Áp lực của OPEC về kiềm chế giá dầu giảm

19:45, 27/12/2023

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang tìm cách cắt giảm sản lượng khai thác nhằm kiềm chế đà giảm của giá dầu mỏ trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, việc Angola tuyên bố sẽ rời khỏi tổ chức này cho thấy bất đồng nội bộ và cản trở các nỗ lực chung nhằm dẫn dắt thị trường và ổn định giá “vàng đen”.

Biểu trưng của OPEC tại trụ sở chính ở Vienna, Áo tháng 6-2018.
Ảnh minh họa: Reuters
Biểu trưng của OPEC tại trụ sở chính ở Vienna, Áo tháng 6-2018.
Ảnh minh họa: Reuters

Cuối tháng 11 vừa qua, OPEC và các đối tác (OPEC+) đã quyết định gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày cho tới hết quý I-2024 để hỗ trợ giá dầu. Cụ thể, Saudi Arabia sẽ gia hạn việc tự nguyện cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày kể từ tháng 7 năm nay đến cuối quý I-2024. Nga sẽ cắt giảm 500 nghìn thùng/ngày đến tháng 3-2024, tăng so với mức 300 nghìn thùng/ngày hiện nay. Trong khi đó, các quốc gia OPEC+ khác cam kết cắt giảm sản lượng ở mức ít hơn trong quý I-2024.

Lời kêu gọi cắt giảm sản lượng khai thác để hỗ trợ giá dầu đã vấp phải sự phản đối của Angola. Bộ trưởng Dầu mỏ Angola Diamantino Azevedo tuyên bố, nước này sẽ rời OPEC bởi không còn lợi ích cho đất nước nữa. 

Hồi tháng 11, đại diện của Angola tại OPEC, ông Estevao Pedro đã nói rằng, Angola không hài lòng đối với mục tiêu khai thác mà OPEC đề ra cho năm 2024, và Angola không có kế hoạch tuân theo một kế hoạch như vậy.  Gia nhập OPEC năm 2007, sản lượng khai thác dầu của Angola đạt khoảng 1,1 triệu thùng mỗi ngày, so sản lượng khai thác 28 triệu thùng dầu mỗi ngày của OPEC. Không chỉ Angola, cả Nigeria cũng không đồng tình với hạn ngạch khai thác mà OPEC+ đưa ra.

Sau thông báo sẽ rời OPEC của Angola, giá dầu đã sụt giảm mặc dù tăng lên trong thời gian ngắn do quan ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động thương mại và vận tải biển sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ. Theo đánh giá của nhà phân tích Ipek Ozkardeskaya của Swissquote - tập đoàn ngân hàng của Thụy Sĩ chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính và giao dịch trực tuyến, những cuộc thảo luận gần đây nhất cho thấy sự rạn nứt nội bộ OPEC+. 

Trong một báo cáo mới công bố, hãng xếp hạng tín dụng Fitch Ratings nhận định, đà tăng trưởng yếu ớt của nền kinh tế toàn cầu trong năm 2024 có thể thúc đẩy OPEC+ cắt giảm thêm sản lượng nếu thị trường dầu mỏ chuyển sang trạng thái dư cung. Các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ ở khu vực Trung Đông - Bắc Phi (MENA) dự kiến sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong năm 2024, chủ yếu nhờ đà tăng trưởng khởi sắc của các hoạt động kinh tế phi dầu mỏ. 

Giá dầu thế giới đã giảm từ tháng 10 năm nay trong bối cảnh nhiều quan ngại về tình trạng dư cung giữa lúc triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm. Các nhà phân tích đã kỳ vọng các nước sản xuất dầu sẽ cắt giảm sản lượng lớn hơn vào năm tới để đẩy giá dầu. Tuy nhiên, giá dầu không thể lên, thậm chí còn lao dốc. Bất đồng nội bộ cùng những kêu gọi về chuyển đổi khỏi năng lượng hóa thạch đang đặt ra nhiều thách thức và sức ép đối với ban lãnh đạo OPEC về nỗ lực ổn định thị trường “vàng đen”./.

Theo Nhân Dân


Từ khóa:

OPEC

kiềm chế giá dầu giảm


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com