Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc Tết cán bộ, chiến sĩ biên phòng và các gia đình chính sách

12:22, 16/01/2023

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023) và đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 16-1, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng: Ba Lạt và Quất Lâm (Giao Thủy) và các gia đình chính sách huyện Nam Trực. Cùng đi có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Giao Thủy, Nam Trực.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Lạt (GiaoThủy).
Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Lạt (GiaoThủy).

Năm 2022, hai Đồn biên phòng đã làm tốt công tác giữ gìn an ninh, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện tàu thuyền hoạt động ở khu vực biên giới biển. Chủ động tổ chức rà soát, kiểm đếm các tàu thuyền trên địa bàn phục vụ tốt cho công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trước mùa mưa bão, đảm bảo lực lượng phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Trong năm, đã cứu hộ, cứu nạn thành công 3 phương tiện, 16 ngư dân bị mắc cạn ở cửa Ba Lạt đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Tổ chức xây dựng văn kiện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ có 1 phần thực binh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tham gia diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ với Ban Chỉ huy quân sự huyện Giao Thuỷ và diễn tập tác chiến phòng thủ khu vực huyện Giao Thuỷ năm 2022.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quất Lâm (Giao Thủy).
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quất Lâm (Giao Thủy).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đã chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà cán bộ, chiến sĩ hai Đồn biên phòng đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng người dân; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc tình hình, nhất là khai thác thủy hải sản trái phép; tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác biên phòng, xử lý kịp thời các vụ, việc xảy ra trên biên giới tuyến biển. Tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, đảm bảo cho bà con nhân dân được vui Xuân, đón Tết tươi vui, đầm ấm.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Rần, 98 tuổi ở thôn Khoát, xã Đồng Sơn (Nam Trực).
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Rần, 98 tuổi ở thôn Khoát, xã Đồng Sơn (Nam Trực).

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đã trao tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Lạt và Quất Lâm (Giao Thủy).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh tặng quà gia đình ông Lê Anh Đà, 70 tuổi, thôn Nam Giao Cù Thượng, xã Đồng Sơn (Nam Trực) là bệnh binh 61-70%.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh tặng quà gia đình ông Lê Anh Đà, 70 tuổi, thôn Nam Giao Cù Thượng, xã Đồng Sơn (Nam Trực) là bệnh binh 61-70%.

Tại huyện Nam Trực, đồng chí Lê Quốc Chỉnh đã đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Rần, 98 tuổi ở thôn Khoát, xã Đồng Sơn có chồng và con liệt sĩ; thăm  gia đình ông Lê Anh Đà, 70 tuổi, thôn Nam Giao Cù Thượng, xã Đồng Sơn là bệnh binh 61-70%. Thay mặt Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng trong cuộc sống, lao động sản xuất. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, huy động các nguồn lực quan tâm, chăm lo đầy đủ, kịp thời để các gia đình chính sách, hộ nghèo đón Tết, vui Xuân./.

Tin, ảnh: Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com