến ngày 27-5 cho những diện tích có mật độ rầy trên 50 con/khóm khi rầy tuổi 1-3. Sử dụng thuốc nội hấp không phải rẽ hàng có hoạt chất Nitenpyram; Nitenpyram + Pymetrozin; phun đúng, đủ liều lượng thuốc, đảm bảo 32-48 lít nước thuốc/sào. Sau phun thuốc 3 ngày cần kiểm tra lại, nếu mật độ rầy còn trên 50 con/khóm phải phun lại. Trường hợp lúa chín trên 80% mà có mật độ rầy cao nên gặt “chạy rầy”. Đối với sâu cuốn lá nhỏ lứa 3, phun trừ từ ngày 18 đến ngày 25-5-2024 cho những diện tích lúa có mật độ sâu trên 20 con/m2; sử dụng thuốc có hoạt chất Indoxacarb, hoạt chất khác. Sau 5 ngày phun thuốc, kiểm tra lại và phun trừ kịp thời. Ngoài ra, phun trừ sâu đục thân 2 chấm trên trà lúa trỗ muộn sau ngày 20-5-2024 nơi có mật độ ổ trứng trên 0,2 ổ/m2; phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông trên giống nhiễm bệnh đen lép hạt khi lúa trỗ gặp mưa.

Đối với lúa cỏ, phát động nông dân cắt bỏ các bông lúa cỏ đem tiêu hủy hoặc làm thức ăn cho gia súc ở giai đoạn lúa trỗ bông - ngậm sữa, tránh để hạt lúa cỏ rụng xuống đất, lây nhiễm cho vụ sau./.

Tin, ảnh: Văn Đại



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com