Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW về bảo đảm trật tự an toàn giao thông

13:39, 06/07/2023

Ngày 6-7, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25-5-2023, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Lưu Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội còn có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại tá Trần Minh Tiến, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định.
Các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại tá Trần Minh Tiến, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định.

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại tá Trần Minh Tiến, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban ATGT tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết, ngày 25-5-2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới. Chỉ thị 23 được ban hành trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 4-9-2012, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) và bổ sung các chủ trương, giải pháp mới phù hợp với tình hình bảo đảm an ninh, TTATGT trong tình hình mới. Để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện trên toàn quốc, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các điểm cầu địa phương để quán triệt, triển khai Chỉ thị. 

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 18. Trong 10 năm qua, các cấp, các ngành đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp đề ra trong Chỉ thị 18, trong đó đã dành nhiều nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia, góp phần tạo chuyển biến tích cực về tình hình TTATGT qua từng năm. Nhất là trong những năm gần đây có nhiều cách làm mới quyết liệt hơn như kiểm soát nồng độ cồn, xe quá tải, quá khổ… Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật giao thông đã có chuyển biến rõ nét, số người chết, bị thương và thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra giảm mạnh. Năm 2022, giảm khoảng 3.000 người chết so với năm 2012. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, đã giảm 548 người chết vì tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, báo cáo cũng khẳng định những chuyển biến vừa qua vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình hình TTATGT vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, thiệt hại do tai nạn giao thông xảy ra vẫn rất nghiêm trọng. Trong 10 năm qua, trung bình mỗi năm trên cả nước xảy ra khoảng 20 nghìn vụ tai nạn giao thông, làm chết 7.000 người, bị thương 16 nghìn người; trong đó khoảng 70% số người chết, bị thương trong độ tuổi lao động, để lại hệ lụy rất nặng nề cho xã hội; người dân vẫn lo lắng, bất an khi tham gia giao thông. Lực lượng công an đã lập biên bản, xử lý hơn 40,2 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT phạt 27.378 tỷ đồng; Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử trên 41 nghìn vụ với trên 41.700 bị cáo vi phạm TTATGT...

Trước tình hình đó Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT trong tình hình mới" với 4 mục đích, yêu cầu gồm: Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm TTATGT, kiên trì xây dựng văn hoá chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông, tiếp tục giảm tai nạn giao thông, hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông; Nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác bảo đảm TTATGT, xác định bảo đảm TTATGT là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Hoàn thiện thể chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm, bảo đảm công tác quản lý Nhà nước về giao thông thống nhất, thông suốt, hiệu quả…, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ hạ tầng giao thông phù hợp với quy mô, định hướng phát triển kinh tế- xã hội của đất nước…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định.

Để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đó, Chỉ thị đã đề ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo đảm TTATGT; Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật…; Tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Thị Mai nhấn mạnh, trên thực tế, công tác đảm bảo TTATGT vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, tai nạn giao thông vẫn đang cao, vẫn đang là nỗi lo lắng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Vì thế, đồng chí yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức quán triệt và thực hiện Chỉ thị 23; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo hoàn thiện các văn bản pháp luật về giao thông; ưu tiên phân bổ nguồn lực cho công tác bảo đảm TTATGT và tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện. Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT; rà soát, củng cố, kiện toàn các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ bảo đảm TTATGT; chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức Đảng, cấp ủy Đảng các đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đảm bảo TTATGT trong tình hình mới./.

Tin, ảnh: Thành Trung



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com