Năm 2022, toàn tỉnh kết nạp 1.392 đảng viên mới

20:59, 17/01/2023

Công tác phát triển đảng viên mới được xác định là nhiệm vụ quan trọng, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, bảo đảm có đội ngũ đảng viên trẻ kế cận; vì thế các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng với nhiều giải pháp thực hiện.

Tiết mục văn nghệ trong Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ xã Bạch Long (Giao Thủy).
Ảnh: Chu Thế Vĩnh

Tiết mục văn nghệ trong Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ xã Bạch Long (Giao Thủy).

Ảnh: Chu Thế Vĩnh

Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong năm 2022, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp mới 1.392 đảng viên. Trong số đảng viên mới kết nạp có 886 đồng chí là nữ, 1 đồng chí dân tộc thiểu số, 72 người theo các tôn giáo, 709 đồng chí đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… Về nghề nghiệp, có 103 đồng chí là cán bộ, công chức các cơ quan Nhà nước; 29 đồng chí cán bộ, công chức cơ quan Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; 543 viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; 46 sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; 60 sinh viên; 267 lãnh đạo, quản lý và lao động trong các doanh nghiệp… Về trình độ giáo dục phổ thông, 1.316 đồng chí đảng viên mới kết nạp tốt nghiệp trung học phổ thông; 76 đồng chí tốt nghiệp trung học cơ sở. Về chuyên môn nghiệp vụ, có 95 đồng chí là công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ, sơ cấp; 88 trung cấp; 216 cao đẳng; 852 đại học; 90 thạc sĩ và 1 đồng chí là tiến sĩ.

Lễ kết nạp đảng viên mới được các tổ chức đảng tổ chức trang trọng, là dịp để ghi nhận những công lao, cống hiến của các đảng viên với sự nghiệp cách mạng của Đảng đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ./.

 Xuân Thu

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com