Greenland mất 30 triệu tấn băng mỗi giờ vì khủng hoảng khí hậu

07:57, 19/01/2024

Theo trang The Guardian (Anh), nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nature đã sử dụng các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo để lập bản đồ hơn 235 nghìn vị trí cuối cùng của nhiều sông băng trong khoảng thời gian 38 năm. Kết quả cho thấy dải băng Greenland đã mất đi khoảng 5.000km2 diện tích ở rìa tảng băng kể từ năm 1985, tương đương với 1.000 tỷ tấn băng từ năm 1985 đến năm 2022. 

Bản cập nhật gần đây nhất từ dự án đối chiếu tất cả các phép đo khác về băng ở Greenland cho thấy 221 tỷ tấn băng đã bị mất đi mỗi năm kể từ năm 2003. Nghiên cứu mới cũng chỉ ra rằng mỗi năm, Greenland mất đi 43 tỷ tấn băng, khiến tổng lượng băng bị mất đi trung bình khoảng 30 triệu tấn mỗi giờ. Một số nhà khoa học lo ngại nguồn nước ngọt đổ vào phía bắc Đại Tây Dương này có thể đồng nghĩa với việc dòng hải lưu bị suy giảm, được gọi là hoàn lưu đảo ngược kinh tuyến Đại Tây Dương (Amoc), để lại những hậu quả nặng nề cho nhân loại.

Việc mất đi lượng băng lớn ở Greenland do nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức kỷ lục trong nhiều thập kỷ. Các kỹ thuật được sử dụng cho đến nay, chẳng hạn đo chiều cao của tảng băng hoặc trọng lượng băng thông qua dữ liệu trọng lực, rất hữu ích trong việc xác định lượng băng bị mất đi ở đại dương và khiến mực nước biển dâng cao. Tuy nhiên, các nhà khoa học không thể giải thích được sự thu hẹp của các dòng sông băng vốn nằm chủ yếu dưới mực nước biển trong các vịnh hẹp quanh đảo. 

Tàu hàng Thiên Châu 7 của Trung Quốc cập bến trạm vũ trụ Thiên Cung

Ngày 18-1, Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA) cho biết tàu chở hàng Thiên Châu 7 của nước này đã kết nối thành công với module lõi Thiên Hà của Trạm không gian Thiên Cung lúc 1h46 cùng ngày (giờ Bắc Kinh).

Tàu Thiên Châu 7 được đưa lên quỹ đạo từ bãi phóng Văn Xương, gần bờ biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam. Hàng hóa trên tàu chủ yếu là nhu yếu phẩm và quà Tết Nguyên đán cho các phi hành gia Trung Quốc đang hoạt động trên trạm vũ trụ. Bên cạnh đó, tàu còn mang theo các thiết bị thí nghiệm, thuốc phóng, phụ tùng linh kiện phục vụ việc thay thế, bảo trì trạm Thiên Cung. Các thành viên phi hành đoàn tàu Thần Châu-17 trên trạm Thiên Cung sẽ lên tàu Thiên Châu 7 và vận chuyển hàng theo lịch trình.

Trước đó, ngày 26-10-2023, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ Thần Châu - 17 chở phi hành đoàn mới lên thay thế nhóm phi hành gia thực hiện sứ mệnh kéo dài 5 tháng trên trạm Thiên Cung. Phi hành đoàn tàu Thần Châu - 17 dự kiến sẽ trở về Trái Đất vào tháng 4 năm nay sau khi hoàn thành sứ mệnh.

Trung Quốc đang đẩy mạnh các kế hoạch chinh phục vũ trụ. Theo đó, nước này đặt mục tiêu đưa một phi hành đoàn lên Mặt Trăng vào năm 2030 và tiếp đó xây dựng một căn cứ trên bề mặt Mặt Trăng./.

PV

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com